|
Ổn định, đột phá và hiện đại - 3 từ khóa này đã khắc họa dấu ấn đậm nét của Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội (CATP) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lực lượng Công an Thủ đô đã vượt qua những thách thức chưa từng có, không chỉ là lá chắn thép bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là đơn vị tiên phong trong hai cuộc cách mạng lịch sử: Đẩy mạnh chuyển đổi số (Đề án 06) và sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp xã/phường. Những thành tựu nền tảng đó đã kiến tạo một sức mạnh nội sinh lớn, giúp Đảng bộ CATP tự tin bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khát vọng: Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), kiến tạo một Thủ đô an toàn, văn minh và phát triển.
![]() |
Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ CATP Hà Nội đã kiên định, vững vàng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững thành quả ổn định ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh và biến động toàn cầu. Với vị thế là trung tâm chính trị hành chính Quốc gia, Hà Nội luôn đặt ra yêu cầu tuyệt đối về an ninh. Đảng bộ CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, không để xảy ra bị động, bất ngờ, đặc biệt trong công tác bảo vệ các mục tiêu và sự kiện trọng yếu, tạo môi trường an ninh ổn định cho Thủ đô phát triển.
Đặc biệt, trong giai đoạn đầy thử thách của đại dịch Covid-19, Công an Thủ đô chứng tỏ vai trò tiên phong, là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. CATP đã triển khai “thế trận an ninh toàn dân” song hành với “thế trận phòng, chống dịch”, vừa giữ vững ANTT, vừa tích cực tham gia tại hàng nghìn chốt kiểm soát, đảm bảo kỷ cương giãn cách. CATP còn thực hiện nhiệm vụ hậu cần, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu và giúp đỡ người dân khó khăn. Công tác đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo, đầu cơ, hoặc tung tin giả cũng được đẩy mạnh, góp phần giữ vững ổn định xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.
![]() |
Một trong những nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ thành công các hoạt động trọng đại, khẳng định năng lực và vị thế của lực lượng. Công an Hà Nội đã bảo vệ an ninh tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Trung ương và Đại hội Đảng bộ các cấp. Các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia, điển hình như Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), được thực hiện chuyên nghiệp, tạo ấn tượng sâu sắc. Công tác bảo vệ các chuyến thăm, hội nghị quốc tế, phái đoàn ngoại giao nước ngoài được thực hiện chu đáo. Thành quả này khẳng định năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa và khả năng hiệp đồng tác chiến cao, góp phần nâng cao uy tín của đất nước và Thủ đô.
Cùng với việc giữ vững an ninh chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được Đảng bộ CATP xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Công an Thủ đô đã triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm, ổ nhóm hoạt động phức tạp, nhờ đó đã kéo giảm thành công tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội theo chỉ tiêu đề ra. Công tác điều tra, khám phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ cao, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.
![]() |
Đặc biệt, hai loại tội phạm luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp trên địa bàn Thủ đô là tội phạm ma túy và kinh tế đã được tập trung đấu tranh. CATP đã thực hiện nhiều chuyên án lớn, đánh sập các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, và tội phạm môi trường, góp phần làm lành mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh của Thành phố. Để tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, lực lượng Công an Thủ đô đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại cơ sở, tăng cường sự gắn kết giữa Công an với nhân dân, biến mỗi người dân thành một tai mắt, một pháo đài trong công tác bảo vệ ANTT.
![]() |
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xem là nhiệm kỳ của những quyết tâm đột phá mang tính chiến lược, đưa Công an Hà Nội trở thành đơn vị tiên phong trong lực lượng CAND và trong hệ thống chính trị Thành phố, thông qua việc triển khai hai cuộc cách mạng song song: Chuyển đổi số và Tái cấu trúc bộ máy.
Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy (Nghị quyết 18-NQ/TW) và nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ CATP xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT và phục vụ nhân dân. Công an Hà Nội đã đi đầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, làm sạch và làm giàu Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” với độ chính xác cao nhất cho hàng triệu công dân Thủ đô. Đây là nền tảng cốt lõi, là tài nguyên số quý giá để triển khai các dịch vụ công và phát triển Chính phủ số.
![]() |
Từ nền tảng dữ liệu số, CATP đã tạo ra những đột phá trong cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến như cấp đổi Căn cước công dân (CCCD), đăng ký cư trú, đăng ký phương tiện giao thông, lý lịch tư pháp… giảm thiểu đáng kể thời gian và chi phí cho người dân. Công an Hà Nội đã tích cực hỗ trợ hàng triệu người dân Thủ đô cài đặt và kích hoạt thành công ứng dụng Định danh điện tử Quốc gia (VNeID), biến VNeID thành một phương thức nhận dạng điện tử chính thức, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính. Đặc biệt, CATP đã đi đầu trong việc đầu tư, ứng dụng hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này không chỉ giúp tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu nhân lực mà còn tự động phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xử lý vi phạm.
Song song với chuyển đổi số, Đảng bộ CATP đã triển khai một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy cơ sở. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phường (áp dụng từ 1/7/2025) là một quyết định lớn của Quốc hội. Đảng bộ CATP Hà Nội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, thực hiện công việc với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này một cách nhanh chóng và bài bản. CATP đã sắp xếp lại từ 526 đơn vị Công an cấp xã, phường, thị trấn ban đầu xuống chỉ còn 126 đơn vị Công an cấp phường, xã mới (giảm tới 400 đầu mối) để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp mới.
![]() |
Trong công tác kiện toàn tổ chức và bố trí cán bộ, CATP đã tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “vì việc mà chọn người”, hạn chế tối đa xáo trộn, đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng để đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ. Tại Lễ công bố quyết định, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP, đã khẳng định, Công an Hà Nội là đơn vị tiên phong, gương mẫu đi đầu trong lực lượng CAND. Đồng thời nhấn mạnh việc sắp xếp phải triển khai nhanh nhưng chắc chắn, không để gián đoạn công tác và không để trống địa bàn. Để đảm bảo sự ổn định, công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đi trước một bước theo phương châm “Hậu cần chủ động”. Toàn bộ 126 trụ sở Công an cấp xã mới được bố trí, tận dụng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, đảm bảo đầy đủ điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ ngay từ ngày 1/7/2025.
Sự thành công của việc tinh gọn bộ máy không chỉ nằm ở việc giảm số lượng đầu mối mà còn nằm ở hiệu quả hoạt động thực chất của 126 đơn vị mới. Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở sau khi triển khai mô hình tổ chức mới, thời gian qua, các đoàn công tác của CATP do các đồng chí Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn đã trực tiếp làm việc tại nhiều đơn vị phường, xã trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đoàn đã ghi nhận tinh thần nỗ lực, đoàn kết, chủ động của lực lượng Công an cơ sở; đồng thời chỉ ra tồn tại, khó khăn và đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Điển hình là buổi kiểm tra tại Công an phường Đống Đa vào sáng ngày 6/10/2025, do Đoàn công tác CATP Hà Nội, đứng đầu là Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, thực hiện. Đống Đa là một địa bàn trung tâm, có nhiều đặc thù phức tạp về dân cư, nhưng Công an phường đã chứng minh được khả năng quản lý và kiểm soát địa bàn rộng hơn một cách hiệu quả, không bị động, bất ngờ.
![]() |
Đơn vị đã đạt những thành tích như: Về tội phạm trật tự xã hội, Công an phường đã chủ động điều tra, khám phá 14 vụ, bắt giữ 23 đối tượng. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 8 đối tượng, thu giữ số lượng tang vật lớn (trong đó có 2.837,324 gam cần sa). Những con số này minh chứng cho tinh thần “vào cuộc ngay, làm việc ngay” của lực lượng. Đơn vị cũng bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội lớn, đặc biệt là sự kiện 80 năm Quốc khánh và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đống Đa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 2030.
Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền địa phương đánh giá rất cao vai trò, vị thế của Công an phường, khẳng định phương châm “gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn” của lực lượng. Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, đặc biệt là việc cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
![]() |
Đồng chí Phó Giám đốc CATP đã gửi gắm niềm tin và yêu cầu Công an phường tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Ông nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, chủ động, Công an phường Đống Đa sẽ tiếp tục là một trong những điểm sáng của Công an Thủ đô, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Sức sống mới của Công an cấp xã còn thể hiện qua các hoạt động nhân văn. Công an phường đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, với sự tham gia hưởng ứng của Phó Giám đốc CATP và chính quyền địa phương. Đây là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, củng cố hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ là người giữ pháp luật mà còn là người bạn đồng hành của nhân dân.
![]() |
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ CATP Hà Nội đứng trước những thời cơ và thách thức mới của quá trình hội nhập và phát triển đô thị. Với nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, quyết tâm xây dựng lực lượng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đã trở thành khát vọng lớn lao, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Mục tiêu chiến lược là xây dựng lực lượng CATP hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong mọi tình huống.
Đặc biệt, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề mang tính định hướng cao: “Phát huy truyền thống anh hùng; đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm. Đại hội đã nhất trí cao thông qua Văn kiện và Nghị quyết, xác định rõ phương hướng, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tiêu chí cụ thể, bao gồm 5 nhiệm vụ “đột phá” và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có tầm nhìn chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
![]() |
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ CATP Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, phát huy cao độ bản lĩnh cách mạng, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, truyền thống trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí đánh giá cao việc Đảng bộ CATP đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, khoa học, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, Chủ tịch Thành phố khẳng định sự nổi bật của CATP trong 2 nhiệm vụ đột xuất và mới của nhiệm kỳ này là phòng, chống dịch Covid-19 và chuyển đổi số.
Đại hội cũng khẳng định, nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạch định và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển của thời đại.
Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội, trước nhân dân, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIX nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP, khẳng định nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc và nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng phát động phong trào thi đua sâu rộng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, cụ thể hóa những quyết định của Đại hội thành hiện thực.
![]() |
Đặc biệt, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, đã nhấn mạnh yêu cầu đối với lực lượng Thủ đô: “Công an Hà Nội phải làm gương, là kiểu mẫu cho Công an cả nước”, qua đó đặt ra sứ mệnh tiên phong cho Đảng bộ CATP trong việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa chung của toàn lực lượng CAND.
Về mặt Hiện đại hóa, CATP sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), và Điện toán đám mây (Cloud Computing) trong công tác nghiệp vụ. Hệ thống camera giám sát thông minh sẽ được mở rộng, liên thông và đồng bộ hóa, tạo nên một mạng lưới an ninh thông minh bao phủ toàn Thủ đô. Lực lượng Công an sẽ áp dụng mô hình quản lý tập trung, thống nhất, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ được phân cấp cho 126 đơn vị cấp xã. Việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, nhất là các thiết bị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị, sẽ được ưu tiên.
|
Về yếu tố tinh nhuệ, Đảng bộ CATP xác định yếu tố con người luôn là cốt lõi. Lực lượng sau khi tinh gọn phải được nâng cao về chất lượng để đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ phức tạp trong mô hình mới. CATP sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp xã, về các lĩnh vực mới như: phòng chống tội phạm công nghệ cao, quản lý cư trú trên môi trường điện tử, và các nhiệm vụ mới tiếp nhận từ các sở, ngành khác (quản lý cai nghiện ma túy, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, an toàn thông tin mạng). Đồng thời, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành hình mẫu về bản lĩnh, nhân văn, thực sự vì nhân dân phục vụ. Công tác chính sách, chế độ đãi ngộ cũng sẽ được tiếp tục làm tốt để tạo động lực thi đua, cống hiến.
Cuối cùng, tầm nhìn 2025 - 2030 của Đảng bộ CATP gắn liền với mục tiêu kiến tạo Thủ đô an toàn, văn minh. Lực lượng sẽ tiếp tục kiên quyết đấu tranh, trấn áp mọi loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường an toàn, hấp dẫn cho đầu tư và phát triển kinh tế. Thông qua chuyển đổi số và cải cách hành chính, CATP sẽ hỗ trợ đắc lực cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số của Thành phố.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công an Hà Nội là nhiệm kỳ của những thành công lớn, của sự ổn định và những đột phá mang tính chiến lược, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Chính quyền số qua Đề án 06 và tinh gọn bộ máy cấp xã theo mô hình mới, CATP đã chứng minh khả năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sáng tạo và hiệu quả.
Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ CATP sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, phát huy những thành quả đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao nhất là xây dựng lực lượng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Thủ đô ngàn năm văn hiến, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước, là lực lượng “Vì nhân dân phục vụ” trong thời kỳ mới.
![]() |
-----------------------
Nội dung: Minh Phương - Thiết kế: T.An