Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Sáng 28/4, tại trụ sở Quận ủy Nam Từ Liêm, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.
Vai trò, vị thế Công đoàn là điểm tựa vững chắc của người lao động Phong trào Công nhân giỏi Thủ đô: Tạo sức bật để nâng cao năng suất lao động Ra mắt cuốn sách "Phạm Thế Duyệt - Người thợ lò ngày ấy"

Sau cuộc Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”, được tổ chức tại khối Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty vào ngày 25/4, hôm nay ( 27/4), Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục tổ chức Tọa đàm khối Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã. Các cuộc Tọa đàm nhằm xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố (khoá XVI) về "Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới".

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Toàn cảnh Hội nghị tọa đàm.

Chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Lê Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức; Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm; Lê Thị Kim Điệp – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm.

Đặc biệt, dự Tọa đàm có các đại biểu là đại diện Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã và đại diện một số Công đoàn cơ sở.

8h30: Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở và 609.274 đoàn viên công đoàn, trong đó có 5.398 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. Số Công đoàn cơ sở và số cán bộ Công đoàn chiếm chủ yếu ở khối Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cán bộ Công đoàn có 2 đối tượng là cán bộ Công đoàn chuyên trách và cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ Công đoàn khối quận, huyện, thị xã là cán bộ Công đoàn chuyên trách, cơ bản có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao và tích cực đóng góp vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của các cấp Công đoàn trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ Công đoàn của Thủ đô cũng còn những hạn chế cần phải khắc phục, cần phải đổi mới để phù hợp với xu thế chung hiện nay.

Tọa đàm hôm nay diễn ra trong thời điểm các cấp Công đoàn Thủ đô đang tích cực thực hiện việc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, đề xuất những giải pháp có chất lượng về tình hình tổ chức cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn theo khối của mình để Liên đoàn Lao động Thành phố tổng quát thành bức tranh tổng thể, làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới, đặc biệt là khi Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng, với nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EV FTA) và những cam kết quốc tế.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phát biểu tại hội nghị.

8h45

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Điệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cho biết: Hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Song đứng trước những tác động mạnh mẽ của tình hình quốc tế và trong nước, tổ chức Công đoàn Thủ đô nhận thấy rất rõ sự cấp bách, có ý nghĩa lịch sử, là thời cơ, đồng thời là thách thức, yêu cầu hệ thống tổ chức Công đoàn Thủ đô phải đổi mới toàn diện và vượt qua, vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong đội ngũ đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Để đánh giá đầy đủ thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn khối Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề: "Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đại diện Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã và đại diện một số Công đoàn cơ sở tham dự hội nghị.

Để Hội nghị tọa đàm đạt kết quả, đồng chí Lê Thị Kim Điệp đề nghị các đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Đánh giá thực trạng về công tác cán bộ công đoàn hiện nay; những bất cập, đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, các ban, ngành liên quan... về công tác cán bộ Công đoàn; giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; việc xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô có cần thiết xác định tiêu chí cán bộ theo từng cấp tương ứng với 3 cấp tổ chức bộ máy (cán bộ Công đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố; cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn cơ sở); công tác tạo nguồn, tuyển dụng cán bộ Công đoàn; công tác quy hoạch; đánh giá, quản lý, bố trí, luân chuyển, điều động, sử dụng cán bộ Công đoàn…

“Từ kết quả hoạt động thực tiễn, trong khuôn khổ Hội nghị tọa đàm hôm nay, Ban tổ chức hội nghị rất mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thẳng thắn, trách nhiệm; đề xuất những giải pháp hữu hiệu, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Lê Thị Kim Điệp đề nghị.

8h55

Phát biểu tại Hội nghị tọa đàm, đồng chí Lâm Quang Thao Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm đánh giá cao vai trò chủ động, sáng tạo của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ liêm trong chỉ đạo triển khai các hoạt động Công đoàn. “Tổ chức Công đoàn đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của quận. Kết quả hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động quận đã đóng góp một phần quan trọng cùng với hệ thống chính trị của quận hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành phố giao hàng năm”- đồng chí Lâm Quang Thao khẳng định.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Lâm Quang Thao Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị tọa đàm.

Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm nhìn nhận, trong thời gian tới, quá trình hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với những điều chỉnh trong Bộ Luật Lao động 2019 đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không it khó khăn thách thức cho hoạt động Công đoàn, quan hệ lao động ngày càng phức tạp đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thể hiện rõ hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc trong công tác cán bộ và xây dựng cán bộ Công đoàn các cấp.

Theo đồng chí Lâm Quang Thao, Hội nghị tọa đàm của Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chưc lần này thể hiện sự chủ động của Liên đoàn Lao động Thành phố trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tăng cường đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2020-2025; hướng tới xây dựng một Nghị quyết chuyên đề riêng của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về công tác cán bộ Công đoàn.

“Đây là hoạt động rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tổ chức Công đoàn quận Nam Từ Liêm mà còn rất quan trọng đối với tổ chức Công đoàn các quận huyện, thị xã và tổ chức Công đoàn Thủ đô để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở”- Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm đánh giá.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Các đồng chí chủ toạ Hội nghị

9h10: Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Trao đổi tại Hội nghị Tọa đàm, đồng chí Ngô Xuân Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã nêu một số hạn chế về hoạt động Công đoàn cơ sở trong thực tế. Theo đó, hiện nay, ở không ít đơn vị, hoạt động của Công đoàn cấp trên cơ sở chưa đi vào thực chất, bị những nhiệm vụ thường xuyên chi phối; việc thực hiện mục tiêu hướng về cơ sở, lấy người lao động là trung tâm còn thiếu phương pháp, giải pháp hiệu quả. Công đoàn cơ sở ít có tiếng nói trong giải quyết tranh chấp lao động, năng lực bảo vệ đoàn viên, người lao động còn yếu, vai trò tập hợp quần chúng còn mờ nhạt.

Ngoài ra, lực lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách ở cấp trên cơ sở còn mỏng, thiếu kiến thức chuyên sâu, thường xuyên bị biến động; cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm thường bị chi phối, phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, cơ chế hành chính có nhiều điểm không phù hợp với tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời kỳ hội nhập hiện nay, nhất là công tác cán bộ.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Ngô Xuân Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ trao đổi tại hội nghị.

“Thực trạng trên được lý giải bởi những nguyên nhân là do cơ chế tổ chức trong hệ thống công đoàn đã áp dụng quá lâu, thiếu những đổi mới mang tính đột phá để thích nghi, phù hợp trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Không chỉ vậy, vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp là chưa phù hợp do mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ cho biết.

Đề xuất những giải pháp, đồng chí Xuân Anh cho rằng nên chăng giao tự chủ cho Công đoàn cấp trên cơ sở; phân công cán bộ và thuê chuyên gia tiếp cận, nắm tình hình doanh nghiệp và thực hiện một số nội dung về vận động thành lập Công đoàn cơ sở, tuyên truyền về pháp luật lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động về mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp...

Ngoài ra, nên cơ cấu lại tổ chức và nhiệm vụ cho công đoàn cấp trên cơ sở, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn cơ sở. Đặc biệt là chú trọng công tác đào tạo lãnh tụ công đoàn cơ sở. Lựa chọn những nhân tố trách nhiệm, tâm huyết để đào tạo, trang bị kiến thức về công đoàn, các kỹ năng hoạt động công đoàn, năng lực xử lý tình huống phát sinh trong quan hệ lao động.

9h20: Tham luận tại tọa đàm, đồng chí Cao Văn Đoàn – Chủ tịch Công đoàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức cho biết, với kinh nghiệm 15 năm làm công tác công đoàn tại địa phương, đồng chí nhận thấy, để nâng cao chất lượng công tác cán bộ Công đoàn, cần phải lựa chọn cán bộ có chuyên môn, năng khiếu, có khả năng tập hợp quần chúng và đặc biệt là có tiếng nói tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hoạt động.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Cao Văn Đoàn – Chủ tịch Công đoàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức tham luận tại tọa đàm.

Đồng chí Cao Văn Đoàn cũng nêu thực tế kinh phí hoạt động của Công đoàn cơ sở còn hạn chế. Vì vậy, đồng chí Cao Văn Đoàn đề xuất cần bổ sung kinh phí hoạt động cho Công đoàn cơ sở, nhất là ở cấp xã, phường; đồng thời có phụ cấp cho cán bộ Công đoàn.

9h30: Từ thực tiễn hoạt động tại Công đoàn cơ sở, thảo luận tại tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Liên, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần công nghiệp Hậu Cần phía Bắc, thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn cho rằng, trong doanh nghiệp muốn người lao động làm việc tốt, làm việc hiệu quả thì điều quan trọng nhất vẫn là các chính sách về lương, chế độ thưởng, thi đua phải công khai, hợp lý, các chế độ của người lao động phải được đảm bảo. Đây là nhiệm vụ lớn nhất của cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Thị Liên, hoạt động Công đoàn cơ sở hiện nay còn những tồn tại hạn chế do đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở là cán bộ kiêm nhiệm, nên chưa dành được nhiều thời gian, tâm huyết cho hoạt động Công đoàn để đổi mới các hoạt động Công đoàn của cơ sở mình, vẫn phụ thuộc nhiều vào các phong trào của cấp trên. Một bộ phận cán bộ Công đoàn cơ sở chưa nắm bắt kịp thời, đẩy đủ các chính sách, chế độ đối với người lao động trong cơ sở mình nên việc bảo vệ quyền lợi người lao động chưa kịp thời, chưa đúng, chưa trúng.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Phạm Thị Liên, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần công nghiệp Hậu Cần phía Bắc, thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn thảo luận tại tọa đàm.

Từ thực tiễn này, đồng chí Phạm Thị Liên đề xuất, Công đoàn cấp trên cần tăng cường thêm công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở, tập trung vào các nội dung như kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Công đoàn; các chế độ, chính sách, các Luật mới đối với đối tượng lao động của cơ sở, đặc biệt là những chính sách mang tính địa phương nhưng tác động trực tiếp đến đời sống cũng như công việc của người lao động tại địa phương, cơ sở đó…

Đồng chí Phạm Thị Liên cũng cho rằng, cán bộ Công đoàn cơ sở cần đánh giá đúng tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của mạng xã hội tác động đến người lao động, từ đó có các hoạt động, phong trào tuyên tuyền trên kênh thông tin này. “Người cán bộ Công đoàn cơ sở cũng không thể thờ ơ với các thông tin trên mạng xã hội liên quan đến chính sách của người lao động mà cần thông qua các trang mạng xã hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của một bộ phận không nhỏ người lao động đang phản hồi lại các tác động của chính sách về quyền lợi, hoạt động lao động sản xuất của địa phương, về đời sống vật chất và tinh thần của người lao động”- đồng chí Phạm Thị Liên nêu ý kiến.

9h45: Dưới góc nhìn của công đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Quyên (công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn SPI Việt Nam – Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) cho biết đối với các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn công ty đều là kiêm nhiệm, hầu hết là trẻ chưa có kinh nghiệm, năng lực của mỗi cán bộ trong công ty chưa đồng đều, kinh nghiệm thực tiễn chưa có nhiều, tính chuyên nghiệp chưa cao.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Thị Quyên (công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn SPI Việt Nam – Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) tham gia thảo luận tại hội nghị.

Từ thực tế trên, đồng chí Nguyễn Thị Quyên mong muốn Công đoàn cấp trên sẽ hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong việc tập huấn cho đội ngũ tổ trưởng, tổ phó công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn công ty về các nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản của công đoàn, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng thương lượng, kiến thức pháp luật liên quan đến người lao động…

9h50: Tham luận tại Hội nghị tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Phú Thái (thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa) đã nêu những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Công đoàn tại đơn vị, như: Cán bộ Công đoàn phải ưu tiên công việc chuyên môn lên hàng đầu; còn tâm lý ngại va chạm, chưa thực sự “hết mình” trong giải quyết tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người lao động. Bởi doanh nghiệp ngoài nhà nước là của “ông chủ” , điều này làm cho hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở chưa cao, đôi lúc sự thể hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động chưa “hết tầm”.

Cùng với đó quyền lợi của cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa thực sự tương xứng bởi họ chỉ được hưởng phụ cấp theo luật Công đoàn, không có hỗ trợ nào khác của doanh nghiệp. Tuy nhiên cán bộ Công đoàn phải làm tốt “trên sự mong đợi” không chỉ của người lao động để thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động, mà còn phải xây dựng được các “món ăn tinh thần” trong hoạt động làm hài lòng “ông chủ” trong việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp .

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Phú Thái (thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa) tham luận tại Hội nghị tọa đàm.

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc cho rằng trước hết, tổ chức Công đoàn các cấp và đội ngũ cán bộ công đoàn phải tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình hiện nay.

Tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn phải luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với thời đại mới, luôn thể sự hiện sự sáng tạo và tính chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong tổ chức Công đoàn.

Cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước cần hoạt động trên tinh thần “lấy người lao động làm gốc”; luôn lắng nghe và thấu hiểu; luôn khuyến khích động viên người lao động tham gia các hoạt động Công đoàn trên tinh thần mang lại năng lượng và hiệu quả…

10h: Thảo luận tại tọa đàm dồng chí Lê Văn Bắc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cho rằng, tại doanh nghiệp nước ngoài, chủ doanh nghiệp rất tuân thủ pháp luật Việt Nam, việc thành lập tổ chức Công đoàn được ủng hộ và cán bộ Công đoàn không bị gây khó dễ trong quá trình hoạt động. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong Công ty cũng có vị thế nhất định được đông đảo người lao động tin tưởng và chia sẻ.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Lê Văn Bắc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam thảo luận tại tọa đàm.

Tuy nhiên để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, đồng chí Lê Văn Bắc nêu một số đề xuất: Đó là Công đoàn cấp trên cần tăng cường tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về công tác Công đoàn cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhất là về kỹ năng, kiến thức pháp luật để cán bộ Công đoàn nắm rõ và có thể giải thích cho người lao động khi cần thiết.

Cùng đó, Công đoàn cấp trên cần dành thời gian tham gia hướng dẫn cho doanh nghiệp về cách thức tổ chức đối thoại và Hội nghị người lao động, giúp người sử dụng lao động thấy được vai trò của công đoàn với người lao động và với sự hiện diện của Công đoàn cấp trên, người lao động sẽ tin tưởng bày tỏ quan điểm của mình hơn. Ngoài ra, cán bộ Công đoàn doanh nghiệp mong muốn được Công đoàn cấp trên tổ chức các cuộc giao lưu học hỏi kinh nghiệm đối với doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả để lấy đó làm mô hình nhân rộng, giúp các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn phát huy được vai trò và vị thế của mình trong doanh nghiệp.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

10h30: Đồng chí Trịnh Thị Thu Hà (Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Hưng – Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai) cũng cho rằng để nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhiệt huyết và kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động của Công đoàn. Trên cơ sở đó, trước hết cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn tại các cơ quan, đơn vị. Có như vậy mới đào tạo được đội ngũ cán bộ Công đoàn vừa hồng vừa chuyên, vì nếu cán bộ Công đoàn không phát huy tốt vai trò của mình sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ra, với trách nhiệm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cán bộ Công đoàn phải tự chủ động học hỏi để có kiến thức vận dụng vào nhiệm vụ cụ thể được giao nhằm phát huy hiệu quả công việc. Nhưng để được như vậy cũng cần phải có chế độ, chính sách bảo vệ, đãi ngộ, khuyến khích cả vật chất và tinh thần đối với cán bộ Công đoàn.

10h40: Thảo luận tại Hội thảo tọa đàm, đồng chí Nguyện Thị Thu Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây nêu thực tiễn, đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách cấp huyện số lượng quá ít (4-6 cán bộ), cán bộ Công đoàn cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và chức năng của tổ chức Công đoàn gặp nhiều khó khăn.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Nguyện Thị Thu Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tham gia thảo luận tại hội nghị.

Năng lực của cán bộ Công đoàn cơ sở nhất là khối sản xuất kinh doanh còn hạn chế, nhận thức của một số lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của cán bộ Công đoàn ở một số đơn vị còn chưa đầy đủ.

Từ thực trạng này, đồng chí Thu Hương đề xuất một số giải pháp. Trong đó, đồng chí dề xuất đội ngũ cán bộ Công đoan các cấp cần không ngừng nỗ lực cố gắng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chyên môn và nghiệp vụ công tác Công đoàn để khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn, đặt biệt về kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cấp cơ sở. Ngoài ra, đồng chí Thu Hương cũng đề xuất cấp thẩm quyền nghiên cứu xây dựng các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ Công đoàn cơ sở, có chế độ đãi ngộ với Công đoàn cơ sở tương xứng với trình độ, năng lực thực tế và khả năng đóng góp của cán bộ Công đoàn đối với cơ quan và đơn vị.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đóng góp ý kiến tại hội thảo.

10h50: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình cho biết, hiện nay, Liên đoàn Lao động quận quản lý 500 công đoàn cơ sở, tuy nhiên có đến 80% công đoàn cơ sở có số lượng thành viên dưới 25 người.

Các công đoàn cơ sở này chủ yếu là các hộ kinh doanh gia đình, vừa và nhỏ, do đó dẫn đến việc luân chuyển việc làm thường xuyên của cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, gây khó khăn cho công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên đề xuất công đoàn cấp trên cần thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp và đặc biệt có phân bổ định biên cho cán bộ Công đoàn cơ sở kiêm nhiệm.

11h: Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Điệp- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đề xuất cần có tiêu chuẩn riêng cho cán bộ Công đoàn chuyên trách ngoài các tiêu chuẩn chung của ngành, do đó cần có các chương trình đào tạo ngắn hạn, hàng năm cấp chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn.

Trực tuyến tọa đàm: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới
Đồng chí Lê Kim Điệp- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm thảo luận tại hội nghị.

Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở cần đẩy mạnh nghiên cứu đề tài sáng kiến, sáng tạo, mối năm ít nhất có một đề tài nhằm giải quyết những vấn đề của chính mình.

Đối với Công đoàn cơ sở cần được cân đối kinh phí, nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện riêng về cơ sở vật chất cho Công đoàn cơ sở hoạt động ví dụ như góc làm việc riêng.

Đặc biệt cần đưa chính sách đối với cán bộ Công đoàn vào quản lý nhà nước, kể cả quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn.

Đồng chí Lê Thị Kim Điệp cũng đề nghị, trong Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Liên đoàn Lao động Thành phố vai trò của Công đoàn trong tất cả các khía cạnh từ vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn, vai trò với người lao động và vai trò của công đoàn với doanh nghiệp. Ngoài ra, Dự thảo Nghị quyết cũng cần xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị tọa đàm, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khẳng định Hội nghị về cơ bản đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu đã đề ra từ đầu. Những ý kiến tại buổi Tọa đàm là những vấn đề hết sức thực tiễn mà các đơn vị đang gặp phải. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đồng chí cán bộ công đoàn trao đổi hôm nay và Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ có kế hoạch phù hợp.

Giải đáp một số vấn đề về công tác cán bộ công đoàn Thủ đô, đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh cán bộ Công đoàn phải đổi mới, khẳng định vai trò trong quá trình hội nhập. Thay đổi nhận thức cho đúng về trách nhiệm của cán bộ Công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan đơn vị. Ngoài việc làm tốt chuyên môn đòi hỏi mỗi cán bộ phải có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với vai trò là cán bộ Công đoàn cơ sở. Về hệ thống, tổ chức, bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ… cần có bộ nhận diện để mỗi cán bộ Công đoàn khẳng định hơn nữa vai trò của tổ chức.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động