Việt Nam - Vương quốc Anh tăng cường hợp tác trong vấn đề năng lượng và thương mại

(LĐTĐ) Nhằm thúc đẩy vấn đề hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, chiều 3/2 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.
Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021 Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực từ 23h ngày 31/12/2020 Việt Nam - Vương Quốc Anh kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do

Tại buổi gặp, hai Bên vui mừng chia sẻ quan điểm về việc Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực và được áp dụng tạm thời ngay từ ngày 1/1/2021 đã có ý nghĩa to lớn, hứa hẹn sẽ là động lực mới cất cánh quan hệ tốt đẹp về thương mại và đầu tư Việt Nam và Vương quốc Anh.

Năm 2020, dù chịu tác động hết sức tiêu cực từ đại dịch Covid-19, trao đổi thương mại giữa hai nước vẫn đạt 5,6 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Anh 4,95 tỉ USD và nhập khẩu 687 triệu USD. Anh vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong khu vực châu Âu.

Việt Nam - Vương quốc Anh tăng cường hợp tác trong vấn đề năng lượng và thương mại
Việt Nam Vương quốc Anh tăng cường hợp tác kinh tế

Cùng với việc UKVFTA có hiệu lực, ngay từ những ngày đầu của tháng 1/2021, lô hàng 60 tấn gạo thơm xuất khẩu sang Anh, được hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA là sự mở đầu đáng phấn khởi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ quán Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhằm triển khai hiệu quả UKVFTA, phát huy tiềm năng bổ trợ về cơ cấu hàng hóa giữa hai nước, nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương.

Liên quan đến kế hoạch tổ chức Khóa họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Anh về hợp tác kinh tế, thương mại (JETCO 12), hai Bên ưu tiên giữ kế hoạch tổ chức JETCO 12 dưới hình thức trực tiếp tại Vương quốc Anh khi điều kiện an toàn, khống chế được dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, trong thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức Khóa họp, hai Bên sẽ tổ chức các cuộc họp, hội thảo, đối thoại… trực tuyến để trao đổi và tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác tại từng lĩnh vực cụ thể.

Dự kiến vào khoảng tháng 3/2021, hai Đồng Chủ tịch JETCO – Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An và Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách Thương mại Vương Quốc Anh Greg Hands sẽ có buổi làm việc trực tuyến để trao đổi về tình hình triển khai JETCO 12 và kế hoạch hợp tác song phương thời gian tới.

Một trọng tâm hợp tác khác được trao đổi tại buổi làm việc là phía Anh mong muốn phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm “Đối thoại về Năng lượng Tái tạo giữa Vương quốc Anh và Việt Nam: Củng cố lòng tin của các nhà đầu tư” (dự kiến tổ chức chiều ngày 24/2/2021) và “Đối thoại trực tuyến về Chuyển dịch Năng lượng tại Việt Nam trong khuôn khổ COP26” (dự kiến tổ chức vào khoảng đầu tháng 3/2021).

Về phần mình, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đánh giá cao cam kết của Vương quốc Anh trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), dự kiến tổ chức từ ngày 1 – 12/11/2021 tại Glasgow, Scotland. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh kế hoạch phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo là một nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu xuyên suốt của Việt Nam là đảm bảo nguồn cung năng lượng đầy đủ cho phát triển kinh tế xã hội, song song với nhiệm vụ nâng dần tỉ trọng sử dụng năng lượng sạch trong cơ cấu năng lượng, trên cơ sở đảm bảo an toàn. Do vậy, Bộ Công Thương về cơ bản ủng hộ nỗ lực của phía Anh trong việc tổ chức chuỗi hoạt động kể trên và sẽ cùng Đại sứ quán Anh đồng chủ trì các cuộc đối thoại hữu ích này.

Kết thúc buổi họp, hai Bên nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu phương hướng hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan của hai Bên trao đổi khi cần thiết.

Năm 2020, một số ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam có sự tăng trưởng tốt, như thủy sản (23,05%), rau quả (36,87%), sản phẩm từ cao su (70,13%), sắt thép các loại (46,98%)… Ở chiều ngược lại, nhiều mặt hàng của Anh có mức tăng trưởng tốt như thức ăn gia súc và nguyên liệu (26,5%), nguyên phụ liệu dệt, may, da giày (21,6%), điện thoại các loại và linh kiện (68,3%), sản phẩm hóa chất (6,2%)…

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) chính thức kết thúc đàm phán vào ngày 11/12/2020, được ký kết vào ngày 29/12/2020 và áp dụng tạm thời ngay từ thời điểm 6 giờ ngày 1/1/2021 (theo giờ Việt Nam).

TM

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Xem thêm
Phiên bản di động