Tuổi trẻ Thủ đô ra quân hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7

(LĐTĐ) Sáng nay (11/7), tại Ủy ban nhân dân  xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Ra quân hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7” năm 2020.
Huyện Thường Tín mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7
Hà Nội mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7
Quận Ba Đình mít tinh hưởng ứng ngày Dân số Thế giới

Buổi ra quân diễn ra với chủ đề: “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại” và “Tọa đàm Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc” cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong đoàn viên thanh niên năm 2020.

tuoi tre thu do ra quan huong ung ngay dan so the gioi 117 2
Tuổi trẻ Thủ đô ra quân tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7. (Ảnh: Mai Anh)

Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức cho biết, chương trình được tổ chức với mục đích nhằm tăng cường trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Cùng đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình dân số, tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống, con người, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là việc quan tâm, đầu tư cho lực lượng thanh niên- thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, cùng chung tay phấn đấu để xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại.

Phát biểu tại chương trình ra quân, đồng chí Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới của Tuổi trẻ Thủ đô là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Thành phố. Hằng năm, Thành đoàn Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình để giáo dục và phổ biến mọi thông tin và kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em hiểu và ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe sinh sản tới chính bản thân các em, gia đình và toàn thể cộng đồng; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về công tác dân số.

tuoi tre thu do ra quan huong ung ngay dan so the gioi 117 3
Ban tổ chức trao tặng tài liệu về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: Mai Anh)

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng duy trì hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại các trường phổ thông; tổ chức các buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ Đoàn cơ sở, thanh niên; tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động khám bệnh phát thuốc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên trong lứa tuổi vị thành niên huyện Thanh Oai đã tham gia Tọa đàm “Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng chuyên gia Bác sỹ, Thạc sỹ Phạm Thị Tâm - Phó Trưởng phòng Truyền thông-nghiệp vụ, Chi Cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

Tại đây, các bạn trẻ đã được chuyên gia chia sẻ các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ về thể chất và trí tuệ - điều cần thiết cho sự phát triển sức khỏe sinh sản, giới tính, tình dục an toàn và kế hoạch hóa gia đình; bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội

Tọa đàm thu hút sự tham gia trao đổi của nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân số và chuyển đổi hành vi về dân số, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động