Tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 - 2020

Sáng 20/6, tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 - 2020. 
Tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 - 2020 Hỗ trợ tối đa để học sinh thi tốt
Tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 - 2020 Học sinh, sinh viên Thủ đô thi tài năng tiếng Anh
Tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 - 2020 Ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Máy tính cho em”

Đây là hoạt động thường niên của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm khích lệ phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt; đồng thời biểu dương, động viên học sinh có thành tích xuất sắc, từ đó nhân rộng những tấm gương làm theo lời Bác.

tuyen duong 509 hoc sinh gioi tieu bieu thu do nam hoc 2019 2020
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh Trần Xuân Tùng (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam); trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 16 học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia.

Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý...

Nhiều chuyển biến tích cực

Thông tin tại lễ tuyên dương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết: Năm học 2019 - 2020, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được được ổn định và có bước phát triển mạnh. Toàn thành phố hiện có 2.750 trường học với hơn 2 triệu học sinh.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ và hiện đại. Toàn ngành tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học, do đó, chất lượng dạy và học được duy trì ổn định, từng bước được nâng lên vững chắc.

Đặc biệt, năm 2019 là năm để lại dấu ấn đậm nét về mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục Hà Nội đã tổ chức thành công 2 kỳ thi quốc tế gồm: Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) với sự tham gia của 657 học sinh đến từ 24 tỉnh/thành phố và 13 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) có sự tham gia của 719 học sinh dưới 13 tuổi đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

tuyen duong 509 hoc sinh gioi tieu bieu thu do nam hoc 2019 2020
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho 26 học sinh trung học phổ thông đoạt giải quốc tế.

Lần đầu tiên Hà Nội được đăng cai tổ chức kỳ thi quốc tế IMSO một lần nữa đã khẳng định vị thế của Giáo dục Hà Nội và Giáo dục Việt Nam. Thông qua các kỳ thi, học sinh được học hỏi, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong việc phát triển giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, học sinh Thủ đô tiếp tục giành nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020, Hà Nội có 144 thí sinh (dự thi) đạt giải dẫn đầu cả nước với 15 giải Nhất, 44 giải Nhì, 44 giải Ba và 41 giải Khuyến khích. Tại các kỳ thi quốc tế, học sinh Thủ đô ghi dấu ấn với 338 giải và huy chương các loại (88 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc, 111 Huy chương Đồng, 34 giải Khuyến khích).

“Có thể nói, sự chuyển biến tích cực của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong năm học vừa qua đã diễn ra toàn diện trên các mặt, đều khắp ở các cấp học, các nhà trường, cả ở công lập và ngoài công lập; sự đổi mới, hiệu quả của các đơn vị quản lý giáo dục từ Sở cho đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường.

Tại buổi lễ, nhiều học sinh giỏi tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó có 1 học sinh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (học sinh Trần Xuân Tùng, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam), 16 học sinh nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 59 học sinh nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngoài ra, 509 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 - 2020 được nhận Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Kết quả của năm học 2019 - 2020 tiếp tục khẳng định sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô; khẳng định sức vươn lên của hơn 2 triệu học sinh. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, việc triển khai đồng đều các mặt giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh cũng được ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt quan tâm và đạt kết quả cao” - ông Lê Ngọc Quang khẳng định.

Coi trọng việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các thầy cô giáo đã dành tâm huyết cho công tác đào tạo thế hệ học trò. Thành tích của các em học sinh đạt được hôm nay vừa là kết quả, vừa là động lực để mỗi giáo viên tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Hà Nội với lợi thế về hạ tầng công nghệ thông tin nên cần đẩy mạnh chuyển đổi số, kiên trì tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến với mục tiêu hướng tới thế hệ công dân toàn cầu, công nghệ thông tin tốt, tiếng Anh giỏi để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao. “Chúng ta không thể coi dạy học trực tuyến là giải pháp tình thế mà phải coi đây là định hướng cần đẩy mạnh với việc xây dựng giáo án điện tử, tạo nguồn học liệu online, phát huy thế mạnh điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin của Hà Nội” - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 sắp tới...

tuyen duong 509 hoc sinh gioi tieu bieu thu do nam hoc 2019 2020
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ tuyên dương.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt là việc tiên phong trong triển khai chương trình song bằng, đề án sữa học đường, mở rộng việc dạy học tiếng Anh, nâng cấp nhà vệ sinh trường học...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng chúc mừng thành tích của 509 học sinh giỏi tiêu biểu đã có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện, là niềm vinh dự không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn của cả thành phố Hà Nội.

Khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác phát triển giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, 4 năm qua, thành phố đã dành gần 10 nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường học. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư về mọi mặt để phát triển giáo dục, ưu tiên cho các trường học ở khu vực ngoại thành khó khăn, mở rộng cơ sở vật chất các trường học ở khu vực nội thành, tiến tới giảm dần sĩ số học sinh mỗi lớp theo quy định của điều lệ trường học.

tuyen duong 509 hoc sinh gioi tieu bieu thu do nam hoc 2019 2020
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho 33 học sinh tiểu học và trung học cơ sở đoạt giải quốc tế.

Để phát huy kết quả đã đạt được, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục củng cố, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có tiêu chí cao hơn quy định chung của cả nước; phấn đấu cuối năm nay có khoảng 82% số trường học đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh việc dạy học tiếng Anh và tin học cho học sinh; triển khai tốt chương trình và sách giáo khoa mới.

Đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh việc đào tạo kiến thức văn hoá, lịch sử, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cần quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo ngay từ cấp tiểu học nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong tương lai; coi trọng việc đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao từ cấp mẫu giáo.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Xem thêm
Phiên bản di động