Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm: Bảo vệ môi trường hướng đến xây dựng đô thị văn minh

(LĐTĐ) Nhằm hướng tới xây dựng đô thị văn minh trong tương lai, những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tạo môi trường, xây dựng khu dân cư sạch, đẹp.
xa dang xa huyen gia lam bao ve moi truong huong den xay dung do thi van minh Hà Nội diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ hóa chất độc hại
xa dang xa huyen gia lam bao ve moi truong huong den xay dung do thi van minh Phường Nguyễn Du: Tạo lòng tin với người dân từ cải cách hành chính
xa dang xa huyen gia lam bao ve moi truong huong den xay dung do thi van minh Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng nhóm giáo dục tăng 1,33%

Những tuyến đường giao thông trục thôn, nội đồng và xung quanh ao cuối làng ở thôn Cự Đà (xã Đặng Xá) rợp bóng mát bởi những hàng dừa, hàng tùng cao vút…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Xá Nguyễn Ánh Quang cho biết, năm 2013, sau khi địa phương thực hiện xong việc cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông, nhân dân trong thôn đã cùng nhau đóng góp hơn 400 triệu đồng để kè đường vào đình làng, đổ bê tông đường ra nghĩa trang nhân dân.

xa dang xa huyen gia lam bao ve moi truong huong den xay dung do thi van minh
Mô hình xử lý ô nhiễm môi trường và sử dụng chất thải chăn nuôi làm thức ăn cho trùn quế của Hợp tác xã Làng Gióng. (Ảnh: Cao Tiến)

“Để xanh hóa không gian này, những hàng cây dừa, cây tùng cũng được trồng để tạo bóng mát và cảnh quan sạch đẹp. Nhiều hộ dân còn mua tặng thôn những bộ ghế đá kê ở ven bờ ao làng, dưới hàng cây trước sân nhà văn hóa để làm nơi thư giãn, vui chơi cho nhân dân…”, ông Quang cho biết.

Không chỉ riêng thôn Cự Đà, phong trào nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới ở xã Đặng Xá còn lan tỏa khắp làng trên, xóm dưới. Điển hình như thôn Lở, nhân dân ủng hộ hơn 1,9 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo khu di tích đình, làm lan can quanh ao nhà văn hóa. Nhân dân các thôn Đặng, Hoàng Long, An Đà, Viên Ngoại… cũng đóng góp hơn 1 tỷ đồng để làm những công trình công cộng như vậy…

Riêng thôn Đổng Xuyên, nơi phát triển kinh tế mạnh với hàng chục hộ chăn nuôi lợn, bò sữa, bò thịt ở xen trong khu dân cư đã có sự thay đổi lớn. Trước đây, môi trường ở Đổng Xuyên bị ô nhiễm do nhiều hộ chăn nuôi xả thẳng chất thải vào đường thoát nước chung của thôn.

Với mục đích xử lý ô nhiễm môi trường và sử dụng chất thải chăn nuôi làm thức ăn cho trùn quế, cuối năm 2016, Hợp tác xã Làng Gióng đã tổ chức thu gom toàn bộ chất thải chăn nuôi này.

xa dang xa huyen gia lam bao ve moi truong huong den xay dung do thi van minh
Xã Đặng Xá đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên ngành khoa học nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường. (Ảnh: Cao Tiến)

Giám đốc Hợp tác xã Làng Gióng Nguyễn Bạch Xuyến cho biết, khoảng 3 đến 5 ngày, hợp tác xã lại cử người đến phun chế phẩm vi sinh để xử lý mùi xú uế, ruồi muỗi trong khu dân cư, đồng thời xây 2 bể chứa chất vi sinh để xử lý ô nhiễm.

“Môi trường khu dân cư nơi đây được cải thiện rõ rệt, giảm ô nhiễm hơn 80%. Nhân dân trong thôn còn góp tiền mua cây bằng lăng, mít và hoa về trồng ven đường, cạnh nhà văn hóa để tạo cảnh quan sạch, đẹp…”, ông Xuyến chia sẻ.

Toàn xã Đặng Xá hiện có 260ha canh tác, mỗi năm sử dụng 7-8 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại nên lượng vỏ bao bì cũng tới gần một tấn. Với tiêu chí “xanh, sạch từ nhà ra đồng”, xã Đặng Xá đặc biệt chú trọng vệ sinh đồng ruộng…

Cụ thể, xã đã xây dựng 22 bể chứa bằng xi măng và được huyện hỗ trợ thêm 214 thùng chứa bằng nhựa với dung tích 150 lít, đặt ở những khu vực đi lại thuận tiện như đầu ruộng, cạnh đầm, hồ để bà con nông dân bỏ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Mỗi năm một lần, đơn vị thu gom mang đi xử lý…

Thống kê của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đặng Xá cho thấy, từ năm 2014 đến nay, hợp tác xã tổ chức 4 đợt thu gom được hơn 3.000kg vỏ bao bì; đồng thời, mỗi năm hợp tác xã thu gom hơn 10 tấn tàn dư thực vật sau thu hoạch, sử dụng chế phẩm sinh học để ủ hoai thành phân bón cho đồng ruộng.

Thời gian tới, xã Đặng Xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt và nâng cao 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, đầu tư giao thông nội đồng, để môi trường sống ngày càng tốt hơn, xướng đến xây dựng đô thị văn minh trong tương lai.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động