Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:

Tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” năm 2021

Sáng ngày 29/4, tại Hội trường Sở Công Thương Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” năm 2021. Dự Hội nghị có ông Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Quận Hoàng Mai tuyên dương 74 “Công nhân giỏi” năm 2020 Công nhân lao động có cơ hội và điều kiện phát huy sáng kiến kinh nghiệm Hiệu quả từ phong trào thi đua “Công nhân giỏi”

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Lê Thị Thanh Thủy cho biết, thời gian qua, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19; tuy nhiên, được sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Đảng ủy Sở Công Thương, sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, ngay từ những ngày đầu năm Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo phong trào thi đua đến 100% Công đoàn cơ sở, tổ chức phát động phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới” phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch toàn diện với mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể,...

Tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” năm 2021
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng Giấy khen cho các “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” ngành Công Thương Hà Nội năm 2021

Để duy trì và phát triển phong trào công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội luôn lựa chọn hình thức thi đua phù hợp, được đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành; thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phong trào lao động sáng tạo, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phát hiện những gương điển hình tiên tiến và xây dựng mô hình điểm về phong trào để nhân rộng ra các đơn vị.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, năm 2020, đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến của công nhân viên chức lao động được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn. Với 50 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất được khen thưởng cấp ngành năm 2021, có ý nghĩa xã hội cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Song song đó, Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích thi đua trong phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo năm 2021.

Những sáng kiến, cải tiến đã góp phần giảm chi phí, tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao giúp các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Một số đơn vị có sáng kiến và khen thưởng kịp thời như: Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long,…

Để hưởng ứng phong trào thi đua của ngành, theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, các Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào công nhân chất lượng, tổ chất lượng để cán bộ công nhân viên tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm về chất lượng với sản phẩm của mình làm ra. Các hội thi tay nghề như “ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi, chọn bàn tay vàng, thao diễn kỹ thuật” được các đơn vị tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở; từ đó, lựa chọn được những công nhân lao động có tay nghề giỏi nhất.

Tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” năm 2021
93 Công nhân giỏi và 50 sáng kiến sáng tạo tiêu biểu ngành Công Thương Hà Nội được biểu dương tại Hội nghị

Từ những phong trào trên, năm qua, đã có hàng nghìn “Công nhân giỏi” cấp cơ sở là những người có trình độ tay nghề giỏi, lao động luôn đạt năng suất cao; Công đoàn ngành đã lựa chọn tuyên dương 93 “Công nhân giỏi” tiêu biểu năm 2021 và đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương 6 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Đánh giá cao những nỗ lực Công đoàn Công Thương Hà Nội đã đạt được trong việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; tại hội nghị, ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, những năm qua, ngành Công Thương ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của mình trong sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt là đối với sự phát triển của ngành công nghiệp, tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế,… Đặc biệt là việc kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, sự tham gia các Hiệp định FTA đã tạo thuận lợi lớn để kinh tế xã hội phát triển.

“Đối mặt với những thuận lợi đó là những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh thương mại, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thế giới và trong nước,… chúng ta phải biết ra sức thi đua để góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, ngành Công Thương, đồng thời, tăng cường thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động qua đó, khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước, đồng thời lan tỏa những giá trị tinh thần đến rộng khắp công nhân lao động”, ông Trần Quang Huy nhấn mạnh.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cũng đánh giá cao hoạt động của Công đoàn ngành với những phong trào thiết thực, hiệu quả, rộng khắp. Đặc biệt, khẳng định được vị thế của mình trong việc phát triển các phong trào, nâng cao vị thế của người lao động,… và minh chứng rõ nhất đó là 50 sáng kiến, sáng tạo của công nhân lao động. Qua đó, chứng minh được sự hiệu quả trong công tác tuyên truyền của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đối với các Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Chính trị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” năm 2021
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” năm 2021

Tuy nhiên, để phong trào thi đua đạt được kết quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, các cấp Công đoàn ngành phải ghi nhớ Chủ đề tháng 5 năm nay đó là, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó và phát triển; vì thế, đề nghị Công đoàn cơ sở chủ động triển khai các phong trào thi đua, phát động các phong trào trong Tháng công nhân; đặc biệt là kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Công Thương;… Do đó, các phong trào thi đua phải gắn với chuyên môn, phối hợp với công nhân để triển khai và sau các phong trào thi đua phải khen thưởng kịp thời.

Ông Nguyễn Chính Hữu cũng đề nghị, mỗi Công đoàn cơ sở phải tổ chức ít nhất 1 hoạt động trong Tháng công nhân với phương châm “cảm ơn người lao động”; qua đó thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành vì sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và vì việc làm và đời sống của người lao động.

Công đoàn tiếp tục phối hợp tốt với chủ sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp; chúng ta phải quan tâm để làm sao lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ cùng với doanh nghiệp, với người lao động”, trong đó chú trọng đến 4 nội dung cụ thể là: Tổ chức đối thoại, rà soát thỏa ước lao động tập thể; tập trung tập huấn An toàn vệ sinh lao động, từ đó giúp người lao động có thể tự chăm lo cho bản thân trước khi cần đến sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 phải thường xuyên và liên tục, xác định được nội dung nâng cao trách nhiệm, trình độ năng lực, tu dưỡng đạo đức, nghề nghiệp của công nhân lao động và để làm được điều đó thì cần phải đổi mới các phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động,…

Để biểu dương gương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo” năm 2021, tại hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã trao tặng Giấy chứng nhận và giấy khen cho 93 “Công nhân giỏi”, 50 “Sáng kiến – Sáng tạo” cùng 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua,…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động