Đại biểu Quách Thế Tản (Hoà Bình):

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

(LĐTĐ) Đó là một trong những đề nghị của đại biểu Quách Thế Tản – Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình, tại phiên thảo luận Quốc hội về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Kiểm toán Nhà nước sáng ngày 1/4.
Phạt đến 20 triệu đồng nếu tự ý cho thuê ô tô công ​Thông qua Nghị quyết về việc quản lý, sử dụng tài sản công Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra

Theo đại biểu đoàn Hòa Bình, trong nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã nỗ lực rất lớn để thực hiện được đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp cũng như nhiệm vụ phân công của Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước cũng đã thể hiện được vai trò, vị trí trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đặc biệt góp phần rất to lớn vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

Kết quả kiểm toán qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như trong các chương trình kỳ họp Quốc hội được dư luận quan tâm, nhất là những kết quả trong báo cáo Tổng kiểm toán, cũng như những tài liệu do kiểm toán cung cấp cho Quốc hội, cho đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó đại biểu Quốc hội mới nắm được tình hình chung và có những kiến nghị với Quốc hội, đề nghị với Chính phủ,...

“Chúng tôi chất vấn Chính phủ và các bộ, ngành cũng do một số tài liệu Tổng Kiểm toán Nhà nước cung cấp, thể hiện được số liệu rất khách quan, trung thực và có ý nghĩa thực tiễn. Tôi bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo, cũng như đánh giá hoạt động của ngành kiểm toán; kiểm toán có vai trò quan trọng không chỉ đối với tầm quốc gia, mà đối với địa phương cũng giúp cho vấn đề quản lý tài chính, vấn đề điều hành ngân sách của Ủy ban, của Hội đồng nhân dân; góp phần làm lành mạnh công tác tài chính và góp phần thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành”, đại biểu Quách Thế Tản bày tỏ.

Cũng theo đại biểu đoàn Hòa Bình, trong nhiệm kỳ qua, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính là 353.733 tỷ đồng, tức là 300/350.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 - 2020. Báo cáo có nêu kết quả thực hiện được 237.578 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 73,6%; liên quan vấn đề này, đại biểu Quách Thế Tản đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần xem lại số liệu trên. Theo đại biểu, nếu chia ra thì số liệu 353.000 tỷ đồng đề nghị xử lý tài chính mới đạt 237.000 tỷ đồng, như vậy, nếu tính ra mới đạt được khoảng 67,2%, không biết con số nào đúng.

“Tại Phụ lục số 7, số liệu được Kiểm toán Nhà nước lại đề ra rất đúng, khớp, tức là trong kiến nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước là có 322.000 tỷ đồng (lấy tròn số) và thực hiện 237.000 tỷ đồng; nếu như vậy mới đạt được 73,6%. Đề nghị các đồng chí xem lại con số là 322.000 tỷ đồng hay là 353.000 tỷ đồng, nó chênh lệch nhau khoảng 39.000 tỷ đồng”, đại biểu Quách Thế Tản nêu.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công
Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Kiểm toán Nhà nước sáng ngày 1/4/2021

Để hoạt động kiểm toán đạt được những kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, đại biểu Quách Thế Tản cũng đề nghị, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của địa phương cần thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm trong vấn đề quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nhằm siết chặt kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Hòa Bình cũng chia sẻ, bên cạnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm đã được phê duyệt theo phân công, theo yêu cầu của Quốc hội, của Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương… thì Kiểm toán Nhà nước cũng đã thực hiện một số kiểm toán chuyên đề như, chuyên đề BT, BOT, hay hiệu quả sử dụng vốn của các dự án ODA... có nhiều kết quả tốt; nhất là vấn đề quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa các doanh nghiệp, đó là việc làm rất đáng phát huy, sẽ cần phát huy.

“Tôi mong muốn thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nữa, nhất là vấn đề sử dụng, quản lý đất đai. Đây là một tài nguyên rất lớn của đất nước,mà chúng ta thấy rằng, còn có nhiều thiếu sót, vi phạm, cho nên đề nghị Kiểm toán Nhà nước phát huy thành tích đã đạt được trong giai đoạn qua và đồng thời trong thời gian tới tiếp tục thực hiện”, đại biểu Quách Thế Tản kiến nghị.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động