Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập

(LĐTĐ) Mới đây, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 55 năm thành lập trường (1967-2022). Với chủ đề chương trình biểu diễn: “Ngôi trường nghệ thuật - Chắp cánh ước mơ” đã mang tới các quý vị khán giả một chương trình biểu diễn nghệ thuật đa sắc màu, bữa tiệc hào quang của âm thanh và ánh sáng.
Nữ Chủ tịch Công đoàn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Cô giáo trẻ ươm mầm cho những tài năng âm nhạc Học sinh Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khoe sắc tranh tài

Đến dự Lễ kỷ niệm có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, đại diện đại biểu các cơ quan Trung ương và địa phương, các trường văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập
Các cá nhân và tập thể Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhận khen thưởng

Hơn nửa thế kỷ qua, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tự hào là ngôi trường của Thủ đô thực hiện sứ mệnh “chắp cánh những ước mơ” cho những mầm non và tài năng nghệ thuật, để giờ đây có được nhiều thế hệ Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và các nghệ sĩ thành danh đã, đang cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

Với 12 ngành đào tạo, 79 nhà giáo, giảng viên cơ hữu, tỷ lệ tuyển sinh hàng năm tỷ lệ đạt trên 80%; quy mô giáo dục nhà trường liên tục mở rộng và phát triển. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học trong nhà trường tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên…

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập
Những thành tích của nhà trường trong những năm tháng qua là do các thế hệ cán bộ, nhà giáo và nhân viên của nhà trường cùng nhau dày công gây dựng và đã tạo nên “thương hiệu”.

Những thành tích của nhà trường trong những năm tháng qua là do các thế hệ cán bộ, nhà giáo và nhân viên của nhà trường cùng nhau dày công gây dựng và đã tạo nên “thương hiệu” của nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội được thành lập năm 1967, trước đây là Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin.

Năm 1995, sau 10 năm đổi mới đất nước, Hà Nội với vai trò trung tâm văn hóa xã hội, kinh tế chính trị, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh các bộ môn nghệ thuật ở trình độ cao đẳng và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực nghệ thuật phục vụ cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật của Thủ đô.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập
Cũng tại lễ kỉ niệm, với chủ đề: “Ngôi trường nghệ thuật - Chắp cánh ước mơ”, chương trình là sự tham gia dàn dựng, trình diễn của hơn 200 các nghệ sĩ - giảng viên, nhạc công và học sinh, sinh viên.

Cũng tại lễ kỉ niệm, với chủ đề: “Ngôi trường nghệ thuật - Chắp cánh ước mơ”, các tiết mục biểu diễn đã được dàn dựng công phu và chuyên nghiệp, trau chuốt, kỹ càng, với sự sáng tạo trong từng tiết mục.

Chương trình là sự tham gia dàn dựng, trình diễn của hơn 200 các nghệ sĩ - giảng viên, nhạc công và học sinh, sinh viên; thể hiện tính chất đào tạo đa ngành của nhà trường, nổi bật với các chuyên ngành Thanh nhạc, Piano - Giao hưởng, Nhạc nhẹ, Múa và Sân khấu điện ảnh…

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mang nhiều tính nhân văn, cũng là thể hiện sự tri ân của cán bộ nhà trường tới nguyên các lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ cùng các cựu giáo chức… nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và 55 năm thành lập trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (1967-2022) với nhiều tiết mục đặc sắc.

Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng là dịp để nhà trường ôn lại những chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, khẳng định được vị trí là cái nôi ươm mầm những tài năng âm nhạc uy tín của Hà Nội cũng như cả nước.

Nhận thấy trách nhiệm cần phát huy những truyền thống của thế hệ đi trước, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho rằng: Thầy và cô nhà trường sẽ luôn cống hiến và làm việc hết mình để xứng với câu hát về trường: “Cho dù tung cánh muôn phương, cao đẳng nghệ thuật suốt đời không quên”.

Cũng trong dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thực hành biểu diễn nghệ thuật cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2021, UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Khoa Piano - Giao hưởng; 3 Tập thể Lao động xuất sắc; Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

(LĐTĐ) Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn, bằng cách nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thay thế cho silicon. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu về bán dẫn của Hàn Quốc tại Tọa đàm “Hệ thống bán dẫn tiên tiến cho thế giới bền vững” trong khuôn khổ sự kiện InnovaConnect do Quỹ VinFuture phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 17/4.
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tin khác

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Xem thêm
Phiên bản di động