Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập báo Lao động Thủ đô (1/4/1993 -1/4/2023), đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời kỳ mới và những đóng góp của báo Lao động Thủ đô vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô; đồng thời gợi mở hướng đi trong giai đoạn tới.
Vững vàng vượt qua thử thách, đồng tâm hiệp lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn

Phóng viên: Kế thừa truyền thống vẻ vang, tổ chức Công đoàn ngày càng phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động. Đồng chí có thể chia sẻ những đánh giá về nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động đối với sự phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Có thể khẳng định, cùng với tổ chức Công đoàn và lực lượng công nhân, viên chức, lao động cả nước, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đang có sự tiếp nối xứng đáng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Thủ đô
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Tết Sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023.

Điều này được thể hiện rõ trong những năm qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động; đa dạng hóa mô hình tập hợp công nhân lao động, phát triển đoàn viên, đồng thời hướng mạnh vào thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, vừa tích cực tham gia xây dựng chính sách có lợi cho công nhân vừa chủ động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho họ.

Dưới sự vận động, tập hợp của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hiện đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Công nhân Việt Nam luôn phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao cho xã hội và xuất khẩu.

Riêng Thủ đô Hà Nội, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song những năm gần đây, nền kinh tế của Thủ đô vẫn đạt mức tăng trưởng khá, GDP năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2022, Thành phố hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; an sinh, xã hội được đảm bảo, diện mạo của Thủ đô ngày càng đổi mới, xứng đáng là Thủ đô của cả nước. Thành quả đó có sự đóng góp chủ lực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, nhất là lực lượng công nhân lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã phát huy hàng vạn sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Qua rèn đức, luyện tài, hàng ngàn công nhân lao động trực tiếp đã trở thành công nhân giỏi các cấp. Đây chính là “nguồn của cải vô giá” đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, toàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn thực sự phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của cả hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Muốn vậy, tổ chức Công đoàn phải thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; thực hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phóng viên: Trong hành trình phát triển của tổ chức Công đoàn thành phố Hà Nội, cũng như Thủ đô, đất nước, có những đóng góp của báo chí. Đồng chí có đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí nói chung, của báo Lao động Thủ đô nói riêng với tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Trước hết phải khẳng định hệ thống Công đoàn Thủ đô cũng như anh chị em công nhân, viên chức, lao động rất tự hào về tờ báo của mình. Kể từ ngày ra số báo đầu tiên đến nay đã tròn 30 năm, nhìn lại thời gian qua chúng ta thấy những đóng góp rất to lớn, quan trọng của báo Lao động Thủ đô đối với hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, qua đó góp phần vào hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Trong sự phát triển chung của Thủ đô, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, còn có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí. Báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Thủ đô để tuyên truyền, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội. Thông qua báo chí, nhân dân có thêm cái nhìn toàn cảnh, đa chiều về tất cả các mặt đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô, đất nước và thế giới.

Đối với báo Lao động Thủ đô, thời gian qua đã khẳng định là diễn đàn tin cậy để công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp có thể trao đổi kiến thức pháp luật, kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, cũng như trong sản xuất kinh doanh… Từ việc phản ánh khách quan, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động và đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, Báo nhận được sự tin cậy, chia sẻ của công nhân, viên chức, lao động khi họ gặp khó khăn, khúc mắc, nhất là trong thực hiện chế độ chính sách lao động. Báo đã tham gia bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích chính đáng của nhiều người lao động.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, báo Lao động Thủ đô vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng độc giả; xây dựng được bản sắc riêng biệt khi tập trung truyền thông các lĩnh vực lao động việc làm, công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, với các thông tin đa chiều được kiểm chứng, chuẩn xác, chuyên sâu. Chính điều này tạo nên nét riêng của báo Lao động Thủ đô.

Một điểm nhấn ấn tượng là việc nhiều năm qua, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức hàng loạt cuộc giao lưu trực tiếp và trực tuyến với những nội dung, chủ đề liên quan thiết thân tới đời sống người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách tiền lương… qua đó giúp người lao động nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình trong các quan hệ lao động. Đồng thời cũng thực hiện việc tường thuật trực tuyến các sự kiện lớn của đất nước, của thành phố Hà Nội và tổ chức Công đoàn, nhờ đó các Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn và người lao động đã cập nhật kịp thời thông tin.

Có thể đánh giá, cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã có một người bạn đồng hành thật sự tin cậy - đó là báo Lao động Thủ đô.

Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Thủ đô
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho công nhân.

Phóng viên: Báo Lao động Thủ đô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn; còn nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đồng chí có nhận xét như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Báo Lao động Thủ đô là một trong năm tờ báo của thành phố Hà Nội hiện nay, và là một trong hai tờ báo của tổ chức Công đoàn, điều này cho thấy vai trò, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn, báo Lao động Thủ đô đã và đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị. cập nhật kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động chỉ đạo điều hành cũng như những chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố đến công nhân, viên chức, người lao động và bạn đọc. Với xu thế truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, khi nhu cầu của độc giả ngày càng cao thì yêu cầu thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ngày càng lớn.

Trước hết phải khẳng định hệ thống Công đoàn Thủ đô cũng như anh chị em công nhân, viên chức, lao động rất tự hào về tờ báo của mình. Kể từ ngày ra số báo đầu tiên đến nay đã tròn 30 năm, nhìn lại thời gian qua chúng ta thấy những đóng góp rất to lớn, quan trọng của báo Lao động Thủ đô đối với hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, qua đó góp phần vào hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Hiện nay, Thành phố đang triển khai thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều dự án, công trình trọng điểm như: dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đảm bảo tiến độ đề ra… Cùng với báo chí nói chung, báo Lao động Thủ đô đã thể hiện trách nhiệm cơ quan báo chí của Thành phố, thông tin kịp thời, có nhiều bài viết sâu, xúc tích, gần gũi, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân để cùng Đảng bộ, chính quyền Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên.

Tôi cũng đánh giá cao khi báo Lao động Thủ đô đang đi theo phương châm “Lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu”. Từ các bài viết về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đã góp phần nhân rộng những điều tốt, việc tốt, cách hành xử nhân văn, xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Phóng viên: Trước xu thế phát triển hiện nay, đồng chí có thể gợi mở hướng đi cho báo Lao động Thủ đô để tờ báo tiếp tục phát huy tốt truyền thống vẻ vang, xứng đáng là tờ báo của tổ chức Công đoàn Thủ đô, “người bạn đồng hành tin cậy” của công nhân, viên chức, lao động?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Để làm tròn trọng trách của mình và ngày càng phát triển hơn nữa, tôi cho rằng, báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; phản bác thông tin sai trái, thù địch để góp phần cùng các cấp Công đoàn hoàn thành tốt việc thực hiện Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trên cả góc độ lý luận lẫn thực tiễn.

Đặc biệt là tiếp tục tập trung vào việc khai thác các mặt đời sống của công nhân lao động, tuyên truyền kịp thời, sâu sắc về tình hình đời sống, việc làm, qua đó làm cho xã hội thêm hiểu, chia sẻ với đoàn viên, người lao động; góp tiếng nói để đời sống công nhân lao động ngày càng ấm no, hạnh phúc; để giai cấp công nhân thực sự là giai cấp làm chủ công xưởng, xí nghiệp, nhà máy, xứng đáng là đội quân tiên phong trên mặt trận sản xuất, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển rất đáng tự hào của báo Lao động Thủ đô, chúng tôi kỳ vọng Báo tiếp tục phát triển, vượt qua khó khăn, điều kiện hiện có của mình, xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên và nhân viên của báo vừa hồng vừa chuyên, bảo đảm tính nhanh nhạy, để nội dung của Báo ngày càng hấp dẫn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, thực sự là người bạn gần gũi, một nhịp cầu nối giữa tổ chức Công đoàn với công nhân, trí thức, lao động.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày báo Lao động Thủ đô ra số đầu tiên, tôi xin gửi tới Ban Biên tập, anh chị em cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất; mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là tờ báo của tổ chức Công đoàn Thủ đô, xứng đáng với những truyền thống mà Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong những năm qua.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xuân Sinh - Nguyễn Công (thực hiện)

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Xem thêm
Phiên bản di động