Xã Phú Xuyên ra quân chiến dịch “Bình dân học vụ số”

Xã Phú Xuyên (Hà Nội) vừa tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số”. Đây là bước đi quyết liệt trong hành trình đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng số đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân, từ đó hình thành nền tảng công dân số trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Công an xã Phú Xuyên cấp Căn cước công dân tại nhà cho người có công Đại hội Đảng bộ xã Phú Xuyên lần thứ Nhất: Dấu mốc quan trọng, quyết tâm bứt phá

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 24/7/2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số” trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phú Xuyên đã tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và chính thức ra quân chiến dịch hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số năm 2025.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Bùi Công Thản - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, các tổ công nghệ số cộng đồng, giáo viên tin học và đại diện tổ dân phố, thôn, tiểu khu trên địa bàn.

Xã Phú Xuyên ra quân chiến dịch “Bình dân học vụ số”
Các đại biểu nhấn nút khởi động phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn xã Phú Xuyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Công Thản - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước triển khai mô hình chính quyền hai cấp, cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương về cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân. Với quy mô dân số trên 96.000 người và địa bàn rộng hơn 60km2, Phú Xuyên đang đứng trước thời cơ lớn để phát triển thành xã đô thị kiểu mẫu, hiện đại và văn minh. Tuy nhiên, muốn phát triển cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mà yếu tố con người chính là trung tâm, người dân là chủ thể.

Do đó, phong trào “Bình dân học vụ số” là nhằm khơi dậy tinh thần học tập, lan tỏa tri thức số và từng bước phổ cập trí tuệ nhân tạo tới từng người dân, từ cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh đến người dân ở mỗi thôn, tiểu khu, tổ dân phố. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần đi đầu trong việc học tập, rèn luyện, biến công nghệ, đặc biệt là AI, thành trợ lý đắc lực để nâng cao năng suất và chất lượng công việc, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Các Tổ chuyển đổi số cộng đồng phải phát huy vai trò nòng cốt, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng và ứng dụng công nghệ.

Xã Phú Xuyên ra quân chiến dịch “Bình dân học vụ số”
Lãnh đạo xã Phú Xuyên tham quan gian hàng giới thiệu giải pháp nhà thông minh và thiết bị công nghệ số trong khuôn khổ Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số” năm 2025.

Theo kế hoạch hành động, xã Phú Xuyên đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ có trên 95% cán bộ, công chức có kỹ năng số cơ bản; 90% người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 100% học sinh Trung học cơ sở có kỹ năng học tập và tương tác an toàn trên môi trường số; toàn bộ 46 tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn thực hành chuyên sâu, đủ năng lực hướng dẫn người dân thay đổi nhận thức và hành vi công nghệ. Đến hết năm 2026, xã phấn đấu 100% dân cư có danh tính số và tài khoản thanh toán số; phổ cập toàn dân kỹ năng số cơ bản; hình thành các mô hình “Gia đình số”, “Chợ số”, “Tổ dân cư số”; từng bước số hóa mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trong 45 ngày cao điểm, xã sẽ triển khai chiến dịch theo đúng tinh thần “đi từng ngõ - gõ từng nhà - rà từng người - hướng dẫn tận tay - đồng hành đến cùng”.

Để triển khai hiệu quả phong trào và chiến dịch, Chủ tịch UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đẩy mạnh truyền thông, vận động để mỗi cán bộ, công chức, người lao động và người dân nhận thức đầy đủ vai trò của chuyển đổi số, tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ, sẵn sàng tham gia học tập và ứng dụng vào thực tiễn.

Ngành giáo dục cần chủ động đưa kỹ năng số và kiến thức về AI vào chương trình giảng dạy, giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ, tạo nền tảng cho thế hệ công dân số trong tương lai. Các doanh nghiệp và hợp tác xã nên tiên phong ứng dụng công nghệ, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng số cho người lao động, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất làm việc. Các tổ công nghệ số cộng đồng phát huy tối đa vai trò hạt nhân, trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn sử dụng dịch vụ số, đồng thời nâng cao kiến thức số cơ bản cho người dân, hướng tới mục tiêu phổ cập “Bình dân học vụ số” trên toàn xã.

Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu đã được Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố giới thiệu, hướng dẫn và đào tạo cách thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến phổ biến. Đồng thời, đơn vị viễn thông cũng trình bày nhiều giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại Phú Xuyên, mở ra những cơ hội mới để đẩy nhanh quá trình số hóa toàn diện trên địa bàn.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Tăng cường đối thoại với cử tri trước kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố khóa XVI

Tăng cường đối thoại với cử tri trước kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố khóa XVI

Trước kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã đồng loạt tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thủ đô. Các buổi tiếp xúc diễn ra trong tinh thần thẳng thắn, cởi mở, ghi nhận hàng loạt ý kiến, kiến nghị liên quan đến quản lý đô thị, hạ tầng giao thông, môi trường, dân sinh và an sinh xã hội. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để HĐND Thành phố tổng hợp đầy đủ nguyện vọng của Nhân dân, làm cơ sở xem xét, quyết nghị các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm.
Xem thêm
Phiên bản di động