Phấn đấu đến năm 2020:

100% cụm công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải

Triển khai đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động trên địa bàn thành phố (TP) Hà Nội, nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Nhiều cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn TP đi vào hoạt động, nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải. Quyết tâm của TP đến năm 2020, đạt mục tiêu 100% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung... 
100 cum cong nghiep phai co he thong xu ly nuoc thai 100% cụm công nghiệp phải xử lý nước thải
100 cum cong nghiep phai co he thong xu ly nuoc thai Xử lý nước thải đổ thẳng ra sông hồ: Vẫn luẩn quẩn!

Tiến tới áp dụng thu phí nước thải

Tại phiên họp toàn thể UBND Thành phố diễn ra vừa qua, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, TP có 43 CCN đi vào hoạt động ổn định, trong đó có 9 cụm đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhưng chỉ có 4 cụm xử lý nước thải tốt; 13 cụm không có nước thải, hoặc nước thải quá ít nên chưa phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải. 15 CCN đã được đầu tư theo “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các CCN trên địa bàn TP giai đoạn 2014-2015”.

100 cum cong nghiep phai co he thong xu ly nuoc thai

Đến nay, việc triển khai "Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các CCN trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2014-2015" chậm so với lộ trình, do nhiều nguyên nhân, như thiếu quỹ đất, việc bổ sung quy hoạch phải xin ý kiến nhiều ngành liên quan, kéo dài thời gian; khó khăn về thu hồi đất, đền bù GPMB; Năng lực các đơn vị tư vấn để lập hồ sơ dự án còn hạn chế…

Đặc biệt, một số dự án do UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư, chậm triển khai, khó khăn do ngân sách thiếu vốn đối ứng…

Trước đó Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra mục tiêu đến năm 2020, 100% CCN có khu xử lý nước thải tập trung và HĐND Thành phố đã cụ thể hóa trong Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, TP quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành theo kế hoạch.

Theo đề xuất của lãnh đạo Sở Công Thương và Sở Kế hoạch - Đầu tư: Đối với các CCN có lượng nước thải ít thì yêu cầu doanh nghiệp không mở rộng ngành nghề sản xuất mới có xả thải; còn lượng thải cũ, cần xử lý cục bộ và Thành phố có hỗ trợ. Mức hỗ trợ chung của Thành phố trong việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải nên từ 35% đến 45% mức đầu tư.

Sau đầu tư, nên giao cho doanh nghiệp quản lý, vận hành. Đối với những CCN chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Thành phố phải quyết liệt yêu cầu doanh nghiệp xử lý trước khi xả thải, Thành phố chỉ xử lý khu tập trung bên ngoài; nếu không tuân thủ sẽ có biện pháp xử lý như ngừng sản xuất, đóng cửa doanh nghiệp.

Đồng thời áp dụng xã hội hóa (XHH) xử lý nước thải ở các CCN, và giao cho một đầu mối quản lý, vận hành, không nên giao cho các địa phương đảm nhận vì kém hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, tinh thần của TP là nước thải tại 100% CCN đều phải được xử lý. Về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xử lý nước thải tập trung, TP sẽ giao cho Sở Xây dựng; Về đầu tư, quản lý, vận hành thực hiện XHH, giao cho DN vận hành, trong đó đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải tại 19 CCN còn lại. Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính xây dựng đề án tính đơn giá, tiến tới áp dụng thu phí nước thải, cả DN, cơ sở kinh doanh và người dân (nước thải sinh hoạt), nhằm bảo đảm cần đối chi phí, giảm chi ngân sách, phấn đấu năm 2017 thực hiện việc này.

Giao Phó Chủ tịch TP phụ trách khối thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu CN về thực tiễn sản xuất, xả thải, quỹ đất... từ đó lên phương án xây dựng khu xử lý nước thải tập trung trên địa bàn TP.

Kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá phải có giấy phép

Cũng tại phiên họp bàn về vấn đề quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm rượu và thuốc lá trên địa bàn TP, giai đoạn 2020, xét đến 2025, báo cáo của Sở Công Thương thể hiện, Hà Nội hiện có khoảng hơn 9.000 cơ sở tư nhân bán lẻ sản phẩm rượu, trong đó có 936 cơ sở được cấp giấy phép (bằng 13,16%); hơn 86% chưa cấp phép.

Về thuốc lá, toàn TP hiện có 12.269 tư nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá, trong đó có 848 tư nhân được cấp phép kinh doanh... Mục tiêu của 2 quy hoạch đến năm 2020, bảo đảm 100% tư nhân kinh doanh bán lẻ rượu và thuốc lá, phải có giấy phép kinh doanh.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, việc lập quy hoạch 2 lĩnh vực kinh doanh rượu và thuốc lá là cần thiết để chuẩn bị thực hiện nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh rượu của Chính phủ và nghị định mới về kinh doanh thuốc lá.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, Sở Công Thương cần tiếp tục bám sát Bộ Công Thương để thông tin kịp thời khi Chính phủ ban hành nghị định mới, bám sát vào các nội dung, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, đúng theo quy định.

“TP chủ trương, việc quản lý kinh doanh rượu, thuốc lá cũng như các loại hình kinh doanh khác, bằng hệ thống mạng để quản lý, nhằm thu thuế và phí theo quy định. Chính phủ cũng có chủ trương việc này, làm tốt sẽ thu hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách” - Chủ tịch UBND TP cho biết.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động