TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Sáng nay (3/6), tại Công viên nước Hồ Tây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu năm 2025; tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao, vượt khó học giỏi năm học 2024 - 2025.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2025 Biểu dương 32 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu huyện Thạch Thất LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 58 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2025

Đây là hoạt động được LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, góp phần tích cực vận động xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo, kịp thời động viên con CNVCLĐ không ngừng nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ các cháu yên tâm lao động, sản xuất công tác.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi thể hiện.
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Đại biểu tham dự chương trình.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của LĐLĐ thành phố Hà Nội hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2025. Thông qua hoạt động này nhằm góp phần thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Tại Hội nghị, LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu. Đây là những tấm gương sáng trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, những gia đình mẫu mực mà ở đó, ông bà cha mẹ là tấm gương sáng về học tập, lao động sản xuất, đã tạo động lực cho các con học tập noi theo, các cháu đều đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, là niềm tự hào của gia đình.

Tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố cũng tuyên dương 57 cháu học sinh là con CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu, đạt giải trong các kỳ thi quốc tế và kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trao 100 suất học bổng cho 100 cháu học sinh vượt khó, học giỏi.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tham dự chương trình.

Thời gian qua, với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, công tác vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh đã được các cấp công đoàn Thủ đô lan tỏa tới Công đoàn cơ sở, bằng nhiều hình thức và gắn với thực tiễn. Kết quả, ngoài 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng, năm 2025, toàn Thành phố cũng có 8.119 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp cơ sở; 1.543 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cùng với công tác gia đình, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ, đặc biệt có nhiều hình thức động viên, khuyến khích biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc, có tinh thần vượt khó học giỏi.

Năm 2025, có 4.406 con CNVCLĐ đạt thành tích cao năm học 2024-2025 được các cấp Công đoàn Thủ đô khen thưởng, biểu dương, trong đó, có 56 con đạt giải quốc gia, quốc tế, 639 học sinh đạt giải trong kỳ thi các môn văn hóa cấp Thành phố.

8h40: Chương trình văn nghệ chào mừng

Các tiết mục: "Mẹ yêu con"; Liên khúc "Thiên thần bên con là mẹ - Bao lời con chưa nói"; "Ba kể con nghe"; Nhảy hiện đại: "Cùng nhau ta thắp sáng"; Liên khúc: "Đi giữa trời rực rỡ - Đường đến đỉnh vinh quang".

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

9h10: Bắt đầu chương trình

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Thu Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Lê Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;...

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Nguyễn Chính Hữu và Nguyễn Thị Thu Thủy.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhìn nhận: Gia đình là tế bào của xã hội, là nôi nuôi dưỡng mỗi con người, là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng và sâu rộng hiện nay, mỗi gia đình càng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sự ổn định, bền vững và phát triển của xã hội.

"Với hơn 700 nghìn đoàn viên - những người đang trực tiếp lao động, cống hiến trong các ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội - thì gia đình chính là điểm tựa vững chắc, là hậu phương tin cậy giúp người lao động yên tâm công tác, thi đua lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước", đồng chí Phạm Quang Thanh khẳng định.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, các cấp Công đoàn Thành phố luôn chú trọng triển khai công tác gia đình, quan tâm thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ; tăng cường công tác truyền thông nâng cao giá trị đời sống gia đình; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; tham gia thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp với các điều khoản về chế độ lao động nữ có lợi hơn quy định của pháp luật; chăm lo, hỗ trợ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, con CNVCLĐ đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi trong nước và Quốc tế.

"Những hoạt động này, là nguồn động viên, cổ vũ và tiếp thêm động lực cho đội ngũ CNVCLĐ, để họ làm tốt hơn trọng trách của những người làm cha, làm mẹ trong chăm sóc, nuôi dạy con cái trưởng thành; đồng thời yên tâm công tác, nỗ lực lao động sản xuất, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp", Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu, đồng chí Phạm Quang Thanh bày tỏ: "Rất vui mừng và xúc động, 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu - những tấm gương sáng về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh được biểu dương hôm nay không chỉ là điểm sáng trong công việc chuyên môn, tích cực tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, mà còn là những gia đình mẫu mực trong việc nuôi dạy con ngoan, học giỏi, biết sống nhân ái, nghĩa tình, góp sức xây dựng nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển".

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tham dự chương trình.

Với các cháu con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Quang Thanh cho rằng, thành tích của các con là minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu và tài năng của mỗi con; là sự chia sẻ, đồng hành của bạn bè; sự giúp đỡ, dạy dỗ tận tình của các thầy cô; sự chăm sóc của các bậc cha mẹ và gia đình.

"Những suất quà và học bổng mà LĐLĐ Thành phố trao tới các cháu hôm nay là sự động viên kịp thời, là niềm tin mà tổ chức Công đoàn Thủ đô gửi gắm đến các cháu mong các cháu tiếp tục nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn, để trở thành những tấm gương về nghị lực sống, truyền cảm hứng học tập, lan tỏa cho các bạn học sinh và lan tỏa trong cộng đồng tinh thần hiếu học, rèn luyện để phấn đấu trở thành những công dân có ích cống hiến cho Thủ đô và đất nước", Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh nhắn nhủ.

9h20: Phóng sự "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" - hạt nhân lan tỏa giá trị tốt đẹp

Công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chăm lo con CNVCLĐ Thủ đô là một trong những hoạt động trọng tâm, ý nghĩa được các cấp Công đoàn Thành phố duy trì trong nhiều năm qua, qua đó góp phần thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động; đồng thời động viên, CNVCLĐ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con; vừa hoàn thành tốt công việc được giao tại cơ quan, đơn vị.

Trong đó, công tác xây dựng gia đình được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng, linh hoạt, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Người tốt - Việc tốt", phong trào phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch", đưa các nội dung về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Đại biểu dự chương trình.

Để công tác xây dựng gia đình đạt hiệu quả thiết thực và có sức cuốn hút, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn Thủ đô thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, giúp CNVCLĐ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Và đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô thường niên tổ chức biểu dương "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" để động viên, khích lệ và nhân rộng phong trào.

Năm 2025, hoạt động biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu, tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội đưa vào Chương trình công tác và được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 109/KH-LĐLĐ ngày 29/4/2025 biểu dương "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 2025; Tuyên dương và trao học bổng cho con CNVCLĐ Thủ đô đạt thành tích cao, vượt khó học giỏi năm học 2024-2025.

Hoạt động được triển khai tới 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc. Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tuyên truyền và tổ chức đăng ký xét chọn, biểu dương, tôn vinh các Gia đình tiêu biểu, tuyên dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao vượt khó học giỏi tại các cấp.

Tính đến tháng 6/2025, có 8.119 gia đình tiêu biểu được 1.817 Công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương, khen thưởng với số tiền thưởng gần 1,7 tỷ đồng; 1.543 gia đình tiêu biểu được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền thưởng hơn 917 triệu đồng, trong đó 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố biểu dương khen thưởng.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Con CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu tham dự chương trình.

100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu được tôn vinh đều có thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác, nuôi con ngoan, học giỏi, tích cực tham gia hoạt động công đoàn và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Từng thành viên trong gia đình không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình.

Mỗi gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu sẽ trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư; ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần đưa phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu trong CNVCLĐ Thủ đô ngày càng phát triển.

Cùng với việc quan tâm đến gia đình CNVCLĐ, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng xác định rõ tầm quan trọng của công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em nói chung, chăm lo con CNVCLĐ nói riêng, quan tâm, triển khai thường xuyên, kịp thời hoạt động chăm lo con CNVCLĐ được các cấp Công đoàn Thủ đô với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động vào dịp Tết Trung thu hàng năm; tổ chức đa dạng các hoạt động nhằm tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em;…

Đặc biệt, hàng năm, LĐLĐ Thành phố quan tâm duy trì tổ chức và chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao và tặng học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi. Năm 2025, LĐLĐ Thành phố trao 100 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà tặng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2024-2025. Tính đến 15/5/2025, có 4.406 con CNVCLĐ đạt thành tích cao năm học 2024-2025 được các cấp Công đoàn Thủ đô khen thưởng, biểu dương. Trong đó có 1 học sinh đạt giải cấp quốc tế, 56 học sinh đạt giải cấp quốc gia, 639 học sinh đạt giải trong kỳ thi các môn văn hóa cấp Thành phố.

9h40: Đại diện gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2025 tham luận tại chương trình

* Anh Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì tham luận tại Hội nghị với nội dung: "Xây dựng tổ ấm gia đình từ sự gắn kết, yêu thương, chia sẻ của các thành viên để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa gia đình Việt Nam".

Theo anh Vinh, gia đình văn minh và hạnh phúc không chỉ là một mục tiêu lý tưởng của mỗi gia đình mà còn là nền tảng để mỗi thành viên có thể phát triển toàn diện, là nền móng của một xã hội phát triển. Nhưng để đạt được mục tiêu đó thì đều cần sự chung tay, nỗ lực của các thành viên trong gia đình.

Bản thân anh Vinh là người đàn ông trụ cột trong gia đình ba thế hệ gồm mẹ, vợ chồng và các con. Hiện, anh đang làm Phó Giám đốc, kiêm Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, nên công việc của anh Vinh khá vất vả; còn vợ anh làm giáo viên.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Anh Nguyễn Ngọc Vinh trình bày tham luận tại chương trình.

Hai vợ chồng tính chất công việc khác nhau, song cả hai vợ chồng anh vẫn luôn chủ động sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng đến công việc chung của cả gia đình. Cả 2 luôn tương trợ giúp đỡ nhau, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, chăm sóc mẹ già, dạy dỗ các con chăm ngoan, học giỏi.

Hàng ngày, tuy bận rộn nhiều công việc nhưng vợ chồng anh luôn dành thời gian cho con, hướng dẫn cho con viết bài, học bài và làm bài tập, dạy con biết ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo, chăm ngoan, học giỏi. Đồng thời, vợ chồng anh luôn giáo dục các con biết yêu thương, quan tâm đến ông bà, bố mẹ và các thành viên trong gia đình.

"Những thành công dù nhỏ bé nhất của con đều được chúng tôi trân trọng. Nhờ vậy mà con lớn của chúng tôi 12 năm liền đạt học sinh giỏi, hiện là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Y Hà Nội; con thứ 2 hiện đang học lớp 12, cháu liên tục các năm đều đạt học sinh giỏi", anh Vinh chia sẻ.

Còn đối với bản thân anh Vinh, ngoài việc hỗ trợ công việc gia đình, đối với công việc cơ quan anh luôn đặt lên hàng đầu với mục tiêu việc nước trước việc nhà, cho nên mọi công việc dù lớn hay nhỏ cần phải tập trung giải quyết dứt điểm trước khi rời khỏi cơ quan.

Theo anh Vinh, trong công việc anh luôn tìm tòi học hỏi, tìm ra các biện pháp thích hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, từ đó mọi công việc được giải quyết một cách nhanh chóng, theo yêu cầu mong muốn, góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, từng bước xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Đại biểu tham dự chương trình.

Cá nhân anh Vinh cũng nhận được các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vợ anh cũng nhiều năm liền được khen thưởng của các cấp.

Bên cạnh đó, tại nơi cư trú, gia đình anh Vinh cũng luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Sống đoàn kết, hòa nhập cộng đồng, luôn ghé vai gánh vác công việc cùng cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình hòa thuận,... Bằng sự học hỏi và cố gắng của các thành viên trong gia đình trong nhiều năm qua gia đình anh Vinh luôn giữ vững danh hiệu gia đình tiêu biểu, gia đình văn hóa.

Cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tham dự trong buổi lễ biểu dương gia đình công nhân viên chức, người lao động tiêu biểu, anh Vinh cho biết: "Đối với tôi đây là món quà vô cùng quý giá, là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình và cá nhân tôi. Đây sẽ là món quà tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục học hỏi về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phấn đấu luôn là người quản lý giỏi, người bác sĩ giỏi. Với gia đình sẽ luôn là người con hiếu thảo, người chồng, người cha mẫu mực để xây dựng tổ ấm gia đình văn minh, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa gia đình Việt Nam".

* Tại chương trình, em Đào Thị Quỳnh Anh, lớp 12 Anh 1 - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (con đoàn viên Lê Thị Hà - Giáo viên Trường THPT Thạch Bàn, quận Long Biên) đã trình bày tham luận chia sẻ quá trình nỗ lực rèn luyện phấn đấu để đạt thành tích cao trong học tập.

Quỳnh Anh được sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, lớn lên ở tỉnh Hải Dương, và chuyển đến thành phố Hà Nội từ năm lớp 2.

Được trải nghiệm cuộc sống ở các vùng miền khác nhau đó là cơ hội để bản thân Quỳnh Anh được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, nét đặc trưng văn hóa, vốn sống dân gian của người dân mọi nơi. Càng hiểu về quê hương, càng thêm yêu đất nước, con càng khát khao muốn "khoe" nét đẹp quê hương mình. Chính niềm yêu thích đó đã gợi mở trong em tình yêu với môn học tiếng Anh và mong muốn khám phá thế giới rộng lớn khi trưởng thành.

Đặc biệt, khi bố mẹ biết niềm yêu thích của em với ngoại ngữ, bố mẹ đã luôn khích lệ, động viên, và tạo điều kiện để Quỳnh Anh được giao lưu với những bạn bè cùng sở thích, chí hướng. Nhờ vậy, em thêm quyết tâm vào hành trình của mình.

Quỳnh Anh đỗ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh của Trường THPT Chu Văn An và thi đỗ vào lớp chuyên Anh tại trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Trong ba năm học cấp 3, em đạt được các cột mốc như Huy chương Vàng kì thi Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ lớp 10, giải Ba Học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11 và giải Nhất Học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12. Tin vui đến với Quỳnh Anh và gia đình vài tháng trước, khi em nhận được học bổng toàn phần của Amherst College, một đại học khai phóng hàng đầu tại Mỹ.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Em Đào Thị Quỳnh Anh chia sẻ quá trình nỗ lực rèn luyện phấn đấu để đạt thành tích cao trong học tập.

Chia sẻ về bí quyết để đạt được thành công trong hành trình chinh phục tri thức, Quỳnh Anh cho rằng có ba yếu tố chính: Thứ nhất, phải biến việc học thành sở thích. Quỳnh Anh cho biết, em vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ học thạc sĩ, có những đêm mẹ ru con ngủ rồi lại lặng lẽ dậy học bài dưới ánh đèn bàn mờ mờ. Ký ức về những lần chợt thức giấc để rồi thấy mẹ đang chăm chú làm bài đã trở thành hình mẫu về sự hiếu học và là nguồn động lực lớn lao cho con trong những giai đoạn ôn luyện căng thẳng.

Ngoài nghiên cứu tiếng Anh, Quỳnh Anh còn tự tìm hiểu về những chủ đề mình yêu thích như tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ ký hiệu, thơ ca hay các vấn đề kinh tế trong nước và quốc tế để mở rộng thế giới quan. Chính niềm đam mê tri thức này đã giúp em duy trì ngọn lửa quyết tâm, vượt qua mọi thử thách và đạt được các thành tích cao.

Thứ hai, Quỳnh Anh luôn chủ động học hỏi từ người khác. Câu nói "Mình phải đứng trên vai những người khổng lồ" luôn nhắc nhở em về việc tiếp thu kinh nghiệm của những người đi trước để có tầm nhìn xa và rộng hơn. Em tự rèn cho mình thói quen hỏi han các bạn, các anh chị về bí quyết học tập, cách khắc phục điểm yếu, hay những kiến thức xã hội khác. Ngoài ra, em lắng nghe, quan sát để học hỏi tác phong, cách giao tiếp, ứng xử từ những những người trưởng thành.

Cuối cùng, điều Quỳnh Anh cho là quan trọng hơn cả trong hành trình chinh phục ước mơ chính là niềm tin. Nếu có ước mơ mà không có niềm tin sẽ đạt được, ước mơ ấy sẽ chỉ như quả bóng bay giữa cơn bão, chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn đi.

Xuyên suốt những năm tháng học tập, em luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng từ ngắn hạn đến dài hạn và từng bước hiện thực hóa chúng. Dù có những lúc nản lòng vì không thấy bản thân tiến bộ, "dậm chân tại chỗ", Quỳnh Anh vẫn luôn nhắc nhở mình rằng "Thất bại là mẹ thành công", mỗi vấp ngã là một cơ hội để con đứng lên và bứt phá về đích.

10h: Trao thưởng cho 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2025

100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu của Thủ đô đã được vinh danh vì có nhiều thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất, công tác, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các thành viên trong mỗi gia đình không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thiện bản thân và cùng nhau vun đắp một mái ấm bền vững.

Những gia đình tiêu biểu này chính là tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân văn trong xã hội. Qua đó, phong trào xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tại Thủ đô tiếp tục được phát huy, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao khen thưởng tới các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố trao khen thưởng tới các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Nguyễn Chính Hữu và Nguyễn Thị Thu Thủy trao khen thưởng tới các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

10h15: Trao thưởng cho 57 con CNVCLĐ Thủ đô đạt giải trong kỳ thi Quốc tế và kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao khen thưởng tới con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập.
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy trao khen thưởng khen thưởng tới con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập.

10h25: Trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi

TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
TRỰC TUYẾN: Công đoàn Thủ đô biểu dương gia đình, động viên con công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2024-2025.
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động