Xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo 197 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm vừa xây dựng kế hoạch triển khai Chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm “Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn”…
Tiếp tục thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn Phát hiện nhiều vi phạm về nồng độ cồn sau một tuần tổng kiểm soát phương tiện Quận Ba Đình: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Việc xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, lên án các hành vi vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người dân, nhận thức của doanh nghiệp vận tải, nhà hàng, cơ sở kinh doanh có sử dụng rượu, bia và các quy định về nồng độ cồn đối với việc điều khiển phương tiện giao thông, từng bước hình thành thói quen “ Đã uống rượu, bia - không lái xe”, từ đó xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong từng người dân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, trách nhiệm và phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước từ cơ sở, đặc biệt của người đứng đầu trong tuyên truyền và xử lý bán bộ chiến sĩ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị bằng kiểm điểm, kỷ luật hành chính”; xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm phải kiên trì và được thực hiện thường xuyên liên tục…

Xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn
Ban Chỉ đạo 197 phường Trần Hưng Đạo ký giao ước với đại diện các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn (Ảnh: P.T)

Theo kế hoạch, Công an phường có nhiệm vụ tuyên truyền về chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tập trung vào nội dung về chế tài xử lý vi phạm, tác hại, hậu quả của việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát khu vực đưa nội dung tuyên truyền vào các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng đảm bảo đến từng số nhà, nhằm nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành của các tầng lớp nhân dân; tạo làn sóng lan tỏa trong công tác phối hợp cũng như cung cấp các thông tin tới các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý.

Lực lượng Cảnh sát trật tự có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị, cở sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng rượu, bia chấp hành nghiêm các quy định về việc bán đồ uống có cồn đối với người đủ tuổi, nhắc nhở khách hàng, người tiêu dùng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia, gắn biển “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” tại vị trí dễ thấy, dễ quan sát để nhắc nhở khách hàng thực hiện”.

Công an phường Trần Hưng Đạo sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, thông báo tới tổ công tác của Công an quận để bố trí lực lượng phương tiện phối hợp kiểm tra xử lý; tham gia phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự khi tuần tra cơ động, cắm chốt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên địa bàn phường.

Ban Chỉ đạo 197 phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện… ký cam kết với Ban Chỉ đạo 197 phường, tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ…

Tại hội nghị triển khai chuyên đề sáng 16/2, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, và ông Phan An - Phó Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 phường với một số nội dung trọng tâm cần tập trung làm tốt trong năm 2023 về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường và một số nội dung đảm bảo an toàn giao thông đường bộ dành cho người tham gia điều khiển các phương tiện giao thông; lắng nghe các ý kiến tham luận của đại diện các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường.

Ban Chỉ đạo 197 phường cũng đã tổ chức ký giao ước thi đua với đại diện các cơ sở kinh doanh trông giữ xe đạp, xe máy; các cơ sở kinh doanh rượu bia, nhà hàng ăn uống và đại diện cán bộ chiến sĩ Công an phường, cán bộ công chức Ủy ban nhân dân phường trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo phường và đại biểu tham dự.

Ban Chỉ đạo 197 phường Trần Hưng Đạo cũng xây dựng kế hoạch Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trong công tác giải quyết trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng có liên quan trong công tác quản lý, điều hành và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Đồng thời loại bỏ tư tưởng “hình thức, nể nang, đùn đẩy, né tránh”, kiên quyết làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân (đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực) theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ kết quả”; lãnh đạo, chỉ huy đánh giá cán bộ trong đơn vị quản lý, cơ quan cấp trên đánh giá lãnh đạo, chỉ huy cấp dưới để xem xét chất lượng chỉ huy, chỉ đạo cũng như công tác thực thi nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Tin khác

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động