“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (27/8), những cơn mưa lớn liên tục đổ xuống Thủ đô Hà Nội, cũng không ngăn được những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục lăn bánh, chuyển 886 “Túi An sinh Công đoàn” đến với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp trên địa bàn các huyện Sóc Sơn và Mê Linh.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương tới 15.000 công nhân, viên chức, lao động Thủ đô “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục đến với đoàn viên, người lao động Thủ đô bị cách ly, phong tỏa “Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Mô hình sáng tạo, kịp thời hỗ trợ người lao động

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và ông Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tới trao quà, động viên đoàn viên, người lao động.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến (phải ảnh) trao quà tới công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Ảnh: B.D

Trao 500 suất quà tới đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn), Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến và Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long động viên người lao động đang làm việc tại Công ty tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, khắc phục khó khăn, "ai ở đâu, thì ở đó", nỗ lực cùng với Đảng, Nhà nước, Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Nguyễn Trọng Giang - đại diện Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 2 tháng nay, hàng trăm lao động làm việc tại Công ty nhưng hiện sinh sống ở tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang đều bị kẹt, không thể di chuyển về Hà Nội làm việc. Mặc dù được Công ty hỗ trợ 70% lương, nhưng nhiều người trong số đó là trụ cột gia đình, nên dịch bệnh kéo dài đã khiến kinh tế, sinh hoạt của nhiều gia đình gặp không ít khó khăn.

“Chúng tôi xin cảm ơn LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã luôn có mặt kịp thời, quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động. Món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đến với người lao động trong lúc khó khăn thật là nguồn động viên đáng quý”, ông Giang khẳng định.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến và Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long trao quà, động viên người lao động Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Ảnh: B.D

Trong sáng nay, mặc dù trong suốt hành trình trời liên tục đổ mưa lớn, nhưng vượt qua khó khăn của thời tiết, đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã vượt mưa, nỗ lực chuyển 886 suất quà tới từng công đoàn cơ sở trên địa bàn thuộc các huyện Sóc Sơn và Mê Linh, để các công đoàn cơ sở kịp thời chuyển tới động viên, người lao động.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết: Đợt này, qua đề xuất từ các công đoàn cơ sở, Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã đề xuất lên LĐLĐ Thành phố xét duyệt, trao tặng 2.000 “Túi An sinh Công đoàn", trị giá hỗ trợ 200 ngàn đồng/túi quà. Ngoài số quà 886 suất đã trao hôm nay, dự kiến, số quà còn lại sẽ tiếp tục được chuyển tới người lao động từ nay đến 31/8.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no, sự quan tâm, động viên đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực và kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô, qua đó giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu, thì ở đó”, động viên người lao động và doanh nghiệp cùng chung sức đồng hành, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường”, ông Thắng bày tỏ.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Vượt qua mưa gió, các chuyến xe “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ Thành phố tiếp tục lăn bánh, chuyển các “Túi An sinh Công đoàn” đến với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp trên địa bàn các huyện Sóc Sơn và Mê Linh. Ảnh: B.D
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long trao quà, động viên người lao động Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Ảnh: B.D
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Trong hành trình sáng nay, có những doanh nghiệp nơi đoàn đến vừa phát hiện ca F0, song đoàn vẫn cố gắng liên hệ gửi quà để chia sẻ với đoàn viên, người lao động. Ảnh: B.D
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Trong điều kiện giãn cách xã hội, để đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp, đoàn công tác cố gắng di chuyển và vận chuyển quà tới đoàn viên, người lao động kịp thời nhất. Ảnh: B.D
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Ông Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (phải ảnh) trao quà tới đại diện công đoàn cơ sở. Ảnh: B.D
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Thông qua các chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" và các "Túi An sinh Công đoàn", tổ chức Công đoàn Thủ đô khẳng định luôn đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: B.D
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Ngay khi nhận được sự hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố, trong sáng nay, nhiều công đoàn cơ sở đã chuyển hỗ trợ tới người lao động. (Đây là chia sẻ của một Chủ tịch Công đoàn cơ sở gửi lời cảm ơn tới LĐLĐ Thành phố).
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” vượt mưa chuyển quà hỗ trợ người lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
Dịp này, LĐLĐ Thành phố xét duyệt, trao tặng 2.000 “Túi An sinh Công đoàn", trị giá hỗ trợ 200 ngàn đồng/túi quà tới đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Ảnh: B.D
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động