Tuổi trẻ Thanh Oai pha trà chanh, cà phê "tiếp sức" tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Hiểu và sẻ chia với sự vất vả của lực lượng tuyến đầu khi ngày đêm căng mình phòng, chống dịch Covid-19, đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Oai đã cùng nhau pha chế trà chanh, cà phê để trao tặng. Những cốc nước mát đầy ắp tình cảm yêu thương đã "tiếp sức" tuyến đầu trong những ngày căng mình giữa nắng nóng.
Tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, sơ hở trong công tác phòng, chống dịch Huyện Thanh Oai khai trương "Bách hóa 0 đồng" hỗ trợ người khó khăn Bảo vệ, nhân rộng ''vùng xanh'', sẵn sàng cho năm học mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói chung và huyện Thanh Oai nói riêng, để bảo vệ sức khỏe của người dân, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Thanh Oai đều phải căng mình dưới nắng nóng ứng trực 24/24/7.

undefined
Bí thư Huyện Đoàn Thanh Oai Phạm Thị Hồng Nhung trao tặng trà chanh cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. (Ảnh: Lê Chính)

"Hiểu và chia sẻ với các cô, chú, anh, chị và các bạn đoàn viên, tình nguyện viên tại nơi "tuyến đầu" chống dịch, chúng mình đã chủ động xây dựng chương trình, sau khi được Huyện Đoàn phê duyệt và định hướng hoạt động, chúng mình đã trực tiếp tham gia pha chế trà chanh, cà phê,... gửi tặng đến những người ngày đêm ứng trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trong toàn huyện và đang làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Hiện mỗi ngày chúng mình sẽ pha chế khoảng 100 cốc trà để gửi tặng. Nguồn kinh phí được xã hội hóa từ đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm", bạn Lê Thị Chúc, Chủ tịch Hội sinh viên huyện Thanh Oai chia sẻ.

Bạn Tạ Thị Hồng Phương là một trong những đoàn viên tích cực tham gia hoạt động này chia sẻ, vào các buổi sáng, mình được phân công đi mua nguyên vật liệu và vận chuyển đến địa điểm hỗ trợ pha chế. Tất cả đều phải bảo đảm tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày nào cũng bận rộn nhưng Hồng Phương và các đoàn viên, thanh niên khác không cảm thấy mệt, vất vả. Cô gái trẻ cho biết, so với những lực lượng đang căng mình chống dịch tại các chốt kiểm soát, cơ sở y tế thì phần việc này rất nhỏ bé. Hồng Phương chỉ mong muốn được chung tay góp sức cùng cả cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

undefined
Việc pha chế có sự hỗ trợ của các quán trà chanh, cà phê nên luôn bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. (Ảnh: Lê Chính

Để làm ra những cốc trà chanh, cà phê đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn Lê Thị Chúc cho hay, bên cạnh việc tìm tòi, học hỏi, nhóm đã vận động sự giúp đỡ của các quán trà chanh, cà phê trên địa bàn hỗ trợ pha chế, sau đó đóng gói cẩn thận và chuyển đến các chốt "tiếp sức" các lực lượng, tránh mệt mỏi.

"Do tính chất của thời điểm giãn cách xã hội nên nhóm cũng hạn chế tối đa số lượng người tham gia. Chỉ duy trì 5 người ở tất cả các công đoạn; đồng thời tuân thủ thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong quá trình triển khai. Mọi người đều được trang bị găng tay y tế, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, xịt khử khuẩn...", bạn Chúc thông tin.

undefined
Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình luôn tuân thủ thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong quá trình triển khai. (Ảnh: Lê Chính)

Tình nguyện tham gia phục vụ ở khu cách ly tập trung của huyện Thanh Oai, bạn Nguyễn Kiêm Thành cùng các lực lượng tại đây, suốt thời gian qua luôn căng mình trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ phải đối diện với thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt mà còn nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xác định được nhiệm vụ quan trọng, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, Thành luôn kiên trì thực hiện nhiệm vụ, góp công sức cùng đẩy lùi dịch bệnh. "Chúng tôi thực sự xúc động khi làm việc dưới thời tiết nóng nực được "tiếp sức" thêm cốc nước mát của các bạn trẻ. Tuy giá trị không lớn, nhưng là động lực để chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh", bạn Thành bày tỏ.

Trực tiếp tham gia hỗ trợ và định hướng hoạt động của nhóm, Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Oai Nguyễn Thị Minh Nguyện cho biết, chương trình "ly nước chanh tặng anh chiến sĩ" nằm trong chuỗi rất nhiều các hoạt động của đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Oai nhằm đóng góp một phần sức trẻ để sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19.

undefined
Những cốc nước mát giúp lực lượng tuyến đầu của huyện Thanh Oai xua tan mệt mỏi, vững tâm trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh: Lê Chính)

"Những tình nguyện viên, chiến sĩ công an, quân đội, y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu là hình ảnh quen thuộc và gần gũi. Họ như những tấm khiên vững chắc, quên thân mình vì sự an toàn của mọi người trước nguy hiểm của dịch Covid-19. Thế hệ trẻ chúng mình rất trân trọng những vất vả, hy sinh ấy và mong rằng món quà nhỏ này sẽ là nguồn động viên tinh thần, giúp các cô, chú, anh, chị và các bạn tình nguyện viên tạm thời xua tan mệt mỏi, vững tâm trên "mặt trận" phòng, chống dịch bệnh", bạn Minh Nguyện chia sẻ.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Oai cho biết thêm, chương trình sẽ duy trì đến khi hết giãn cách xã hội, để đồng hành với các lực lượng tuyến đầu sớm chiến thắng dịch Covid-19. "Chúng mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, từ nguyên vật liệu như: Đường, chanh, mật ong,... đến việc hỗ trợ pha chế, vận chuyển… Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thêm sự chung tay, góp sức từ nhiều người hơn nữa", bạn Minh Nguyện bày tỏ.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động