Bảo vệ, nhân rộng ''vùng xanh'', sẵn sàng cho năm học mới

Sáng 27/8, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình.
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thực hiện nghiêm 10 nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 Xử lý “điểm” một số đơn vị vi phạm quy định giãn cách để làm gương Hà Nội: F0 trong cộng đồng có chiều hướng giảm song không được chủ quan

Đã có 4 "phường xanh" và các "vùng xanh" đang tăng dần

Trao đổi với các lực lượng trực tại chốt "vùng xanh" nhà E6, khu tập thể Thành Công (phường Thành Công), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, để bảo vệ các "vùng xanh" an toàn không có dịch bệnh, việc siết chặt kiểm soát di biến động dân cư đóng vai trò đặc biệt quan trọng; đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh để xảy ra tình trạng "ngoài chặt, trong lỏng" khiến dịch bệnh lây lan.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh), bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị lãnh đạo quận Ba Đình và Ban Giám hiệu nhà trường có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho năm học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh; có phương án để khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đến trường nhưng vẫn bảo đảm an toàn.

Tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tham gia họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường và trực tiếp chỉ đạo, rút kinh nghiệm một số vấn đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, từ ngày 24/7 đến 26/8, trên địa bàn quận có 77 F0, 179 F1… Cùng với việc tập trung khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến Covid-19, quận đã tổ chức các mô hình "Siêu thị 0 đồng", "Gian hàng 0 đồng", hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Báo cáo thêm, ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình cho biết, hiện quận có 4 "phường xanh" an toàn gồm: Quán Thánh, Kim Mã, Giảng Võ và Thành Công. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các "vùng xanh" đang tăng dần. Để tăng cường lực lượng tuyến đầu, quận Ba Đình đã huy động đảng viên sinh hoạt 2 chiều tham gia phòng, chống dịch.

Với sai phạm trong triển khai tiêm vắc xin tại phường Vĩnh Phúc, ông Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh, đây là bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn. Quan điểm của quận là đồng thời hiện tốt hai nhiệm vụ "chống dịch và an dân", coi việc thực hiện chính sách an sinh xã hội là công tác trọng yếu và thường xuyên.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những nỗ lực của quận Ba Đình trong kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh. Đáng chú ý, quận đã có 4 phường an toàn, không có dịch bệnh; tỷ lệ "vùng đỏ" có chiều hướng giảm dần. Tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 toàn quận hiện ở mức khoảng 33% số người trong độ tuổi, cao hơn mức chung của Thành phố…

Điểm lại các "điểm đỏ" của Thành phố phát sinh nhiều ca F0 như: Ngõ 68 Đội Cấn (quận Ba Đình); thôn Thọ Am, xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì); tòa nhà HH4C chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai); ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân)…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, việc kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư và phương tiện ra vào địa bàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững các "vùng xanh" an toàn của Thủ đô.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, quận Ba Đình tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Trung ương và Thành phố, nhất là việc giãn cách xã hội; cần giao Công an quận, các phường thành lập các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và giữ vững an ninh, trật tự.

Về việc có nhiều F1 sau khi hết thời hạn cách ly tập trung lại phát bệnh, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các trường hợp F1 cần thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà thêm 14 ngày để bảo đảm an toàn. Các khu cách ly tập trung hiện công năng còn rộng, cần thực hiện giãn cách để hạn chế lây nhiễm chéo. Ngoài khuyến khích việc cấp phát quà từ thiện nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn thì chính quyền cơ sở cần bảo đảm giãn cách, tránh tập trung đông người làm dịch bệnh lây lan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị quận Ba Đình đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc diện rộng nhằm phát hiện F0 tại cộng đồng; tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đúng quy định và tránh để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, qua đó góp phần giữ vững sự an toàn của Thủ đô Hà Nội, thành trì của cả nước.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động