Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Đề nghị tử hình bố dượng

(LĐTĐ) Đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh là đặc biệt nghiêm trọng khiến bé gái 3 tuổi tử vong, đại diện Viện kiển sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình đối với người bố dượng, phạt tù chung thân mẹ ruột của bé.
Nhất quyết muốn anh chồng vào tù vì mâu thuẫn nhỏ Công an quận Đống Đa nhanh chóng bắt hai đối tượng cướp xe máy

Quanh co chối tội

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa sở thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị hại trong vụ án thương tâm trên là cháu Nguyễn Ngọc Minh (SN 2017, con riêng của bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh).

Có mặt tại phiên tòa, bà Vũ Thị Dự (trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, bà ngoại nạn nhân) ôm chặt di ảnh cô cháu gái tội nghiệp, khóc nấc lên từng hồi.

Về phía 2 bị cáo, trong quá trình nghe đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng thuật lại tội ác, họ luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn mọi người xung quanh.

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Đề nghị tử hình bố dượng
Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.

Theo truy tố, bị cáo Lan Anh từng lấy chồng và sinh được một cô con gái là cháu Nguyễn Ngọc Minh (SN 2017). Một thời gian sau hôn nhân rạn vỡ, Lan Anh ly hôn chồng để lấy bị cáo Nguyễn Minh Tuấn còn cháu Minh ở cùng bà ngoại tại Đông Anh (Hà Nội).

Ngày 5/3, Lan Anh gọi điện cho mẹ đẻ để xin đưa cháu Minh về ở cùng và được đồng ý. Đến ngày 9/3, cháu Minh có biểu hiện bướng bỉnh, không nghe lời nên thường xuyên bị Tuấn và Lan Anh đánh, phạt bằng cách bắt ngồi trong chậu nhựa.

Đến sáng 29/3, Lan Anh nấu ăn sáng cho cả nhà nhưng khi Tuấn hỏi bé Minh thích ăn gì thì cháu lại đòi ăn bánh gạo. Không hài lòng với thái độ con riêng của vợ, Tuấn mang chậu lên gác xép, Tuấn cho mấy cái bánh gạo vào trong chậu rồi bắt phạt bé Minh quỳ trong chậu.

Trong 2 ngày liên tiếp, cháu Minh bị mẹ đẻ và bố dượng 6 lần dùng chổi nhựa hoặc kim loại đánh; quật, tát… dẫn tới chấn thương sọ não.

Sáng 30/3, thấy cháu Minh thân nhiệt cao bất thường, khó thở, lịm dần, Tuấn và Lanh Anh gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi sự việc được điều tra, làm rõ, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh...

Sau khi nghe công bố cáo trạng, 2 bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai. Cả 2 nêu lý do thời điểm mới bị bắt giữ rất sốc về cái chết của cháu Minh và bị ép cung nên đã chấp nhận tất cả lời khai mà cơ quan điều tra đưa ra.

Đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, bị cáo này thừa nhận việc sử dụng ma tuý nhưng không thừa nhận việc đánh bé Minh. Tuấn khai mỗi lần sử dụng ma tuý xong anh ta đều bị “ngáo đá” nặng nên không đánh con.

Tuấn cũng cho hay, bản thân mua ma túy của một người tên Nam và khoảng 3-4 ngày mới sử dụng ma tuý 1 lần.

Đáng chú ý, bị cáo này khai chỉ đánh con gái để đe doạ chứ không đánh bé đến chết. Tuấn cho rằng cháu Minh chết do bị cảm lạnh, bởi 2h sáng hôm đó vợ Tuấn đưa con đi tắm.

Còn bị cáo Lan Anh cũng phủ nhận việc dùng kim châm vào con gái và khai bị cáo chỉ 1 lần đánh cháu Minh, còn chồng bị cáo là Nguyễn Minh Tuấn 3 lần đánh cháu nhưng chỉ đánh vào mông và tát vào má cháu Minh. Bị cáo cho rằng, nguyên nhân dẫn tới cái chết cho cháu Minh không phải vì do vợ chồng bị cáo đánh đập, hành hung.

Hối hận muộn màng

Thực hiện quyền công tố, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, dù 2 bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn không hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cố tình bao biện, đổ lỗi, nhưng theo các chứng cứ thu thập cũng như hồ sơ vụ án đủ cơ sở cho thấy những gì cáo trạng truy tố 2 bị cáo là đúng người, đúng tội.

Vụ mẹ ruột và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi đến chết: 2 bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai
Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh bật khóc xin lỗi mẹ cùng gia đình sau những gì đã xảy ra.

Các bị cáo đã liên tiếp đánh đập khiến cháu Minh bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Hành vi đó đã cướp đi sinh mệnh cháu Minh mặc dù cháu còn rất bé. Vụ án xuất phát từ cuộc sống buông thả, mâu thuẫn với mẹ đẻ rồi đánh đập con gái mình tử vong.

Trong vụ án, cơ quan công tố đánh giá Tuấn là chủ mưu, còn Lan Anh có vai trò đồng phạm tích cực. Ngoài ra, Nguyễn Minh Tuấn và vợ còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, nạn nhân không tự vệ được.

Sau khi đánh giá, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tổng mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Còn Nguyễn Thị Lan Anh bị đề nghị chung thân về cùng 2 tội danh.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Tuấn đã gửi lời xin lỗi tới mẹ vợ là bà Vũ Thị Dự. Tuấn thừa nhận hành vi bạo lực dạy dỗ con, hành vi sử dụng trái phép ma túy.

“Bị cáo đánh cháu chỉ mong muốn giáo dục cháu. Cách làm của bị cáo là sai, bị cáo xin nhận trách nhiệm mình đã gây ra. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh. Từ khi lấy bị cáo Lan Anh luôn hết mực vì chồng, vì gia đình” – bị cáo Tuấn xót xa.

Còn về phần mình, Lan Anh bật khóc xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Lan Anh xin lỗi mẹ đẻ của mình sau cái chết của con gái. Đồng thời nữ bị cáo này cũng quỳ gối xin lỗi mẹ, gia đình nhà chồng sau những lỗi lầm của mình.

“Bị cáo chưa bao giờ thôi dằn vặt với bản thân mình, bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng bị cáo, không muốn con bị cáo sinh ra không có bố”, Lan Anh gào khóc.

15h ngày 19/11, Hội đồng xét xử sẽ chính thức đưa ra hình phạt đối với 2 bị cáo.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Xem thêm
Phiên bản di động