Xác minh vụ nhân viên quản lý bảo vệ rừng bị đánh

Cơ quan chức năng đang xác minh việc một nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) bị một đối tượng đánh, gây thương tích.
Lên cơn "ngáo đá", dùng con tin uy hiếp công an Điều tra, làm rõ trách nhiệm của chủ xe vụ tai nạn tại đèo Lò Xo (Kon Tum) Kon Tum: Cần xử lý dứt điểm việc "giữ tiền hỗ trợ" của người dân sai quy định

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, bà Y Kim Lý - Chủ tịch xã Đăk Pek, xác nhận có thông tin vụ việc trên xảy ra tại địa bàn và cho biết thêm: “Xã cũng vừa nhận được đơn trình báo của ông Huỳnh Bá Thu vào sáng 10/5 về vụ việc bị một đối tượng đánh. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Đăk Pek cũng đã làm việc với ông Thu. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng lên nhà của người đàn ông tên L (tại xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) nhưng người này hiện không có mặt ở nhà”.

Theo lời khai ban đầu, tối 9/5, trong lúc đang chờ sạc đèn pin tại một quán nước, ông Huỳnh Bá Thu, là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Lâm trường Rừng Thông (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei) đã bị một người tên L (trú tại xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) dùng xe máy húc vào người rồi la lối thách thức đánh nhau.

Chưa dừng lại, người đàn ông tên L còn xuống xe máy và lao vào đánh khiến ông Thu bị thương tích và làm hư hỏng nhiều đồ đạc của quán nước. Sau khi đánh, người đàn ông này lên xe và bỏ đi theo hướng xã Đăk Man.

Ít phút sau, người đàn ông tên L còn gọi điện vào số ông Thu với lời lẽ thách thức và đe dọa "sáng mai sẽ lên xử lý" vì gây trở ngại đến công việc làm ăn của người đàn ông này.

Kon Tum: Xác minh vụ hành hung nhân viên quản lý bảo vệ rừng
Ông Huỳnh Bá Thu, nhân viên lực lượng quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei bị một đối tượng hành hung và đang được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện.

Theo đơn trình báo của ông Huỳnh Bá Thu, giữa ông và người đàn ông tên L không có mâu thuẫn hay thù oán cá nhân nào. Tuy nhiên, có khả năng việc thành lập Chốt Quản lý bảo vệ rừng - Phòng cháy chữa cháy tại Tiểu khu 27 nên đối tượng không thực hiện được các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp nên mới cố ý gây thương tích.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Chốt Quản lý bảo vệ rừng - Phòng cháy chữa cháy Tiểu khu 27, thuộc lâm phần Lâm trường Rừng Thông quản lý, tại xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) lực lượng của chốt nhận định có khả năng xảy ra phá rừng trái phép nên ông Huỳnh Bá Thu đã xin phép lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei để về nhà chuẩn bị đèn pin, đồ dùng cá nhân đi tuần tra, mật phục nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng trái phép thì xảy ra sự việc trên.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei, chia sẻ: “Liên quan đến vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng thuộc công ty bị một đối tượng tên L đe dọa, đánh gây thương tích và phải nhập viện để theo dõi, hiện vụ việc đã được trình báo Công an xã Đăk Pek và Công an xã Đăk Man. Trong ngày hôm nay, Công ty sẽ có báo cáo cho huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum về toàn bộ vụ việc”.

Cũng theo ông Tuấn, hiện nhân viên Huỳnh Bá Thu bị sưng, chảy máu vùng mặt và đang được nhập viện điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

Liên quan đến việc một nhân viên quản lý bảo vệ rừng nghi ngờ bị trả thù, ông Nguyễn Hoàng Khánh Hòa - Trưởng Công an xã Đăk Pek cho biết: "Hiện Công an xã đang lấy lời khai của ông Huỳnh Bá Thu để điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc người này bị một đối tượng tấn công trên địa bàn. Đồng thời, Công an 2 xã Đăk Pek và Đăk Man đang phối hợp truy tìm người đàn ông tên L nhưng người này hiện bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú".

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trần Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động