Từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao

Với tinh thần coi giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố luôn xác định đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô trong tương lai. Thành phố đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục… nhằm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên

Ngày 14/8, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Dự Hội nghị, về phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà.

Nhiều kết quả nổi bật

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, năm học 2023 - 2024, sự nghiệp GD&ĐT của Thủ đô đạt được những kết quả toàn diện ở các cấp học, ngành học, hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra.

Để Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Toàn Thành phố có tổng số 2.913 trường mầm non, phổ thông các cấp (tăng 39 trường so với cùng kỳ năm trước) với gần 2,3 triệu học sinh và gần 130 nghìn giáo viên; 1 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục; 29 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố chiếm gần 80%. Thành phố đã công nhận được 23 trường chất lượng cao. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên trên địa bàn Thành phố.

Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên. Tổ chức công khai, minh bạch kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường, cơ sở giáo dục thuộc Thành phố quản lý. Chất lượng giáo dục đại trà được quan tâm. Trong năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT Thủ đô đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Chẳng hạn như: Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022 - 2025; phong trào “Tiếng trống học bài”; triển khai chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên ứng dụng HANOI ON và phát sóng trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội...

Để Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho 6 tập thể.

Học sinh Thủ đô đứng đầu cả nước với 184 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (cao hơn 43 học sinh so với năm 2023). 3 học sinh đoạt giải tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc gia. 35 học sinh đoạt giải quốc gia trong Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, đặc biệt là có 2 học sinh giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế và kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh Thành phố năm nay tiếp tục có chuyển biến mạnh với 99,81% học sinh tốt nghiệp, tăng 0,25% và 5 bậc so với năm 2023 (từ vị trí thứ 16 vươn lên xếp vị trí thứ 11). Hà Nội là địa phương có số bài thi điểm 10 nhiều nhất cả nước với 915 điểm 10, 1 thí sinh đạt tổng điểm thi cao nhất cả nước (57,85 điểm)... Ngoài ra, học sinh Thủ đô còn giành 339 Huy chương, xếp thứ 2 toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024.

Năm học 2023 - 2024, các trường học đã kết nạp Đảng cho 200 học sinh, cao hơn 2 lần so với năm học trước. Chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025, các nhà trường đã tổ chức an toàn, hiệu quả công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10; khắc phục được hạn chế, tồn tại trong công tác thi, tuyển sinh của những năm trước như: Không còn hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh hay bốc thăm để vào trường công lập...

Để Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho 3 học sinh có thành tích tiêu biểu.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025, ngành GD&ĐT Hà Nội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, phát triển đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm học trước. Các nhiệm vụ này nhằm tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo...

Theo đó, 10 nhiệm vụ đề ra gồm: Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo Thủ đô; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh; chủ động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh thực hiện các phòng trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Tại Hội nghị, đại diện một số địa phương, Phòng GD&ĐT cùng các nhà trường đã báo cáo tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được năm học 2023 - 2024 và khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Nhất trí với 10 nhiệm vụ trọng tâm ngành GD&ĐT Hà Nội đề ra trong năm học 2024 - 2025, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị ngành GD&ĐT Hà Nội cần tập trung triển khai thật tốt công tác quản lý, chỉ đạo, đánh giá, kiểm tra bởi đây là năm học thực hiện đồng bộ và khép kín Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quan tâm nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trên toàn thành phố; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của Thủ đô...

Để Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà ngành GD&ĐT Thủ đô đạt được, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, với tinh thần coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - UBND Thành phố luôn xác định đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong tương lai. Thành phố đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục… nhằm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024 - 2025, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị ngành GD&ĐT Hà Nội tập trung bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - UBND Thành phố để triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới; cùng với việc phát triển quy mô, tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao.

Để Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
Để Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thành phố Hà Nội, Hệ thống giáo dục Marie - Curie trao trống biểu trưng cho các đơn vị.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị ngành GD&ĐT Hà Nội tích cực, chủ động tham mưu cho UBND Thành phố về cơ chế chính sách trong lĩnh vực GD&ĐT theo hướng bảo đảm tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô, nhất là những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về phát triển GD&ĐT nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo Thủ đô.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị ngành GD&ĐT Hà Nội rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; đánh giá thực trạng và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu; báo cáo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các nội dung còn khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực GD&ĐT, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để Hà Nội trở thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024 - 2024, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý ngành GD&ĐT Hà Nội cần phân tích kỹ những bài học kinh nghiệm để đạt được những thành tựu năm học 2023 - 2024 cũng như nguyên nhân của những tồn tại, bất cập để đề ra giải pháp khắc phục.

Nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, nhất là với thành phố Hà Nội khi quy mô học sinh rất lớn, tỷ lệ học sinh ăn bán trú tại trường nhiều, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, các nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm cho học sinh ăn đủ định lượng, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2023 - 2024.

Dịp này, nhằm lan tỏa ý nghĩa của phong trào “Tiếng trống học bài”, góp phần xây dựng xã hội học tập ở Thủ đô, thông qua Sở GD&ĐT Hà Nội, Hệ thống giáo dục Marie - Curie đã trao 70 trống đến các đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động