Trong năm 2025, Bộ Tư pháp hoàn thành xây dựng 6 cơ sở dữ liệu

Trong năm 2025, Bộ Tư pháp phải hoàn thành xây dựng 6 cơ sở dữ liệu gồm: Cơ sở dữ liệu hộ tịch; cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý; cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự; cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm và cơ sở dữ liệu công chứng.
Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức Các địa phương phải xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"

Ngày 22/7, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị giữa Bộ Tư pháp và Nhóm công tác số 3 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) về triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cho biết, trong 11 cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) và chuyên ngành trọng yếu; 116 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành và các CSDL khác cần rà soát thì có rất nhiều CSDL của Bộ Tư pháp.

Trong đó, CSDL hộ tịch có thể nói là một trong những CSDLQG xương sống, có ý nghĩa, bởi gắn chặt với công dân, với con người. Nếu thiếu CSDL này sẽ vô cùng khó khăn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và các dịch vụ công liên quan đến công dân, doanh nghiệp cũng như các tổ chức khác.

Trong năm 2025, Bộ Tư pháp hoàn thành xây dựng 6 cơ sở dữ liệu
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo đã xác định CSDL hộ tịch là khâu đột phá để giải quyết được những vấn đề then chốt liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các dịch vụ công.

Tổ Giúp việc đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Chính phủ để lựa chọn Bộ Tư pháp là nơi đầu tiên làm việc của Tổ Giúp việc để cùng rà soát, đánh giá tổng thể tất cả các CSDL của Bộ Tư pháp theo 4 nhóm.

Cụ thể gồm nhóm các CSDL đã xây dựng và đang vận hành; nhóm đang xây dựng; nhóm đã xây dựng nhưng chưa vận hành được; nhóm phải xây dựng trong thời gian tới. Trên cơ sở đó sẽ hoạch định kế hoạch chi tiết của Bộ Tư pháp với sự hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, Bộ Tư pháp là Bộ đi đầu trong chuyển đổi số, điển hình là CSDL hộ tịch và nhiều CSDL chuyên ngành khác của Bộ Tư pháp được triển khai từ rất sớm. Mặc dù vậy, Bộ Tư pháp chưa về đích sớm, còn nhiều vấn đề cần phải rà soát lại.

Bộ Tư pháp quyết tâm chuyển đổi số vì những lợi ích của chuyển đổi số đem lại mà quá trình thực hiện của Bộ Công an đã thể hiện rất rõ, nổi bật là CSDLQG về dân cư (ứng dụng VneID đã phát huy hiệu quả khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp...).

Trong năm 2025, Bộ Tư pháp hoàn thành xây dựng 6 cơ sở dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) Phạm Quang Hiếu cho biết, trong năm 2025, Bộ Tư pháp phải hoàn thành xây dựng 6 CSDL gồm: CSDL hộ tịch; CSDL trợ giúp pháp lý; CSDL thi hành án dân sự; CSDLQG về xử lý vi phạm hành chính; CSDL về biện pháp bảo đảm và CSDL công chứng.

Đối với các CSDL phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực của Bộ Tư pháp như CSDL quốc gia về pháp luật (dữ liệu văn bản QPPL, dữ liệu pháp điển…); CSDL theo dõi thi hành pháp luật; CSDL phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải cơ sở; CSDL bồi thường nhà nước; CSDL quản lý thừa phát lại; CSDL quản lý đấu giá tài sản; CSDL quản lý các chức danh bổ trợ tư pháp (luật sư, trọng tài viên…) sẽ tiếp tục được rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai theo yêu cầu của Tổ Giúp việc.

Đối với 6 CSDL nêu trên, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát và phân loại các CSDL theo 4 nhóm. Kết quả: Đã xây dựng và sử dụng được 2 CSDL, gồm CSDL hộ tịch điện tử và CSDL về biện pháp bảo đảm; đang xây dựng 4 CSDL, gồm CSDL trợ giúp pháp lý, CSDL thi hành án dân sự, CSDLQG về xử lý vi phạm hành chính và CSDL công chứng; không có CSDL chưa xây dựng hoặc đã xây dựng nhưng không sử dụng được.

Bộ Tư pháp cũng kịp thời điều chỉnh Hệ thống thông tin Đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đã kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh của 34/34 tỉnh, thành phố.

Đến hết ngày 20/7/2025, Bộ đã hoàn thành chuyển đổi 401 triệu dữ liệu sang Hệ thống thông tin Đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung… Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thường trực, các doanh nghiệp để khảo sát hiện trạng các CSDL, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai các CSDL còn lại; xây dựng Chiến lược dữ liệu của Bộ, ngành Tư pháp…

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị tiếp tục rà soát tổng thể một bước nữa toàn bộ các CSDL theo 4 nhóm đã được xác định. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, cũng cần xác định những dữ liệu sẽ phải hình thành trong tương lai, không dừng lại ở những dữ liệu đang rà soát.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị Bộ Tư pháp và các đơn vị đồng hành lưu ý khi xây dựng các CSDL liên quan đến con người, phải triệt để sử dụng kết quả từ CSDLQG về dân cư để đảm bảo đồng bộ, thống nhất về mặt dữ liệu và tránh lãng phí.

Ngoài ra, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch cho từng CSDL, thực hiện sớm trong tháng 7 và thống nhất rà soát, đánh giá, đề xuất về kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng vận hành các CSDL được thông suốt cũng như bảo đảm an ninh an toàn; huy động nguồn nhân lực để có thể sớm triển khai, hình thành được nền tảng cho từng CSDL.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động