Xứng đáng là chỗ dựa của người lao động

Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song Công đoàn Công ty TNHH Sơn KOVA thuộc Liên đoàn Lao động quận (LĐTĐ) Bắc Từ Liêm đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy để họ yên tâm công tác.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động Hiệu quả từ các phong trào thi đua Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Được thành lập từ năm 1998, đến nay, Công ty TNHH Sơn KOVA đã trở thành một trong những hãng sơn uy tín tại Việt Nam với 230 công nhân, người lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Đỗ Hoàng Sơn, thời gian qua, hoạt động công đoàn đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, tư tưởng, nguyện vọng và các đề xuất của đoàn viên, người lao động, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, để đề xuất Công ty xem xét, giải quyết trong các cuộc họp giao ban của Công ty hoặc các cuộc đối thoại thường kỳ giữa Ban Chấp hành Công đoàn và người sử dụng lao động.

Xứng đáng là chỗ dựa của người lao động
Công đoàn Công ty Sơn KOVA tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Thắm

Cụ thể, để tham gia quản lý đơn vị và thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế và các chính sách, chế độ liên quan đến người lao động; tham gia xây dựng, lấy ý kiến đóng góp của người lao động để thương lượng với chủ doanh nghiệp ký kết Thoả ước lao động tập thể, đảm bảo lợi ích của người lao động có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động.

Thoả ước lao động tập thể của đơn vị đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận. Công đoàn xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ công tác giữa Ban Chấp hành Công đoàn và người sử dụng lao động. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế Công ty, định mức lao động và thang, bảng lương…

Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế có liên quan đến người lao động được Công đoàn quan tâm chú trọng, nhất là chính sách về việc làm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại nơi làm việc...

Thông qua kết quả đánh giá được thực trạng, từ đó đề xuất các biện pháp để tăng cường và nâng cao dân chủ trong doanh nghiệp, phát huy năng lực, khả năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 7C/NQ-TLĐ ngày 25/02/2016 của ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” và hướng dẫn chỉ đạo của LĐLĐ động quận, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tham gia giám sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động tại đơn vị.

Qua đó, phát huy vai trò trong đề xuất, thương lượng nâng cao chất lượng bữa ăn ca, duy trì bồi dưỡng bữa phụ và tăng cường nước mát cho công nhân vào mùa nắng nóng. Công đoàn kiến nghị ban lãnh đạo Công ty sửa chữa, cải tạo lại bếp ăn tập thể, trang bị lắp điều hòa khu nhà nghỉ trưa cho người lao động, khu vệ sinh…

Trong những năm gần đây, khi dịch Covid -19 bùng phát, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình của dịch bệnh, tập trung vào các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.

Tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế như: Duy trì thực hiện thăm hỏi, trợ cấp cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, chịu thiệt hại do thiên tai lũ lụt; tổ chức tặng quà cho đoàn viên, người lao động trong dịp đón Tết cổ truyền, Tết Trung thu; tổ chức tặng quà cho đoàn viên nhân ngày sinh nhật, tặng quà cho đoàn viên nữ nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)…

Thực hiện kế hoạch của ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về việc hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2023 cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã đề nghị và được LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm xét duyệt, trao tặng hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đồng chí Ứng Ngọc Lan với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Ông Đỗ Hoàng Sơn cho biết thêm, cùng với công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào thi đua tại đơn vị cũng được Công đoàn đặc biệt quan tâm. Công đoàn Công ty luôn chủ động triển khai và thực hiện các nội dung phong trào thi đua của LĐLĐ quận.

Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân với nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị như: Phong trào “Lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong lao động”; “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”...

Kết quả, trong 5 năm 2018 - 2023, Công ty đã có nhiều sáng kiến cải tiến được đưa vào áp dụng trong lao động sản xuất và đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, như cải thiện điều kiện làm việc, giải phóng bớt sức lao động, tăng năng xuất lao động đồng thời giảm chi phí trong sản xuất và đặc biệt là việc đáp ứng kịp thời hàng hóa cho thị trường.

Với những kết quả đó, Công đoàn đã đề nghị ban lãnh đạo Công ty, LĐLĐ cấp trên khen thưởng cho các đoàn viên ưu tú, lao động giỏi, có những cải tiến, sáng kiến được áp dụng.

“Hàng năm có nhiều đồng chí đoàn viên Công ty đạt danh hiệu “Lao động giỏi”; “Lao động sáng kiến, sáng tạo” do LĐLĐ quận khen thưởng, đặc biệt năm 2022 có đồng chí Vũ Văn Mạnh đạt danh hiệu “Công nhân giỏi thủ đô” do LĐLĐ Thành phố khen thưởng…”, ông Sơn nhấn mạnh.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Sau gần nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 40% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng “khát” mặt bằng. Thành phố và các địa phương liên quan đang dồn lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong nửa đầu năm 2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026” với chủ đề “Việt Nam quét mã - giúp nhau về nhà” nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho trên 1,1 triệu người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động