Trực tuyến hình ảnh: Hỏi đáp những điểm mới trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021

Chiều 7/7, tại hội trường Quận ủy Nam Từ Liêm, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021”.
Trực tuyến hình ảnh: Hỏi đáp những điểm mới trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021 Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại những điểm mới về chế độ lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2021
Trực tuyến hình ảnh: Hỏi đáp những điểm mới trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021 Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những vướng mắc về pháp luật lao động
Trực tuyến hình ảnh: Hỏi đáp những điểm mới trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021 Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về những điểm mới trong Bộ luật Lao động có hiệu lực từ năm 2021
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Toàn cảnh buổi giao lưu.

Với sự tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật lao động, buổi giao lưu hướng tới mục đích trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về lao động cho đoàn viên, người lao động và chủ sử dụng lao động, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

* 14h05: Khai mạc buổi giao lưu

truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Dự buổi giao lưu có các đại biểu: Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; ông Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm; bà Đỗ Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Nam Từ Liêm; ông Trần Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm; bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm.

truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của báo Lao động Thủ đô trong việc thường xuyên phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở, trong đó có Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm để tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của buổi giao lưu trực tuyến “Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021”, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho rằng, từ ngày 1/1/2021, Bộ Luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực thi hành với nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền lợi của người lao động, vì vậy, chắc chắn đoàn viên, người lao động sẽ có rất nhiều tâm tư, thắc mắc khi đến tham gia buổi giao lưu này.
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Buổi giao lưu còn có sự tham dự của gần 200 công nhân viên chức lao động trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm.
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Khai mạc buổi giao lưu, bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết: Đối thoại, giao lưu trực tuyến là một trong những hoạt động thế mạnh đã được báo Lao động Thủ đô triển khai từ nhiều năm nay. Tại mỗi cuộc đối thoại, giao lưu, báo Lao động Thủ đô đều mời đến các chuyên gia là những nhà quản lý, luật sư, những nhà hoạch định và triển khai chính sách, rất am hiểu về pháp luật, am hiểu các lĩnh vực xã hội để đối thoại, trả lời trực tiếp các câu hỏi về các tình huống liên quan đến đời sống, việc làm, các vấn đề khúc mắc trong quá trình thực hiện, giải quyết chế độ, chính sách, những vấn đề mà công chức, viên chức, người lao động quan tâm.
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Theo bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, buổi giao lưu trực tuyến là dịp để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động quận Nam Từ Liêm được giao lưu, trao đổi, học hỏi nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về lao động... Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm hy vọng, các đại biểu sẽ đặt nhiều câu hỏi, nêu những vẫn đề, những tình huống trong thực tiễn xảy ra cần trao đổi làm rõ để các chuyên gia giải đáp trên tinh thần dân chủ, cởi mở, trao đổi thẳng thắn.
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, báo Lao động Thủ đô và quận Nam Từ Liêm tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia.

14h35: Công nhân lao động đặt câu hỏi trực tiếp với các chuyên gia (xem toàn bộ nội dung buổi giao lưu tại đây)

truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Các chuyên gia trả lời những thắc mắc trực tiếp của công nhân viên chức lao động cũng như bạn đọc trực tuyến gồm: Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Luật sư, Thạc sĩ Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng chế độ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu một số điểm mới trong Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021.
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Anh Lê Khắc Mạnh (Công ty TNHH Rikkeisoft) đặt câu hỏi: Công ty tôi chuyên về lĩnh vực công nghệ, công ty đang có chủ trương cho người lao động nghĩ giải lao giữa giờ (15 phút) vào buổi sáng và buổi chiều. Xin hỏi chuyên gia, 15 phút nghỉ vào buổi sáng và buổi chiều đó có được tính là giờ làm việc theo quy định của Luật Lao động mới hay không? Về vấn đề trả tiền làm thêm giờ, công ty tôi dự định sẽ trả 150% bằng tiền, 50% còn lại sẽ quy đổi ra ngày nghỉ. Xin chuyên gia cho biết làm như thế có đúng quy định của Bộ Luật Lao động mới không?
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Chị Nguyễn Thị Bình (Chủ tịch Công đoàn Công ty Xây dựng ZYF Việt Nam) đặt câu hỏi: Thưa chuyên gia, tôi nghe nói, theo Bộ luật Lao động sửa đổi, người sử dụng lao động sẽ không phải báo trước cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Điều này có đúng không? Trong trường hợp nào thì người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước? Chị tôi mới ký hợp đồng lao động từ tháng 12/2019 và tham gia bảo hiểm xã hội từ đó đến nay. Đến tháng 6/2020 chị sinh con, đã đóng bảo hiểm xã hội được 6 tháng. Vậy xin hỏi chị tôi có được hưởng chế độ thai sản không?
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Ông Nguyễn Quốc Hải (Chủ tịch Công đoàn Công ty Đầu tư và Xây dựng 703) đặt câu hỏi: Tôi được biết, theo quy định mới thì người lao động sẽ được phép đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động mà không cần báo trước, điều này có đúng không? Hiện nay, công ty tôi đang thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng. Cho tôi hỏi nếu công ty thay đổi trả qua một ngân hàng khác thì người lao động có phải trả phí mở tài khoản đó không?
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Chị Vũ Thị Minh Huệ (Công ty Cổ phần Kycons) đặt câu hỏi: Theo Bộ Luật Lao động mới, doanh nghiệp khi trả lương thì phải thông báo bảng kê trả lương người lao động. Khi thực hiện việc này thì doanh nghiệp cần phải lưu lại những chứng từ gì để chứng doanh nghiệp đã thông báo bảng kê cho người lao động? Luật Bảo hiểm xã hội định nghĩa rằng Bảo hiểm xã hội là khoản bù đắp thu nhập bị giảm hoặc mất khi người lao động phải nghỉ việc do ốm đau, thai sản hoặc các trường hợp khác. Nếu trong thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm mà công ty vẫn trả lương thì có ảnh hưởng gì đến việc chi trả của bảo hiểm xã hội không?

* 15h25: Giao lưu với công nhân viên chức lao động

truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng quà cho công nhân viên chức lao động.
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp tặng quà cho công nhân lao động trả lời đúng câu hỏi giao lưu.

* 15h30: Công nhân viên chức lao động tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Chị Đàm Thị Hương Ngần (Phó Chủ tịch Công đoàn khách sạn JW Marriott) đặt câu hỏi: Công ty tôi ghi tờ khai bảo hiểm cho người lao động theo chứng minh nhân dân cũ, bây giờ người lao động đổi chứng minh mới vậy sau này có ảnh hưởng gì đến các thủ tục giải quyết các chế độ không? Tôi đang làm việc cho một công ty tại Hà Nội. Dù đã qua thời gian thử việc nhưng tôi vẫn không được đóng bảo hiểm xã hội. Vậy cho tôi hỏi, công ty làm như vậy có vi phạm luật lao động hay không? Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào?
truc tuyen hinh anh hoi dap nhung diem moi trong bo luat lao dong co hieu luc tu 112021
Chị Đỗ Thúy Hậu (Công ty Cổ phần Minh Dương) đặt câu hỏi: Thưa chuyên gia, làm thế nào để xác định hợp đồng điện tử có hiệu lực? Trong thời gian nằm viện nhưng vẫn có một số ngày người lao động đến công ty làm việc và công ty vẫn chấm công. Xin hỏi công ty phải làm thủ tục như thế nào để thanh toán tiền lương cho người lao động? Trong Luật có quy định chế tài xử phạt người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Điều kiện để áp dụng chế tài đó ra sao?

* 15h50: Bế mạc buổi giao lưu

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động