Tự hào những tấm gương tiêu biểu con cán bộ, công nhân viên ngành Điện

1 Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế; 2 giải Nhất, 13 giải Nhì, 35 giải Ba Quốc gia các môn văn hóa; 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, Huy chương đồng Quốc gia các bộ môn thể thao, năng khiếu... là thành tích con cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt được trong năm học 2024 - 2025, mang lại niềm tự hào cho CBCNV ngành Điện.
EVNHANOI khởi công 2 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 Ấn tượng Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Phụ nữ EVN” và Cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” Những “người lính” thầm lặng bảo đảm an toàn điện cho ngày Quốc khánh 2/9

Ngày 21/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức biểu dương con CBCNV đoạt giải Quốc tế, Quốc gia năm học 2024 - 2025 và gia đình CBCNV EVN tiêu biểu năm 2025”.

Tự hào những tấm gương tiêu biểu con cán bộ, công nhân viên ngành Điện
Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Nguyễn Anh Tuấn (trái ảnh) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (phải ảnh) trao khen thưởng tới cháu Hoàng Xuân Bách (con anh Hoàng Xuân Lẽ, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2024.
Tự hào những tấm gương tiêu biểu con cán bộ, công nhân viên ngành Điện
Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam trao khen thưởng cho các cháu đoạt giải Nhất và Huy chương Vàng trong các kỳ thi.

Nổi bật trong số con CBCNV được tuyên dương hôm nay là cháu Hoàng Xuân Bách (con anh Hoàng Xuân Lẽ, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia). Tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2024 diễn ra tháng 9/2024 tại Ai Cập, vượt qua 353 thí sinh đến từ 91 quốc gia, vùng lãnh thổ và 9 thí sinh thi trực tuyến, Hoàng Xuân Bách đã xuất sắc trở thành 1 trong 2 học sinh của Việt Nam đoạt Huy chương Vàng.

Đến nay, Bách sở hữu bộ sưu tập “khủng” với rất nhiều giải thưởng quốc tế về môn Tin học và môn Toán như: Huy chương Bạc cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế (năm 2018), Huy chương vàng Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (năm 2019); năm 2023, thủ khoa thi học sinh giỏi môn Tin học toàn quốc, Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á…

Nổi bật không kém là cháu Cáp Kim Hoàng Bảo (con chị Đặng Thị Hồng Vân, Công ty CP Thủy điện A Vương, Tổng Công ty Phát điện 2) - không chỉ đạt giải Nhất môn Vật lý lớp 11 toàn quốc năm học 2024 - 2025, Bảo còn là một trong những đại diện của Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2025. Dù chỉ mới là học sinh lớp 11, Hoàng Bảo đã ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích ấn tượng như: Thủ khoa lớp chuyên Lý trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024; Huy chương Bạc Olympic Duyên hải & Đồng bằng Bắc bộ năm học 2023 - 2024; Huy chương Bạc Olympic Khoa học Tự nhiên toàn quốc năm học 2023 - 2024…

Tự hào những tấm gương tiêu biểu con cán bộ, công nhân viên ngành Điện
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đỗ Hồng Vân (thứ tư từ trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn EVN Nguyễn Hữu Tuấn (thứ sáu từ phải sang) trao khen thưởng tới các cháu đoạt giải Nhì/Huy chương Bạc trong các kỳ thi.

Ngoài những thành tựu đạt được trong giáo dục các môn học chính khóa, năm học 2024 - 2025 cũng là một năm ghi dấu ấn với con em ngành Điện ở mọi miền đất nước với những thành tích ấn tượng trong lĩnh vực thể thao.

Với tinh thần nỗ lực, chăm chỉ, bền bỉ trong luyện tập với đa dạng các môn thi đấu từ: Khiêu vũ; AEROBIC; Bóng bàn; Karate; Cờ vua đến vẽ tranh... nhiều cháu đều đạt những thành tích cao. Trong đó, tiêu biểu có cháu Nguyễn Hoàng Ngân, học sinh lớp 7 (con chị Lâm Thị Hạnh, Công ty Điện lực Phú Thọ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng Khiêu vũ thể thao.

Báo cáo về thành tích học tập của con CBCNV Tập đoàn trong năm học 2024 - 2025, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phấn khởi cho biết: Nếu như năm học 2023 - 2024, toàn Tập đoàn có 63 cháu là con CBCNV đoạt giải Quốc tế, Quốc gia thì năm nay con số này lên tới 74 giải (tăng 11 giải); trong đó có 1 Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế; 2 giải Nhất, 13 giải Nhì, 35 giải Ba Quốc gia các môn văn hóa. Tính chung cả năm năm học 2024 - 2025, toàn Tập đoàn đã có 33.915 cháu là con các gia đình EVN đoạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp.

Tự hào những tấm gương tiêu biểu con cán bộ, công nhân viên ngành Điện
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Võ Quang Lâm (thứ ba từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng ((thứ năm từ phải sang) trao khen thưởng tới các cháu đoạt giải Ba/Huy chương Đồng trong các kỳ thi.

“Thành tích mà các cháu đạt được không chỉ là niềm tự hào to lớn đối với cá nhân, gia đình và nhà trường, mà còn mang về vinh quang cho cả ngành Điện Việt Nam và đất nước. Những thành tích trên không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cháu, mỗi gia đình, mà còn góp phần khẳng định truyền thống hiếu học, vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên chinh phục tri thức - một nét đẹp văn hóa đặc trưng của ngành Điện Việt Nam”, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng khẳng định.

Cùng với biểu dương các con có thành tích cao, năm 2025, Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng biểu dương 40 gia đình tiêu biểu cấp Tập đoàn, cùng với 430 gia đình tiêu biểu cấp đơn vị. Đây là những hạt nhân được lựa chọn từ hơn 95 ngàn CBCNV, người lao động đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của EVN. Chính họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn giữ gìn nếp nhà, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, góp phần dựng xây một xã hội hạnh phúc, văn minh.

Phát huy tinh thần “vượt nắng thắng mưa - không thua bão tố”, “ngày làm không đủ, tranh thủ làm đêm”, toàn thể CBCNV EVN đã, đang ngày đêm bám trụ trên các công trường, trong các nhà máy... với ‎ý chí quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn.

Tự hào những tấm gương tiêu biểu con cán bộ, công nhân viên ngành Điện
Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam trao khen thưởng tới gia đình CBCNV EVN tiêu biểu năm 2025.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Trong số hơn 95.000 CBCNV, người lao động đang gắn bó, làm việc trong Tập đoàn, có rất nhiều tấm gương, gia đình tiêu biểu. Họ không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tham gia nhiệt tình công tác xã hội, mà còn nuôi dạy con cái tốt, chăm lo gia đình mẫu mực… Đặc biệt, đặc thù công việc của CBCNV ngành Điện với những khó khăn, vất vả như phải làm việc ca kíp, xuyên ngày đêm, không có lễ tết, thậm chí có gia đình cả chồng và vợ cùng làm trong ngành Điện, cùng đi làm ca, nhưng luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều thợ điện phải xa gia đình hàng tháng trời để tham gia xây dựng các công trình ngoài biển khơi, trên núi cao… nhưng họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện của hậu phương vững chắc…

Từ tình yêu thương, từ sự sẻ chia và thấu hiểu - những gia đình EVN đã góp phần tạo nên những giá trị bền vững. Họ không chỉ là hậu phương, mà là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của ngành Điện Việt Nam.

Phát huy vai trò của mình, những năm qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng hành cùng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vào ngày Gia đình Việt Nam (28/6), các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh vai trò của gia đình và chăm lo đời sống của đoàn viên, CBCNV, người lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều đơn vị vừa trải qua giai đoạn sắp xếp, tinh gọn tổ chức, Công đoàn đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động; từ đó có các hoạt động thiết thực chăm lo, động viên người lao động, nhất là khi nhiều người phải thay đổi môi trường và vị trí làm việc...

Tự hào những tấm gương tiêu biểu con cán bộ, công nhân viên ngành Điện
Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam trao khen thưởng tới gia đình CBCNV tiêu biểu.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trợ cấp thăm hỏi 1.100 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 2,015 tỷ đồng, duyệt hỗ trợ xây mới 55 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 3,3 tỷ đồng, duyệt sửa chữa 10 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 300 triệu đồng. Các hoạt động này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vật chất, mà còn góp phần tạo niềm tin, động lực cho người lao động trong toàn EVN yên tâm công tác, nỗ lực cống hiến và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Nguyễn Anh Tuấn gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình CBCNV ngành Điện; chúc mừng và cảm ơn các cháu học sinh đã nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt được những kết quả rất đáng tự hào hôm nay.

"Thành tích các cháu đạt được cho thấy, nếu có đủ đam mê, đủ kiên trì, đủ quyết tâm, các cháu sẽ có được thành công và sau này sẽ đóng góp cho sự phát triển và lớn mạnh của đất nước. Gia đình sẽ luôn là điểm tựa, hỗ trợ, động viên các cháu. Tập đoàn sẽ sớm nghiên cứu, ban hành chính sách tài trợ học bổng và bố trí việc làm cho con CBCNV tài năng - nếu các cháu có mong muốn vào làm việc, đóng góp tại các đơn vị của Tập đoàn", ông Nguyễn Anh Tuấn khích lệ.

Tính chung cả năm năm học 2024 - 2025, toàn ngành Điện có: 33.915 cháu là con các gia đình CBCNV EVN đoạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Thành tích mà các cháu đạt được không chỉ là niềm tự hào to lớn đối với cá nhân các cháu, gia đình và nhà trường, mà còn mang về vinh quang cho cả ngành Điện Việt Nam và đất nước.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.

Tin khác

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Ban Thường vụ Công đoàn xã Phú Nghĩa vừa phối hợp với Công đoàn phường Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Sáng 21/12, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Mặt trời đỏ” đợt 2, năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (18/3/1966 - 18/3/2026).
Kiều Phú: Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2025

Kiều Phú: Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2025

Vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Kiều Phú tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2025 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý và sử dụng nguồn tài chính công đoàn đúng quy định.
Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
100% Công đoàn cơ sở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thành Đại hội trước thời gian quy định

100% Công đoàn cơ sở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thành Đại hội trước thời gian quy định

Đến ngày 19/12, 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, vượt tiến độ, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lấy hiệu quả làm thước đo

Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lấy hiệu quả làm thước đo

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức công đoàn ngành sau hợp nhất, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Xem thêm
Phiên bản di động