Thế giới "xôn xao" khoảnh khắc ông chủ Facebook nhận bằng tốt nghiệp Harvard

“Mẹ, con luôn nói rằng con sẽ quay lại đây và nhận bằng mà”, dòng chú thích bức ảnh tỷ phú Mark Zuckerberg cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp ĐH danh giá bên cha mẹ mình, cả ba cùng cười rạng rỡ… ngay lập tức khiến cả thế giới chú ý vào tối qua 25/5 (giờ Việt Nam).
the gioi xon xao khoanh khac ong chu facebook nhan bang tot nghiep harvard Ông chủ Facebook đang tái hiện lại một "Bill Gates" mới?
the gioi xon xao khoanh khac ong chu facebook nhan bang tot nghiep harvard Người thành công sẽ không bao giờ nói ra những điều này
the gioi xon xao khoanh khac ong chu facebook nhan bang tot nghiep harvard Tài khoản mạng xã hội của ông chủ Facebook Zuckerberg lại bị hack
the gioi xon xao khoanh khac ong chu facebook nhan bang tot nghiep harvard
Hình ảnh tỷ phú 32 tuổi nhận bằng tốt nghiệp Harvard khiến cả thế giới hân hoan. (Ảnh: Facebook)

Sau 12 năm bỏ ngang đại học danh tiếng bậc nhất thế giới, Mark Zuckerberg đã quay trở lại “trường xưa” để hoàn thành bằng tốt nghiệp danh dự. Tỷ phú 32 tuổi được mời đọc diễn văn trước các sinh viên tại buổi lễ tốt nghiệp ĐH Harvard năm nay.

Những hình ảnh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Harvard của Mark Zuckerberg khiến cộng đồng mạng khắp thế giới vui lây. Hàng chục nghìn bình luận của người dùng Facebook toàn cầu bày tỏ niềm hân hoan chúc mừng ông chủ Facebook với hành trình “vào đại học - bỏ ngang - trở thành tỷ phú - trở lại và tốt nghiệp”.

Năm 2002, Mark Zuckerberg trúng tuyển ĐH Harvard và theo đuổi ngành Khoa học máy tính. Vào năm 2004 tại kí túc xá trường, Zuckerberg đã sáng lập nên mạng xã hội với tên gọi "The Facebook" cho sinh viên để kết nối với nhau trong trường, sau đó nó đã lan rộng ra những đại học thuộc nhóm Ivy League khác.

the gioi xon xao khoanh khac ong chu facebook nhan bang tot nghiep harvard
“Dấu mốc” tốt nghiệp ĐH Harvard trên trang cá nhân của Mark Zuckerberg.

Cậu sinh viên Mark Zuckerberg ngày ấy đã bỏ ngang ngôi trường Đại học Harvard danh tiếng để thành lập nên Facebook, công ty có trị giá gần 400 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Sau 12 năm bỏ học và dù không tiếp tục theo đuổi chương trình học nhưng Zuckerberg đã trở lại nhận tấm bằng từ ngôi trường danh tiếng này.

the gioi xon xao khoanh khac ong chu facebook nhan bang tot nghiep harvard
Người dùng Facebook khắp thế giới hân hoan chúc mừng tỷ phú công nghệ.

Tấm bằng mà Mark Zuckerberg được nhận là tấm bằng danh dự vì những đóng góp và cống hiến của vị CEO này, thay vì một tấm bằng tốt nghiệp đại học đơn thuần.

Trước đó, nữ Chủ tịch Harvard Drew Faust giải thích trên tờ Harvard Gazette rằng quyết định mời Zuckerberg phát biểu tại lễ tốt nghiệp lần thứ 366 là điều tất yếu. "Rất ít phát minh trong thời hiện đại có thể cạnh tranh với tác động sâu rộng của Facebook. Rất ít cá nhân có thể cạnh tranh với Mark Zuckerberg trong nỗ lực thay đổi thế giới thông qua sáng tạo công nghệ, thúc đẩy khoa học, tăng cường giáo dục, tích cực hoạt động từ thiện", bà nói.

the gioi xon xao khoanh khac ong chu facebook nhan bang tot nghiep harvard
Mark Zuckerberg được mời đọc diễn văn tại lễ tốt nghiệp ĐH Harvard năm 2017.

Mark Zuckerberg không phải là tên tuổi lớn duy nhất của giới công nghệ bỏ ngang chương trình học đại học để khởi nghiệp và đạt được thành công. Trong số những tên tuổi lớn của giới công nghệ có thể kể đến Bill Gates, người cũng đã bỏ ngang chương trình tại Harvard sau 2 năm học để phát triển Microsoft.

Với việc cùng học chung Harvard, cùng bỏ học và cùng thành công trong lĩnh vực công nghệ, Mark Zuckerberg đã từng nhiều lần được ví như một “Bill Gates mới”. Cũng như Zuckerberg, Bill Gates đã được trường ĐH Harvard trao bằng danh dự vào 10 năm trước.

Theo Lệ Thu/Dân trí

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Xem thêm
Phiên bản di động