22 Đại sứ trẻ Việt Nam lên tiếng bảo vệ Tê Giác sau chuyến đi đầu tiên đến châu Phi

Ca sĩ Thanh Bùi cùng 22 bạn trẻ Việt Nam chiến thắng trong cuộc thi Tê Giác Hoang Dã (tên tiếng Anh: Wild Rhino Competition) đã vừa kết thúc chuyến đi đặc biệt kéo dài 5 ngày tại Châu Phi, tận mắt chạm tay những chú tê giác đang sinh sống và được bảo vệ tại đây.
Bắt vụ buôn lậu lớn sừng tê giác, ngà voi Châu Phi tại Nội Bài
Thu Minh sẽ làm đại sứ bảo vệ loài tê giác
CHIẾN DỊCH CHẤM DỨT SỬ DỤNG SỪNG TÊ GIÁC

Sau chuyến đi tuyệt vời này, 22 bạn trẻ Việt Nam trở thành những đại sứ trẻ tuổi mang thông điệp mạnh mẽ kêu gọi bảo vệ tài sản thiên nhiên vô giá – Tê giác. Đây là chương trình được trường Wilderness Leadership ở Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve, tỉnh KwaZulu-Natal thuộc Nam Phi tài trợ

Lần đầu tiên đến với Châu Phi, các bạn trẻ đã vô cùng ấn tượng bởi cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ của vùng đất này: "Em rất vui mừng được đến Châu Phi lần đầu tiên, nhưng chúng em hiểu lý do tại sao mình đang ở đây – chúng em đang ở đây để chứng kiến thực tế cuộc chiến bảo vệ tê giác, để có thể đưa thông điệp bảo tồn loài vật độc đáo của nhiên nhiên hoang dã khi trở về Việt Nam" – Tâm sự chung của nhóm 12 bạn trẻ đầu tiên trong chuyến đi cuối tháng sáu vừa qua từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2015. Nhóm 10 bạn trẻ tiếp theo cũng vừa trở về Việt Nam đầu tháng 7 năm 2015.

22 Đại sứ trẻ Việt Nam lên tiếng bảo vệ Tê Giác sau chuyến đi đầu tiên đến châu Phi
Ca sĩ Thanh Bùi cùng các sứ giả trẻ trong chuyến đi đặc biệt

Để chuẩn bị lên đường, nhóm bạn trẻ với hành trang đơn giản chỉ gồm một số vật dụng cần thiết nhất, không điện thoại hay các thiết bị công nghệ. Hầu như các bạn nhỏ đều bày tỏ sự phấn khích với chuyến đi Châu Phi đầu tiên của mình. Các bạn trẻ đi bộ, khám phá môi trường sống của các loài động vật và ngủ trong rừng giữa bầu trời Nam Phi. Cùng với các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm và các cán bộ kiểm lâm, các bạn trẻ nhanh chóng làm quen với môi trường hoang dã và nhanh tay bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Điều đặc biệt là sự có mặt của ca sĩ nhạc sĩ Thanh Bùi - đại sứ của các chương trình bảo vệ tê giác. Anh đã rất hạnh phúc chia sẻ "Thanh rất vui khi trong chuyến đi này, các em nhỏ đã được yêu cầu bỏ tất cả các thiết bị công nghệ. Hiện nay công nghệ có vai trò quan trong trong cuộc sống, và đôi khi làm sai lệch quan điểm của chúng ta. Hầu hết trẻ em chưa bao giờ có cơ hội để tìm hiểu thiên nhiên thực tế đẹp và tuyệt vời như thế nào và làm thế nào để biết quý trọng những di sản thiên nhiên đó. Đây là chuyến đi của những trải nghiệm thực sự - không chỉ về tê giác, mà còn là trải nghiệm của sự kết nối con người và thiên nhiên hoang dã như một tổng thể hoàn thiện”

Trong 5 ngày ngắn ngủi nhưng các bạn học sinh và ca sĩ Thanh Bùi đã dành nhiều thời gian với các chú tê giác mồ côi - hậu quả của việc săn trộm tê giác, đồng thời tham gia vào các hội thảo giáo dục được tổ chức bởi Wilderness Foundation, nơi các bạn trẻ sẽ được hỗ trợ mặt chiến lược phát triển, cách chia sẻ thông điệp bảo tồn tê giác đến với cộng đồng Việt Nam.

22 Đại sứ trẻ Việt Nam lên tiếng bảo vệ Tê Giác sau chuyến đi đầu tiên đến châu Phi
Em Trần Ngọc Anh (Catherine Tran) đang chơi với chú tê giác mồ côi

Chuyến đi của đoàn đã được giới truyền thông Nam Phi hết sức quan tâm và đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

" Một trong những phần của cuộc thi Tê Giác Hoang Dã là những người chiến thắng sẽ phải lập kế hoạch cho việc giảm nhu cầu đối với sừng tê giác ở Việt Nam . Chúng tôi tin rằng, các bạn trẻ với tư cách là đại sứ của Wilderness Foundation, sự trải nghiệm của các em sẽ là thông tin quí báu để các em có thể mang về xây dựng kế hoạch, trở thành người truyền cảm hứng những thông điệp nhân văn đến với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Chúng tôi rất vui mừng vì có cơ hội được trình bày câu chuyện về bảo vệ tê giác với các đại sứ trẻ, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng và gián tiếp giảm thiểu việc tiêu thụ sừng tê tại Việt Nam" Matthew Norval - Giám đốc điều hành của Wilderness Foundation phát biểu.

Cuộc thi Tê Giác Hoang Dã, được tổ chức bởi tổ chức Wilderness Foundation và đối tác Investec Rhino Lifeline, Peace Parks Foundation với sự hỗ trợ truyền thông ở Việt Nam của Soul Academy và trung tâm CHANGE, là một phần của chiến lược toàn diện nhằm hạn chế nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở các nước chính như Việt Nam và Trung Quốc. Tháng 10 năm 2014, ca sĩ Thu Minh, Thanh Bùi đã đưa cuộc thi đến với 15,000 học sinh của 12 trường quốc tế tại TP Hồ Chí Minh. Dựa trên 1,500 bài dự thi, 22 bạn trẻ tiêu biểu nhất đã chiến thắng và đạt được giải thưởng lớn nhất của cuộc thi là chuyến đi đến Nam Phi 5 ngày để trải nghiệm thiên nhiên hoang dã.

L.H

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động