4 thí sinh dự chung kết Olympia tiết lộ gì trước giờ G

Vũ Tiến Đạt thấy khó ở phần thi “khởi động”, Nguyễn Trọng Nhân lo ngại trước đối thủ nặng ký Ngọc Anh. Còn Nguyễn Hoàng Bách lại có tâm lý tự tin, không đặt nặng vấn đề thắng thua cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14.

Ngày 3/8, 4 thí sinh sẽ tham dự vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trước cuộc thi, cả 4 thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin.

Trọng Nhân lo ngại đối thủ “nặng ký” Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Nhân, học sinh trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang đã giành giải nhất cuộc thi quý IV với 260 điểm. Hành trình đến với trận chung kết của Nhân cũng không hề đơn giản khi từng về nhất với cách biệt 5 điểm so với thí sinh thứ hai.

Ở ngoài đời, Nhân là cậu học trò lém lỉnh, thông minh. Ngoài giờ học căng thẳng, Nhân thường thích xem bóng đá. Ra Hà Nội tham dự vòng chung kết, Nhân đi cùng với cô Phó bí thư đoàn trường, Trương Thị Hồng Nhung.

 

4 thí sinh dự chung kết Olympia tiết lộ gì trước giờ G

Nguyễn Trọng Nhân, học sinh trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang đã dành giải nhất cuộc thi quý IV với 260 điểm

Nhân cho biết, kỳ thi đại học, em thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên với số điểm 24,5 điểm. Nhân dự thi khối A1. Nhân ước mơ trở thành lập trình viên thiết kế trang website.

Nhờ kiến thức trải rộng ở nhiều lĩnh vực nên khi tham dự cuộc thi tuần, tháng, quý Nhân khá tự tin. Ở cuộc thi quý, trước phần thi về đích Nhân kém bạn dẫn đầu 40 điểm. Dù thi đầu tiên và chọn gói câu hỏi 60 điểm nhưng Nhân xuất sắc giành tới 120 điểm để cán đích với điểm số 260.

“Ở cả 3 cuộc thi tuần, tháng, quý, em thấy bản thân mình không mạnh ở phần thi “vượt chướng ngại vật”. Do vậy, trước lúc tham dự vòng chung kết, em có đọc thêm tài liệu trên mạng để củng cố kiến thức cho bản thân”, Nhân chia sẻ.

Nhận xét về 3 đối thủ trong vòng chung kết, Nhân cho hay, cả 3 thí sinh đều là người thông minh xuất sắc. Tuy nhiên, Nhân thấy Ngọc Anh là đối thủ nặng ký nhất bởi Ngọc Anh là thủ khoa 2 trường đại học lớn, thông minh, trả lời nhanh và đúng các câu hỏi.

“Tuy nhiên, em tham dự cuộc thi với tinh thần giao lưu, học hỏi, không đặt nặng vấn đề thắng thua. Em nghĩ cả 4 người lọt vòng chung kết đều là người chiến thắng. Nếu em may mắn dành được vòng Nguyệt Quế thì càng vui hơn”, Nhân nói.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự Olympia

Nguyễn Hoàng Bách, học sinh trường THPT Năng Khiếu, TP.HCM  đã gây ấn tượng cho thầy cô, bạn bè, khán giả truyền hình khi dành số điểm 228 ở cuộc thi quý. Đặc biệt, Bách là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong số 4 thí sinh tham dự cuộc thi. Hiện tại Bách đang là học sinh lớp 11.

Hoàng Bách theo học lớp chuyên Lý, trường THPT Năng Khiếu TP.HCM. Bách mạnh về các môn Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa). Nói về bí quyết học tập của mình, Bách cho hay, em không có cách học gì đặc biệt, ngoài việc trên lớp chịu khó nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, khi về nhà, mỗi tối Bách dành thời gian khoảng 2 tiếng làm bài tập nâng cao.

 

4 thí sinh dự chung kết Olympia tiết lộ gì trước giờ G

Nguyễn Hoàng Bách, học sinh trường THPT Năng Khiếu, TP.HCM  đã gây ấn tượng cho thầy cô, bạn bè, khán giả truyền hình khi dành số điểm 228 ở cuộc thi quý

Đối với các môn xã hội (Văn, Sử, Địa), hằng ngày Bách cũng phân bổ thời gian học khoảng 2 tiếng. Riêng môn Lịch sử, Bách thường học theo “sơ đồ cành cây”. Bách chép ra giấy dữ liệu từng giai đoạn cụ thể, sau đó sâu chuỗi lại với nhau cho logic. Ngoài giờ học trên lớp, thứ 2, 6, Bách học thêm ở trung tâm luyện thi đại học gần nhà.

Kỳ thi đại học, Bách dự định thi khối A, ngành Điện tử, Đại học Bách khoa TP.HCM. Bách ước mơ trở thành kỹ sư thiết kế máy móc.

“Ở cả 3 cuộc thi tuần, tháng, quý, em đều gặp khó ở phần thi “vượt chướng ngại vật” do phản ứng chậm. Hiện tại em đang đọc thêm kiến thức về Lịch sử, Văn với hy vọng mình sẽ là người tìm nhanh ra đáp án. Trước kỳ thi, em có tâm trạng thoải mái, tự tin. Em không đặt nặng thành tích trong cuộc thi”, Bách nói.

Thí sinh đam mê môn Sử    

Vũ Tiến Đạt, học sinh lớp 12C1 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên học đều các môn tự nhiên và xã hội. Ngoài ra, Đạt có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử. Thời gian học cấp 3, Đạt thường thường dành tiền mua sách Lịch sử về học.

Kỳ thi đại học vừa qua, Đạt đỗ vào 2 trường đại học có danh tiếng. Trường Đại học Dược Hà Nội, Đạt được 28 điểm, đăng ký học ngành Dược học. Trường Đại học Y Hà Nội, được 27 điểm, đăng ký học ngành Kỹ thuật Y học.

 

4 thí sinh dự chung kết Olympia tiết lộ gì trước giờ G

Vũ Tiến Đạt, học sinh lớp 12C1 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên. Bên cạnh là mẹ của Đạt.

“Khi biết kết quả đỗ 2 trường đại học em khá bất ngờ. Sau khi tham khảo ý kiến gia đình em đã chọn học ngành Dược học, Đại học Dược Hà Nội. Bởi vì ngành này phù với sức khỏe của em và sau khi ra trường cơ hội xin việc cao hơn”, Đạt chia sẻ.

Sau khi xuống Hà Nội, Đạt được gặp gỡ với 3 thí sinh tham dự vòng chung kết. Đạt cho biết, cả 3 thí sinh đều thoải mái, tính tình hòa đồng. Cả 3 đều xác định tham dự cuộc thi để thức sức, không đặt nặng vấn đề dành vong Nguyệt Quế.

“Những vòng thi trước em bị run ở phần thi “khởi động”. Cả 3 lần thi em chỉ 1 lần giành 50 điểm và 2 lần giành 60 điểm. Cũng do vậy, mà em lúng túng, trả lời chậm các câu hỏi. Nhưng ngay sau đó, thầy cô và bạn bè tập dượt cho em để không bị run ở phần thi này”, Đạt nói.

“Hiện tại em có tâm trạng khá thoải mái. Em xem trong những chương trình lần trước thấy nội dung câu hỏi khá rộng. Em đánh giá cao cả 3 thí sinh tham dự cuộc thi. Cả 3 người đều giỏi, thông minh ngang nhau. Em nghĩ ngoài kiến thức, cần phải có một chút may mắn mới giành được vòng Nguyệt Quế”, Đạt nói thêm.

Thủ khoa “kép” tự tin trước cuộc thi chung kết

Nguyễn Ngọc Anh, trường THPT Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là thí sinh lọt vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14. Ngọc Anh dành giải nhất cuộc thi tuần (220 điểm), tháng (175 điểm) và quý (190 điểm). Đặc biệt, Ngọc Anh cũng xuất sắc trở thành thủ khoa của hai trường đại học lớn.

 

4 thí sinh dự chung kết Olympia tiết lộ gì trước giờ G

Nguyễn Ngọc Anh, trường THPT Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là thí sinh lọt vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14.

Kỳ thi đại học, Ngọc Anh đạt thủ khoa khối B, trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 29 điểm (Toán 9,75; Hóa và Sinh 9,5 điểm). Ngày 30/7, Anh lại tiếp tục đón nhận tin vui đỗ thủ khoa khối A, trường Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm 28,5.

Ngọc Anh cho biết, mình thi tốt ở phần Khởi động và Về đích nhưng phẩn thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc lại khá kém khi khả năng đoán chữ, tốc độ khi bấm bàn phím trả lời còn hạn chế.

Trước cuộc thi, Ngọc Anh khá tự tin. Ngọc Anh nói: “Hai ngày lên Hà Nội em không ôn luyện gì thêm. Ngay từ ngày đầu đi thi, gia đình em cũng không đặt gánh nặng phải đạt giải Nhất hay giải Nhì, chủ yếu là để em đi va chạm và giao lưu với bạn bè trên cả nước. Được vào đến vòng này là niềm tự hào và vinh dự lớn của gia đình. Em sẽ chơi, cống hiến hết mình trong vòng chung kết vào ngày mai (3/8)”.

 

Theo Nguyễn Đức (Khampha.vn)

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động