Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành

(LĐTĐ) Mang theo những tình cảm hậu phương với biết bao kỳ vọng, gửi gắm, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, 175 tân binh huyện Thanh Trì càng tràn đầy khí thế, quyết tâm, sẵn sàng mang ước mơ, nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thống nhất đề xuất Thành phố giao quận Tây Hồ quản lý và khai thác Hồ Tây Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm Sơn Tây rộn ràng ngày hội tòng quân 2023

Ngọn lửa của sự tiếp nối

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân mới, cùng với những tân binh Thủ đô, sáng nay (6/2), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Buổi lễ diễn ra trang trọng, khí thế, nhiều cảm xúc.

Ngay từ sáng sớm trên các ngã đường, những đoàn xe chở tân binh từ các xã, thị trấn về điểm tập kết tại Sân Vận động Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Thanh Trì hết sức sôi động. Xe được trang trí cờ, hoa, băng rôn với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thanh Trì hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc” hòa trong tiếng nhạc theo nhịp bước quân hành hùng tráng và tiếng trống hội giao quân giục giã, làm cho không khí của ngày hội tòng quân đầu xuân trở nên nhộn nhịp.

Trong không khí vừa rộn ràng, vừa xúc động, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt, những nụ cười chan chứa niềm tin và quyết tâm của những chàng trai sẵn sàng đem sức trẻ của mình cống hiến cho Tổ quốc.

Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành
Những bông hoa tươi thắm mà các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng các tân binh như sự truyền lửa của tinh thần yêu nước và lời nhắn nhủ các tân binh hãy vững tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành trách nhiệm với tổ quốc thân yêu. (Ảnh: TH)

Ngay sau khi công bố quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Thanh Trì, đã lên thắp lửa truyền thống.

Ngọn lửa thiêng liêng được đoàn viên thanh niên đại diện tuổi trẻ huyện Thanh Trì rước từ phòng truyền thống của huyện. Đây là ngọn lửa của sự tiếp nối truyền thống cha anh tham gia bảo vệ tổ quốc, ngọn lửa của thế hệ người đi trước trao cho thế hệ đi sau, cổ vũ và động viên các tân binh lên đường “chân cứng, đá mềm”, góp công xây dựng Quân đội, Công an chính quy, từng bước đi lên.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, nổi hồi trống giao nhận quân. Hồi trống như thúc giục thế hệ trẻ huyện Thanh Trì có thêm sức mạnh sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, sức lực của mình bảo vệ Tổ quốc.

Với truyền thống và kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập; phát huy dân chủ xuyên suốt trong công tác tuyển quân, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhất là công tác tuyên truyền giáo dục, chính sách hậu phương quân đội được chú trọng, thực hiện chu đáo, chất lượng tân binh được đánh giá tốt.

Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành
Trong thời tiết mưa xuân, những tân binh hồi hộp chờ lên đường. (Ảnh: TH)

Từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn phối hợp cùng các đơn vị, các cơ quan chức năng đã đến tận các gia đình thanh niên làm công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chủ trương “3 gặp, 4 biết”; thăm hỏi, tặng quà, động viên công dân nhập ngũ; tiếp nhận, cấp phát quân trang và bảo đảm mọi chế độ tiêu chuẩn cho tân binh theo đúng quy định. Tinh thần các tân binh trước giờ lên đường đều phấn khởi, tự tin và quyết tâm học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

Quyết tâm bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh: Trải qua các cuộc kháng chiến và bảo vệ tổ quốc, Thanh Trì đã có hàng vạn thanh niên nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ, đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp mọi miền đất nước. Những chiến công, những thành tích cùng với sự phát triển đó đã tô thắm thêm trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì. Chính vì vậy Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quí: “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, 175 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 sẽ phát huy truyền thống giữ nước của dân tộc, truyền thống anh hùng của quê hương, làm tròn nhiệm vụ vinh quang, trở thành người chiến sỹ ưu tú trong Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và học tập tốt, luôn xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần đồng chí, đồng đội để cùng nhau tiến bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; sáng tạo xây dựng Quân đội, Công an ngày càng hùng mạnh.

Chính quyền các địa phương và các ngành chức năng, đoàn thể sẽ làm tốt công tác hậu phương, để mãi là chỗ dựa vững chắc cho các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành
175 tân binh bước qua “Cổng vinh quang” để lên xe về đơn vị. (Ảnh: TH)

Xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện cho thanh niên lên đường nhập ngũ, thanh niên Đình Đào (xã Ngọc Hồi) đã phát biểu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo huyện, đồng thời thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động học tập, rèn luyện; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp”, tân binh Đình Đào bày tỏ.

Không khí buổi lễ giao nhận quân đã diễn ra hết sức sôi động nhưng không kém phần trang nghiêm. Những cái bắt tay thật chặt, những bó hoa tươi thắm được các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo huyện tặng các tân binh như sự truyền lửa của tinh thần yêu nước và lời nhắn nhủ các tân binh hãy vững tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành trách nhiệm với tổ quốc thân yêu.

Đảng bộ và nhân dân Thanh Trì gửi trọn niềm tin và mong muốn các tân binh sớm thích nghi với môi trường mới, môi trường rèn luyện toàn diện về thể chất, ý chí, tinh thần, tác phong, nếp sống và đặc biệt là xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, tình đồng đội trong mọi hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; lập nhiều chiến công để ghi thêm những trang sử vàng của vùng đất địa linh nhân kiệt, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Thanh Trì anh hùng - những thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Bảo Thoa - Thanh Hồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động