Xây dựng xã Phú Nghĩa văn minh, hiện đại, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, sáng 9/8, Đảng bộ xã Phú Nghĩa đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xã Phú Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cách mạng Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu Xã Phú Nghĩa: Chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau một tháng vận hành

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội; đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VIệt Nam Thành phố Hà Nội.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Phú Nghĩa có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ trước khi hợp nhất, sáp nhập; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xây dựng xã Phú Nghĩa văn minh, hiện đại, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ I xã Phú Nghĩa.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ nhấn mạnh, Đại hội xác định nhiệm kỳ tới, Phú Nghĩa sẽ tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Trong đó công nghiệp, thương mại dịch vụ, làng nghề là mũi nhọn; xây dựng văn hóa và con người Phú Nghĩa thanh lịch, nghĩa tình, văn minh; tập trung thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch; huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ và kết nối gắn với phát triển công nghiệp - dịch vụ - làng nghề. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đưa văn hóa và con người Phú Nghĩa trở thành giá trị tinh thần to lớn, là nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển của địa phương. Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, làng nghề, phát huy giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó, Phú Nghĩa xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, tác phong làm việc chuyên nghiệp; đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Đại hội xã Phú Nghĩa cũng xác định một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 10,2 - 10,5%, thu nhập bình quân đạt 111-115 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ trường học công lập đạt chuẩn quốc gia 85 - 90%; số người được giải quyết việc làm hằng năm đạt khoảng 1.000 người; tỷ lệ hộ dân được tiếp cận nước sạch sinh hoạt từ công trình tập trung: 100%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong ngày đạt 100%...

Tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên hằng năm đạt 85% trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 150 đến 200 đảng viên; thành lập tối thiểu 1 tổ chức Đảng, kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 100% đảng viên đang công tác được phân công nhiệm vụ; 100% bí thư, phó bí thư chi bộ, chỉ ủy viên chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, cập nhật kiến thức mới...

Phát huy truyền thống của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Phú Nghĩa quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, gắn kết chặt chẽ ý Đảng, lòng dân, phấn đấu xây dựng xã Phú Nghĩa văn minh, hiện đại, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc…

Xây dựng xã Phú Nghĩa văn minh, hiện đại, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa trong thời gian qua. Đồng tình và nhất trí cao với Báo cáo Chính trị Đại hội của Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn gợi mở một số vấn đề xã Phú Nghĩa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đó là, chủ động rà soát các nội dung, công việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành chính quyền địa phương thông suốt, liên tục, không gián đoạn, phục vụ tốt hơn nữa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục rà soát, tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cơ sở của điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chung huyện Chương Mỹ trước đây, xã Phú Nghĩa cần sớm nghiên cứu, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của xã, có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Bên cạnh đó, xã Phú Nghĩa cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đột phá phát triển trên các lĩnh vực, xây dựng công dân số, chính quyền số, khu dân cư số. Tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; tập trung số hóa toàn bộ dữ liệu quản lý dân cư, hộ tịch, tài sản công và phản ánh hiện trường; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã Phú Nghĩa phải tích cực tham gia và phải là một trong những đơn vị đi đầu trong khối các xã của huyện Chương Mỹ cũ trong chuyển đổi số, phấn đấu trở thành mô hình điểm về chính quyền số cấp xã.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, quan tâm phát triển du lịch sinh thái - văn hóa - làng nghề trên địa bàn. Phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật sản xuất tiên tiến, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, quan tâm xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP để có những sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng, mang thương hiệu của Phú Nghĩa mới về các lĩnh vực có ưu thế, vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa khẳng định sức sáng tạo và quyết tâm đổi mới của xã Phú Nghĩa.

Xây dựng xã Phú Nghĩa văn minh, hiện đại, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cùng với đó, xã Phú Nghĩa cần chú trọng phát triển văn hóa - xã hội gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng văn hóa và con người Phú Nghĩa thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, tiêu biểu cho văn hóa xứ Đoài. Huy động tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của xã. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; duy trì không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Thành phố.

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thôn văn minh, không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng đề nghị, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội tới cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn xã; tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

“Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, với quyết tâm chính trị cao của toàn thể Đại hội, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - làng nghề xanh, thông minh, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, đồng chí Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trịnh Tiến Tường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Nguyễn Hợp Tiến, Nguyễn Đình Sỹ được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động