TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động

Sáng nay (28/4), gần 300 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội tham gia đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phổ biến Luật Thủ đô và những chính sách mới liên quan đến người lao động”.
Giải đáp chế độ tiền lương, BHXH và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Giải đáp chính sách mới về tiền lương, BHXH cho người lao động Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về Luật Thủ đô 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức, nhằm cung cấp những kiến thức hữu ích liên quan đến Luật Thủ đô, Luật Công đoàn và những vấn đề an toàn lao động, bảo vệ cho người lao động (NLĐ). Qua đó, thể hiện rõ nét phương châm của tổ chức Công đoàn luôn hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo toàn diện cho đoàn viên, NLĐ.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Báo Lao động Thủ đô và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2025.

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Đại biểu dự Chương trình.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự Chương trình.

Tham dự buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; ông Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; ông Trương Tiến Hưng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội.

Trực tiếp giải đáp câu hỏi của cán bộ, viên chức, NLĐ ngành Xây dựng có các chuyên gia: Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Chi - Phó Trưởng Khoa An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, Trường Đại học Công đoàn; Tiến sĩ Nguyễn Huy Khoa - Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Đội ngũ chuyên gia tham gia giải đáp tại Chương trình.

8h30: Văn nghệ chào mừng

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Tiết mục văn nghệ của đoàn viên Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội.

8h50: Khai mạc buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Phát biểu khai mạc buổi Đối thoại, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh cho biết: Các chính sách mới về BHXH và Luật Thủ đô 2024 là hai nội dung then chốt phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với người lao động, đồng thời mang đến những cơ hội mới để bảo vệ và cải thiện cuộc sống, chất lượng sống của người lao động. Cuộc đối thoại hôm nay là cơ hội để chúng ta lắng nghe và hiểu rõ hơn về các chính sách mới, là dịp để mọi người trực tiếp trao đổi, đưa ra những câu hỏi, chia sẻ những vướng mắc từ thực tiễn, đặc biệt đối với ngành Xây dựng - nơi đặc thù công việc thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, các chế độ BHXH, đặc biệt là bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng vai trò như “lá chắn” bảo vệ an toàn và quyền lợi lâu dài cho người lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Ban Tổ chức tặng hoa các chuyên gia.

9h00: Hỏi đáp giữa CNVCLĐ và các chuyên gia

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Từ trái qua phải, các chuyên gia: Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Chi - Phó Trưởng khoa An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, Trường Đại học Công đoàn; Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Huy Khoa - Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Chị Đỗ Thị Thu (Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội) hỏi: Tôi được biết Luật Thủ đô sửa đổi có nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội. Xin chuyên gia cho biết những điểm mới trong lĩnh vực quản lý, cải tạo, chỉnh trang đô thị của Luật Thủ đô sửa đổi so với Luật Thủ đô 2012?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Anh Nguyễn Quang Minh (Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình) hỏi: Việc cắt điện, cắt nước được quy định trong Luật Thủ đô sửa đổi?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi của người lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Chị Nguyễn Thị Thúy (Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy) hỏi: Thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá bao nhiêu tháng thì vẫn được tính là liên tục?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Chị Đỗ Thị Thu Hằng (Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy) hỏi: Xin chuyên gia cho biết những điểm mới trong Luật BHXH và Luật Thủ đô 2024. Luật Thủ đô sửa đổi có quy định nào tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu như cấp nước sạch trong việc phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình cấp nước không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Tiến sĩ Nguyễn Huy Khoa - Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam giải đáp câu hỏi của người lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Bạn đọc trực tuyến hỏi: Trong lúc đi làm việc thì bạn tôi bị tai nạn giao thông, mất 35% sức khỏe. Nếu theo Luật thì bạn tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động không? cần những thủ tục gì để được hưởng chế độ?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Anh Nguyễn Hoàng Nam (Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội) hỏi: Tính đến thời điểm hiện tại, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 vẫn là văn bản pháp luật chính thức và có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, trong năm 2024, Luật này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, với các nội dung sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Xin chuyên gia chia sẻ những điểm sửa đổi, bổ sung đáng chú ý.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Chi - Phó Trưởng Khoa An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, Trường Đại học Công đoàn giải đáp câu hỏi của người lao động ngành Xây dựng Hà Nội.

10h00: Giao lưu với CNVCLĐ và các chuyên gia

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Ban Tổ chức tặng quà tới đoàn viên, người lao động trả lời đúng câu hỏi giao lưu.

10h15: CNVCLĐ tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Chị Nguyễn Thị Hằng (Nhà máy Nước Bắc Thăng Long) hỏi: Luật BHXH 2024, thời gian giải quyết nghỉ chế độ thai sản nam có thời hạn 60 ngày thay vì 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, và không nhất thiết phải nghỉ liên tục mà có thể nghỉ gián đoạn có đúng không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Anh Đỗ Hồng Anh (Nhà máy nước Bắc Thăng Long) hỏi: Thời gian tham gia BHYT của người lao động như thế nào được tính là liên tục?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Anh Lê Chiến Thắng (Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình) hỏi: Xin chuyên gia cho biết các hành vi nào bị nghiêm cấm trong pháp luật về an toàn vệ sinh lao động 2024?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Anh Nhâm Như Toại (Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàng Mai) hỏi: Chúng tôi có nhận quyết định cắt điện, nước nhưng chủ thể ký là Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường. Vậy, chúng tôi có phải thực hiện không hay được phép khước từ?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Chị Nguyễn Thị Hạnh Thắm (Nhà máy nước Ngọc Hà) hỏi: Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thay thế Bộ luật Lao động 2012 thì Nghị định 49 và Thông tư 17 cũng hết hiệu lực kể từ 1/2/2021. Xin hỏi chuyên gia, công ty của em trai tôi vẫn sử dụng thang lương, bảng lương đã được xây dựng theo các văn bản của Nhà nước hướng dẫn trước đây thì đúng hay sai?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Chị Nguyễn Ngọc Anh (Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa) hỏi: Theo Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần. Mức bình quân tiền lương của người đóng BHXH từ 1/1/2007 đến 31/12/2015 được tính bằng tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối (120 tháng) trước khi nghỉ việc. Vậy nếu như người lao động trước đấy đang đóng mức lương tháng cao, nhưng 10 năm cuối do yêu cầu công việc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn trước đó. Nếu tính bình quân tiền lương 10 năm cuối thì người lao động sẽ rất thiệt thòi. Vậy cách tính mức lương bình quân theo Luật BHXH sửa đổi sẽ tính như thế nào hay vẫn áp dụng cách tính bình quân 10 năm cuối?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Anh Dương Anh Quân (Xí nghiệp nước sạch Hai Bà Trưng) hỏi: Trường hợp một hợp đồng cấp nước cấp cho nhiều hộ gia đình, khi 1 trong các gia đình vi phạm quy định thì có được thực hiện cắt nước hay không?

10h40: Bế mạc buổi Đối thoại

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại, giao lưu về những chính sách mới liên quan đến người lao động
Bế mạc tại buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết, trong 11 năm Báo Lao động Thủ đô tổ chức chương trình đối thoại, giao lưu trực tuyến, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đều đồng hành, phối hợp với Báo tổ chức, giải đáp thắc mắc cho người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, pháp luật lao động, Luật Thủ đô... Năm nay là một năm ấn tượng, nhiều kỷ niệm với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Hi vọng thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Báo tổ chức nhiều nội dung ý nghĩa, sát thực với người lao động.
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động