Giải quyết việc làm cho thanh niên: Bắt đầu từ định hướng nghề nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên, sinh viên mới ra trường đang trong độ tuổi lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp của thanh niên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Quận đoàn Cầu Giấy và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm miễn phí chuyên đề thanh niên.
giai quyet viec lam cho thanh nien bat dau tu dinh huong nghe nghiep Chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới tương lai
giai quyet viec lam cho thanh nien bat dau tu dinh huong nghe nghiep Hàng trăm công nhân Sóc Sơn được định hướng nghề nghiệp

Gần 600 cơ hội việc làm cho lao động trẻ

Với chủ đề “Khởi nghiệp và việc làm cho thanh niên là tiềm năng và động lực phát triển của đất nước”, phiên giao dịch việc làm đặc biệt có ý nghĩa với các bạn thanh niên, sinh viên mới ra trường, đang trong độ tuổi lao động đến tìm kiếm việc làm. Theo Ban Tổ chức, tại ngày hội, 46 doanh nghiệp (DN), đơn vị đã tham gia tuyển dụng 557 chỉ tiêu, vị trí việc làm đa dạng ngành nghề: Kinh doanh- marketing, kế toán- thu ngân, bán hàng- chăm sóc khách hàng, thời vụ - bán thời gian...

giai quyet viec lam cho thanh nien bat dau tu dinh huong nghe nghiep
LĐ trẻ tham gia phiên giao dịch việc làm dành cho thanh niên

Trong tổng số 46 DN, cơ sở đào tạo tham gia phiên giao dịch, các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất (35 DN, chiếm 76,1%); còn lại thuộc các lĩnh vực: Sản xuất, công nghệ thông tin, giáo dục, truyền thông, vận tải, xuất nhập khẩu...

Đáng chú ý là tại phiên giao dịch việc làm lần này, các DN tham gia có nhu cầu tuyển dụng LĐ nam giới và nữ giới là tương đương nhau. Điều này cho thấy yêu cầu về giới tính không còn quá quan trọng đối với nhu cầu của các DN. Trong các chỉ tiêu tuyển dụng, yêu cầu chính của DN đối với các ứng viên là đáp ứng được về bằng cấp, và đặc biệt là khả năng thích ứng với từng công việc cụ thể.

Cụ thể: Nhu cầu tuyển dụng LĐ có trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỷ lệ cao nhất: 217/557 LĐ, chiếm tỷ lệ 39%; nhu cầu tuyển dụng LĐ có trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật: 192/557 LĐ, chiếm 34,4%; nhu cầu tuyển dụng LĐ phổ thông: 148/557 LĐ, chiếm 26,6%.

Kết quả, trong ngày diễn ra phiên giao dịch việc làm, có khoảng 800 thanh niên, sinh viên đã đến tìm hiểu cơ hội việc làm, đào tạo nghề. Trong đó, số LĐ được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động là: 382 người; số LĐ được tiếp nhận hồ sơ: 362 người; số LĐ được phỏng vấn, tuyển dụng: 216 người.

Trong đó, 83,2% ứng viên trong độ tuổi từ 20-25 tuổi, 16,8% từ 25 tuổi trở lên tập trung các ngành nghề: Bán hàng, thu ngân, kế toán, kinh doanh, giao hàng, nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng.

Cần có sự định hướng

Ông Nguyễn Khánh Bình - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp thời gian qua khá cao do ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với thị trường lao động.

Do đó, Thành đoàn Hà Nội kết hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn Thủ đô, trường cao đẳng, đại học tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng mềm để tìm việc làm phù hợp. Đồng thời, qua công việc bán thời gian tại các phiên giao dịch việc làm, các bạn sinh viên nên coi đó là cơ hội để tự hoàn thiện kỹ năng, kiến thức để có thể đáp ứng công việc khi ra trường”.

Ông Nguyễn Toàn Phong- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, việc làm cho thanh niên là vấn đề lâu dài và luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Thực tế, tại các phiên giao dịch việc làm, thanh niên vẫn là lực lượng LĐ đông nhất, chiếm từ 80-90% lượng LĐ đến tìm việc.

Trước phiên giao dịch việc làm này, theo ông Phong, để nâng cao tỷ lệ kết nối việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiến hành khảo sát 342 đối tượng là sinh viên, đoàn viên, thanh niên, người LĐ… đang có nhu cầu tìm việc, cũng là đối tượng mà phiên giao dịch việc làm chuyên đề lần này hướng đến.

Dựa vào kết quả khảo sát cho thấy, đa số sinh viên theo học chuyên ngành kế toán (chiếm 45,6%). Đây là một thử thách với các bạn sinh viên mới ra trường bởi theo số liệu từ các cuộc khảo sát trước đây, đại đa số các sinh viên khác được khảo sát cũng theo học chuyên ngành này.

Trong khi đó, số lượng tuyển dụng kế toán tại các đơn vị có hạn, do đó tính cạnh tranh trong chuyên ngành kế toán là rất cao, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn ở các bạn sinh viên mới ra trường và chưa có kinh nghiệm nhiều.

Bên cạnh kế toán, kết quả khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm cho thấy, hai chuyên ngành có số lượng sinh viên theo học nhiều là kỹ thuật và Tiếng Anh. Với hai chuyên ngành này, sinh viên có thể dễ dàng tìm được công việc phù hợp, do số lượng doanh nghiệp tuyển dụng yêu cầu trình độ kỹ thuật và tiếng Anh là rất nhiều.

Ngoài ra với các chuyên ngành quản trị, các bạn sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người LĐ cũng có thể tìm kiếm các vị trí nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí lễ tân, phục vụ trong khách sạn nhà hàng để tích lũy kinh nghiệm trước khi tìm kiếm các vị trí quản trị yêu cầu trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm tại doanh nghiệp tuyển dụng.

Theo ông Phong, hiện nay các hoạt động việc làm tương đối đa dạng, do đó đối với thanh niên khi lựa chọn nghề nghiệp nên tìm hiểu kỹ những ngành nghề sau này sẽ gắn bó cũng như nhu cầu của thị trường lao động, thông qua đó để có được cơ hội việc làm mang tính bền vững hơn.

Ông Nguyễn Khánh Bình- Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp thời gian qua khá cao do ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với thị trường lao động.

Do đó, Thành đoàn Hà Nội kết hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn Thủ đô, trường cao đẳng, đại học tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng mềm để tìm việc làm phù hợp. Đồng thời, qua công việc bán thời gian tại các phiên giao dịch việc làm, các bạn sinh viên nên coi đó là cơ hội để tự hoàn thiện kỹ năng, kiến thức để có thể đáp ứng công việc khi ra trường”.

Ngọc Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Cung - cầu lao động trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc

Cung - cầu lao động trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc

(LĐTĐ) Do nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất - kinh doanh, dự báo trong quý III/2024 và những tháng cuối năm, một số ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao như: Bán buôn, bán lẻ; vận tải - kho bãi; công nghiệp chế biến, chế; du lịch, lưu trú ăn uống…
Xem thêm
Phiên bản di động