3 khó khăn cần cân nhắc kĩ trước khi làm ông chủ

Làm việc cho chính mình sẽ mang lại nhiều giá trị về tài chính và cuộc sống nhưng cũng ẩn chứa nhiều khó khăn, mất mát.
3 kho khan can can nhac ki truoc khi lam ong chu Khởi nghiệp online: Không dễ ăn!
3 kho khan can can nhac ki truoc khi lam ong chu Giải quyết việc làm cho thanh niên: Bắt đầu từ định hướng nghề nghiệp
3 kho khan can can nhac ki truoc khi lam ong chu Làm giàu từ tư duy không cần vào đại học

Grant Cardone là một triệu phú tự thân, nhà đầu tư bất động sản và chuyên gia đào tạo nhân viên bán hàng, đồng thời cũng là tác giả của 7 cuốn sách best-seller và là nhà diễn thuyết. Xuất phát từ 2 bàn tay trắng đi tới ngày hôm nay, ông có nhiều kinh nghiệm quý giá chia sẻ với những người đang muốn tự thân lập nghiệp.

Hãy suy nghĩ thật kỹ về việc trở thành sếp của bản thân và mở một công ty của chính mình. Làm việc cho chính bản thân mình thì thành công có thể mang lại cho bạn nhiều giá trị về cả tài chính và lẫn cuộc sống cá nhân tốt đẹp, nhưng cũng rất cay đắng, mất mát khi bạn thất bại.

Tôi đã lao vào tự kinh doanh riêng ở tuổi 29. Từ bỏ một công việc khá tốt vì nghĩ mình đang bị đối xử bất công và thà làm chủ bản thân mình còn hơn làm thuê cho người khác. Và đây là những điều quan trọng nhất mà tôi đã học được trên đường đi.

3 kho khan can can nhac ki truoc khi lam ong chu
Tỷ phú tự thân Grant Cardone

1. Tự kinh doanh không phải là cách để thoát khỏi vấn đề của bạn

50% các doanh nghiệp đã thất bại trong vòng năm năm đầu tiên, và hơn 65 % các doanh nghiệp nhỏ bị phá bỏ hoặc mất tiền trước khi phá sản. 70% doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về mọi thứ. Chúng tôi gọi họ là "những người độc thân".

Tôi bắt đầu là một người gần như tay trắng, nhưng bây giờ tôi đã có khoảng 50 nhân viên. Và có một sự khác biệt lớn giữa tôi, một người quản lý ở tuổi 29 và tôi, nhà kinh doanh thành công ngày hôm nay.

Là một người tay trắng, tôi phải làm việc nhiều giờ trong một ngày. Còn hôm nay, tôi có đủ khả năng để sắp xếp thứ tự ưu tiên và tôi có thể ủy thác công việc cho nhân viên dưới quyền. Tôi từng có ấn tượng ngây thơ rằng tôi sẽ làm việc với một số ít khách hàng và thực sự tập trung chú ý vào họ. Ngày nay, tôi tập trung vào các số liệu khổng lồ thay vì chỉ phục vụ một số ít khách hàng, điều đó mang lại khả năng truyền bá thông tin về bản thân và công ty của tôi cho một số lượng ngày càng tăng các khách hàng tiềm năng.

Là một người tay trắng, tôi không thể nghỉ ngơi, vì công việc sẽ dừng lại. Ngày nay, tôi có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, các kỳ nghỉ, và tiếp tục xây dựng các kế hoạch, dự án trong tương lai.

Trước đây công ty của tôi không có quy mô, ít dòng tiền mặt, và chưa có tiếng tăm gì trên thị trường. Ngay nay, công ty của tôi đang mở rộng, có dòng tiền, và đang bắt đầu chiếm ưu thế.

3 kho khan can can nhac ki truoc khi lam ong chu
Làm việc cho chính mình sẽ mang lại nhiều giá trị về tài chính và cuộc sống nhưng cũng ẩn chứa nhiều khó khăn, mất mát.

2. Tự kinh doanh không có nghĩa là có lương cao tức thì

Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai thực hiện việc chuyển đổi từ làm việc cho người khác để làm việc cho mình và thấy rằng lương của họ tăng lên ngay lập tức. Phải mất ba năm trong công việc kinh doanh đầu tiên của tôi để lương bổng của tôi bằng với thời điểm trước khi tôi rời bỏ công việc cuối cùng. Đây là điều mà các sinh viên mới tốt nghiệp đại học cần nghe: Tôi nghĩ tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong ba tháng. Và tôi phải mất tới 36 tháng.

Các doanh nghiệp nhỏ không thành công vì họ không thể bán sản phẩm của họ với khối lượng đủ lớn và có đủ tiền mặt để tiếp tục đầu tư và giải quyết và duy trì công ty sau các sự kiện bất ngờ xảy ra. Bạn có thể dự đoán về vụ khủng bố 9/11, siêu bão Sandy, Katrina, sự suy sụp kinh tế năm 2008 hay chiến tranh với Bắc Triều Tiên?

3. Tự kinh doanh không có nghĩa là làm việc một mình

70% các doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên. Điều đó làm nổi bật một sự thật là rất nhiều người không thích giao phó trách nhiệm cho ai khác, họ không tin tưởng người khác có thể sản xuất sản phẩm của họ với cùng chất lượng và mức độ công việc. Nhưng bạn phải phát triển công việc kinh doanh để trở nên thành công.

Những người tự kinh doanh nên cần được chuẩn bị để phản đối, mâu thuẫn và mất thu nhập nếu doanh nghiệp của họ còn nhỏ và yếu. Luôn luôn nhớ rằng các công ty lớn có cả khối lượng, dòng tiền, thị trường và lợi nhuận.

Theo Minh Châu/danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động