Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm: Cần trách nhiệm của ba bên

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, để kiểm soát an toàn thực phẩm, việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát cần làm “lặng lẽ”, thường xuyên, tránh tình trạng khi có chuyện xảy ra thì cơ quan chức năng ngay lập tức lên đợt cao điểm kiểm tra, rà soát, còn những người vi phạm ngay lập tức giấu biến đi chờ “trời yên biển lặng”...
Vụ dầu ăn giả Ofood của Công ty Nhật Minh Food: Đối diện các khung hình phạt nào? Phải xóa bỏ “khoảng trống trách nhiệm” trong quản lý thực phẩm

Trước hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái bị phát hiện, gần đây nhất là đường dây sản xuất dầu ăn thương hiệu Ofood từ nguyên liệu dùng cho chăn nuôi, PGS.TS, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với báo chí góc nhìn về thực tiễn công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.

Nhìn nhận vụ dầu ăn thương hiệu Ofood là một vụ việc rất nghiêm trọng, sử dụng dầu ăn nhập khẩu với mục đích chăn nuôi để chế biến thực phẩm cho người là vô cùng nguy hiểm, bởi mức độ an toàn của loại dầu đó không đáp ứng tiêu chuẩn dành cho con người. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng đây không phải là chuyện mới xảy ra mà có thể đã tồn tại một thời gian dài. Các nguồn tin cho biết số tiền bất chính họ thu được lên đến hàng nghìn tỷ đồng, nghĩa là họ đã bán ra thị trường số lượng rất lớn và trong thời gian rất lâu.

Từ vụ việc này, chúng ta cần xem xét lại công tác quản lý hiện nay. Các sản phẩm như vậy thường vẫn thực hiện đầy đủ thủ tục công bố sản phẩm và trên hồ sơ thì hầu hết đều đạt chuẩn. Nhưng sau đó, quá trình hậu kiểm và thanh tra để đảm bảo họ thực hiện đúng đã không kịp thời phát hiện.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở An toàn thực phẩm thường xuyên tổ chức hậu kiểm, thanh tra, kiểm nghiệm, yêu cầu các cơ sở dịch vụ chứng minh nguồn gốc các nguyên liệu, phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, và sản phẩm phải đạt chất lượng. Nhưng có những khó khăn nhất định khi các cơ sở cho biết thường mua dạng can lớn để được giá rẻ, rồi chia nhỏ ra dùng dần.

Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm: Cần trách nhiệm của ba bên
Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan trao đổi với báo chí.

Vụ việc trên cũng là một bài học đắt giá để các cơ quan chức năng khi kiểm tra cần làm kỹ hơn việc sản phẩm được sản xuất ở điều kiện như thế nào, có đạt chỉ tiêu về chất lượng và an toàn hay không. Ngoài ra, nguyên liệu để tạo ra sản phẩm cũng phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh để xảy ra tình trạng dùng nguyên liệu sai mục đích.

Ví dụ như với mặt hàng rượu, nếu sử dụng cồn không phải là cồn thực phẩm, chẳng hạn cồn công nghiệp hay cồn y tế thì sẽ chứa nhiều tạp chất độc hại như methanol, uống vào có thể tử vong. Cho nên phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát.

Cũng theo bà Lan, để kiểm soát an toàn thực phẩm, không phải đợi tới lúc “có chuyện” mới bắt đầu tổng kiểm tra. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát cần làm “lặng lẽ”, thường xuyên, tránh tình trạng khi có chuyện xảy ra thì cơ quan chức năng ngay lập tức lên đợt cao điểm kiểm tra, rà soát, còn những người vi phạm ngay lập tức giấu biến đi chờ “trời yên biển lặng” rồi làm tiếp...

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng chia sẻ, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu không phải mới diễn ra nhưng bây giờ người dân biết đến nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn là do báo chí đã đưa thông tin rất kịp thời.

Tuy nhiên, có những vụ việc trước khi báo cho cơ quan chức năng, người ta báo cho báo chí trước, báo chí đưa tin, sau đó cơ quan chức năng đi thanh tra thì không có kết quả gì. Vì vậy, bà Lan mong muốn báo chí khi phát hiện được vi phạm, hãy phối hợp, thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Trách nhiệm của cả ba bên

Nói về giải pháp và trách nhiệm, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, phải phân tích rõ trách nhiệm của cả ba bên: quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm: Cần trách nhiệm của ba bên
Một số sản phẩm dầu ăn thương hiệu Ofood được khuyến cáo ngừng sử dụng. (Ảnh: C.A.H.Y)

Thứ nhất là về quản lý Nhà nước, cơ quan chức năng có nhiệm vụ quản lý làm sao để tạo được môi trường an toàn cho người dân. Đối với các bộ, ngành là xây dựng luật cho phù hợp, tại các địa phương thì phải có các lực lượng chấp pháp, cơ quan chức năng từ hệ thống thanh tra, quản lý thị trường cho đến công an... để có thể kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Về công tác quản lý nói chung, có thể thấy hệ thống pháp luật của chúng ta không đến nỗi lạc hậu hay khác gì các nước, nhưng khâu tổ chức thực thi còn nhiều vấn đề.

“Ví dụ như về cách thức thanh tra, nếu chỉ chú trọng thanh tra theo kế hoạch, một năm tính đi bao nhiêu nơi thì lập danh sách để được duyệt, có công văn gửi cho đơn vị thông báo sẽ đi từ ngày nào, đề nghị chuẩn bị như thế này, thế kia thì làm sao có thể kịp thời phát hiện được vi phạm. Thực tế, để phát hiện ra một vụ việc vi phạm là kết quả của cả quá trình theo dõi”, bà Lan cho biết.

Vấn đề thứ hai, theo bà Lan, là trách nhiệm của bản thân người sản xuất, kinh doanh. Chúng ta xuất phát từ một nền sản xuất và kinh doanh còn manh mún, nhỏ lẻ, và cái gì càng nhỏ lẻ, càng manh mún thì càng khó kiểm soát. Để làm ăn lâu dài, lợi nhuận không thể đặt trên sức khỏe và tính mạng người dân, mà ý thức và đạo đức kinh doanh phải được đặt lên hàng đầu. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng đang rất khốn khổ vì không cạnh tranh lại với hàng giả, hàng nhái... giá rẻ.

Vấn đề thứ ba là người tiêu dùng, cộng đồng cũng phải có trách nhiệm. Nhiều người muốn có thực phẩm sạch nhưng lại chọn mua hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dẫn đến vô tình tiếp tay cho những nơi làm bậy.

Những mặt hàng như sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm nói chung thì người dân hô hào chống hàng giả rất bức xúc, nhưng còn những mặt hàng khác nếu là giả thương hiệu, trốn thuế cũng là làm hại cho kinh tế thì nhiều người vẫn sẵn sàng mua...

Bây giờ muốn cho tình hình thực sự thay đổi thì phải cải thiện cả ba vấn đề trên. Đương nhiên, điều quan trọng là ý thức trách nhiệm và thực thi công vụ của hệ thống quản lý Nhà nước.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng nhìn nhận, các chế tài hiện hành rất nặng, đủ răn đe. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không làm đầy đủ thủ tục công bố khi kiểm tra, bị xử phạt 90 triệu đồng; hay người kinh doanh thức ăn đường phố, nếu không đeo găng tay, bị phạt đến 3 triệu đồng. Thậm chí, có cơ sở sử dụng nguyên liệu quá hạn, bị phạt tới 3 tỷ đồng...

Theo bà Lan, không cần mức xử phạt quá cao, bởi vì mức xử phạt quá cao thì dẫn đến nguy cơ chủ cơ sở sạt nghiệp, rồi họ đi nơi khác làm ăn, có khi làm bậy gấp nhiều lần trước để bù lại... Vấn đề là có phát hiện được để xử lý hay không và điều này cần sự chung tay của toàn xã hội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ đang dao động quanh mức 26.750 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.820 đồng/USD ở chiều bán ra; so với phiên trước, giá mua giảm 70 đồng, trong khi giá bán tăng vọt tới 950 đồng.
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27-12) ghi nhận đà tăng mạnh, vàng miếng SJC bật tăng 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượng chỉ sau 24 giờ. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất, có nơi vọt tới 1 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động