Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Việc xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ tạo ra những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng, phong phú, có môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nền nếp, khoa học, từ đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại. Xác định điều này, thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóaCụm thi đua số 8 thành phố Hà Nội: Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quảCụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Trên 70% đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội gồm các đơn vị: Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; Công đoàn ngành Y tế Hà Nôi, Công đoàn Cục Hải Quan Thành phố… Xác định công tác xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt Chuẩn văn hóa là một trong những nội dung rất quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác này.

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
Cụm thi đua số 8 tổ chức Tọa đàm đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 cho biết, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, các đơn vị trong Cụm đã chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai đăng ký danh hiệu văn hóa với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, nơi trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đề xuất Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra, bình xét, công nhận.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - đơn vị Cụm phó Cụm Thi đua số 8 cũng cho hay, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã từng bước thu được những kết quả tốt đẹp, thể hiện phong trào đang đi vào đời sống của công nhân, viên chức, lao động và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong Cụm thi đua số 8 đã triển khai tới các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” và được 100% Công đoàn cơ sở hưởng ứng, triển khai thực hiện, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Hàng năm, trên 70% các đơn vị có đăng ký được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, qua đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

“Sau nhiều năm thực hiện, phong trào đã đi vào nền nếp, đặc biệt là khối cơ quan, đơn vị thuộc các Ban của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở ngành Thành phố; khối các trường học, bệnh viện…”, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được nâng cao.

Còn ông Phạm Bá Vĩnh nhận xét: “Với việc xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cùng với nhiều danh hiệu văn hóa khác sẽ đã tạo ra những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng, phong phú, có môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nền nếp, khoa học qua đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo ông Phạm Bá Vĩnh, việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn gặp những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động chưa sát sao, thường xuyên; một số nơi việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa, trong đó có danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” còn làm qua loa, hình thức; số lượng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị công nhận danh hiệu cấp Thành phố hàng năm rất lớn, do đó việc đăng ký, thống kê, theo dõi, đôn đốc thực hiện không được đảm bảo, chính xác, không đồng bộ, thống nhất…

Nhằm khắc phục những tồn tại trên, xây dựng ngày càng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các đơn vị Cụm thi đua số 8 đã triển khai nhiều giải pháp. Mới đây nhất, Cụm thi đua số 8 đã tổ chức buổi tọa đàm “Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng tập trung phân tích, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện phong trào, từ việc đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện để công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp, cách làm sáng tạo kể cả những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá phù hợp hơn nữa về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trong tình hình mới. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan tới quy trình thủ tục; tiêu chí; tiêu chuẩn; phân cấp phân quyền trong đánh giá thực hiện “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Bà Vũ Quỳnh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho rằng: Công đoàn cần chủ động tham mưu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đặc biệt quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Bà Vũ Quỳnh Hương cũng kiến nghị, các cấp có thẩm quyền cần đồng bộ hóa hệ thống các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đặc biệt là việc công nhận đạt chuẩn văn hóa lần 2 để việc thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được thuận lợi.

Kết luận tọa đàm, ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm, trí tuệ, xác đáng của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Ông Phạm Bá Vĩnh đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

“Tôi mong muốn và kỳ vọng, sau buổi tọa đàm, cán bộ Công đoàn các cấp trong Cụm thi đua số 8 sẽ có thêm cách nhìn mới, giải pháp mới, tư duy mới, sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong việc xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - ông Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Sau gần nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 40% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng “khát” mặt bằng. Thành phố và các địa phương liên quan đang dồn lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong nửa đầu năm 2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026” với chủ đề “Việt Nam quét mã - giúp nhau về nhà” nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho trên 1,1 triệu người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động