Cô giáo trẻ ươm mầm cho những tài năng âm nhạc

Bén duyên nghệ thuật từ năm 7 tuổi, đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (Giảng viên khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) vẫn gắn bó, coi âm nhạc quan trọng như “hơi thở hàng ngày”. Trong những năm qua, với sự nỗ phấn đấu không mệt mỏi, sự nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giảng viên trẻ cô Mỹ Dung luôn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.
Tài năng âm nhạc truyền hình: Tỏa sáng không dễ Sự tỏa sáng của các tài năng âm nhạc Vũ Cát Tường: "Quốc Thái là tài năng âm nhạc tương lai"

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thật vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà.

Tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung được đánh giá là một tấm gương tiêu biểu với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, sự nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một người trẻ.

Cô giáo trẻ ươm mầm cho những tài năng âm nhạc
Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung, Giảng viên khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (bên phải) gắn bó, coi âm nhạc quan trọng như “hơi thở hàng ngày”.

Cô Mỹ Dung bắt đầu theo học Piano chuyên nghiệp hệ chính quy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ năm lên 7 tuổi. Sau 15 năm học tập, cô tốt nghiệp xuất sắc đại học chuyên ngành Biểu diễn Piano và được nhiều thầy cô quý mến, tin yêu. Mong muốn đào tạo cho các tài năng nhí luôn thôi thúc cô ngay cả khi đang là sinh viên đại học, động lực đó đã tạo cho cô sự nỗ lực gấp đôi để sau này sẽ là người giáo viên có năng lực tốt, đào tạo cho các em học sinh.

Sau nhiều năm cộng tác giảng dạy tại khoa Piano - Giao hưởng, năm 2019, cô Mỹ Dung chính thức về trở thành giảng viên cơ hữu tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tuy là một giảng viên trẻ nhưng cô nhanh chóng tạo được uy tín và sự tin cậy đối với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

Những năm công tác tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã cho cô Dung thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm cùng các học sinh nhí. Nhìn các em tập luyện, cô lại mong muốn sẽ có ngày cô chính là người tạo dựng sân chơi và nâng bước các em lên tầm cao mới để các em sẽ thỏa mãn niềm đam mê, hoài bão, trải nghiệm với nghệ thuật.

Bên cạnh đó, với đức tính giản dị, ham học hỏi, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học.

Vừa đảm bảo công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp, cô Dung cũng tích cực tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Cô tiếp tục tốt nghiệp Thạc sĩ loại Giỏi chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2016 cô được chuyên gia Phần Lan cấp chứng chỉ sư phạm chuyên ngành. Năm 2016 cô tham gia và nhận được chứng chỉ xuất sắc của khoá đào tạo Piano quốc tế ngắn hạn Học viện âm nhạc South Ostrothnia - Phần Lan.

Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò là những người con, người em của mình. Cũng nhờ vậy, cô đã tạo niềm tin yêu, sự kính trọng của các em học sinh đối với cô.

Cô giáo trẻ ươm mầm cho những tài năng âm nhạc
Hiện nay, cô Mỹ Dung bên cạnh công tác giảng dạy, cô Mỹ Dung cũng đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Hiện nay, cô Mỹ Dung bên cạnh công tác giảng dạy, cô Mỹ Dung cũng đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ở vị trí công tác mới, trọng trách đặt lên vai cô giáo trẻ càng nặng nề hơn. Nhưng điều đó càng làm cô quyết tâm, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự cố gắng bền bỉ trong công tác giảng dạy, nhiều năm qua, cô Mỹ Dung đạt được nhiều thành tích cao như: Đạt giải Nhất Hội giảng Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2021; 3 năm liền đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đồng thời, cô Mỹ Dung cũng đã hướng dẫn nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Không chỉ giỏi việc trường, cô Mỹ Dung còn tích cực tham gia công tác xã hội. Thời gian qua, cô đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn với vai trò độc tấu, hoà tấu như “Youth concert” 2014-2017, “Spring concert” 2019, Hoà nhạc mùa thu 2020...

Ngoài những chương trình mang tính hàn lâm, cô còn tham gia những buổi biểu diễn truyền cảm hứng cho trẻ em như: “Chuyện của Mây”, “Giai điệu của bé”, các chương trình biểu diễn mang tính cộng đồng, bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ “Love women”, kết hợp thu âm cho đài truyền hình… Và là khách mời thường xuyên của Salon âm nhạc “Những giai điệu quyến rũ” của nhạc sĩ Dương Thụ.

Có thể thấy, những việc làm ý nghĩa của cô Nguyễn Thị Mỹ Dung không những góp phần ươm mầm tài năng nhí tương lai mà còn có sức lan tỏa những hình ảnh đẹp tô điểm trong xã hội hiện nay. Cô là một gương mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết, năng động, thực sự là một bông hoa tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong những năm qua, cô Mỹ Dung đã hướng dẫn cho rất nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Có thể kể đến việc hướng dẫn học sinh tham gia Tài năng Trẻ cấp trường năm 2022; hướng dẫn học sinh đạt giải Nhất bảng Compettion cuộc thi Piano Quốc tế “Las Pameral” do Tây Ban Nha tổ chức Online năm 2021; hướng dẫn học sinh đạt giải Vàng Festival Rising star tổ chức tháng 8/2021; hướng dẫn học sinh đạt giải Nhất Bảng chuyên nghiệp cuộc thi Tài năng miền Trung do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tháng 9/2020; hướng dẫn học sinh đạt giải Nhì cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức online tại Pháp năm 2020; hướng dẫn học sinh đạt 2 giải Vàng, 1 giải Bạc Festival nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương APAF tháng 7/2017 tổ chức tại Singapore…
Minh Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động