Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng: "Đổi 1 triệu lấy 15 triệu"
| Chiêu trò “bắt cóc online” ngày càng tinh vi Xét xử vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng với chiêu trò thiên thạch tâm linh |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội bằng hình thức mua bán tiền giả xảy ra tại địa bàn thành phố Đà Nẵng vào năm 2025.
![]() |
| Nguyễn Quang Quy và Nguyễn Minh Kinh Kha đang bị tạm giữ để điều tra. (Ảnh: BCA) |
Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Quang Quy (SN 2002) và Nguyễn Minh Kinh Kha (SN 2000), cùng trú xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng.
Từ tháng 4/2025 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, Quy và Kha đã nhiều lần sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc. Cụ thể, Quy và Kha sử dụng các thông tin không đúng sự thật, sau đó chạy quảng cáo trên các trang fanpage mạng xã hội Facebook như các trang: “Shop Đổi Tiền Uy Tín Không Cọc”, “Shop Polime Uy Tín Không Cọc”… để “đổi 1 triệu đồng tiền thật lấy 15 triệu đồng tiền giả, 2 triệu đồng tiền thật đổi 33 triệu đồng tiền giả”,...”.
Khi có người nhắn tin đến các trang fanpage trên với mục đích mua tiền giả thì Quy, Kha yêu cầu họ gửi thông tin địa chỉ người nhận (gồm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng cụ thể, tên trên Facebook) để các đối tượng này liên lạc lại.
![]() |
| Đối tượng chạy quảng cáo trên trang facebook “Shop Đổi Tiền Uy Tín Không Cọc” để thu hút “con mồi”. |
Sau khi có được danh sách những người có nhu cầu mua tiền giả thì Quy, Kha cùng nhau phân chia nhiệm vụ để gọi điện thoại cho từng người. Trong đó, Quy sử dụng số điện thoại 0793.370.437 (có đăng ký tài khoản Zalo là “Văn Danh”) để liên lạc và đóng giả làm người bán hàng (tiền giả), còn Kha sử dụng số điện thoại 0767.757.014 (có đăng ký tài khoản Zalo là “Huy Vũ”) để gọi điện và đóng giả làm người giao hàng (tiền giả).
2 đối tượng sau đó yêu cầu các bị hại kết bạn bằng tài khoản Zalo và mua thẻ cào game hoặc thẻ cào điện thoại với mệnh giá các loại rồi gửi hình ảnh hoặc gọi điện thoại video call qua cho Quy và Kha. Khi có được hình ảnh thẻ cào, 2 đối tượng nhanh chóng chụp lại để lấy thông tin mã thẻ, đồng thời giả vờ xác nhận giao hàng. Khi đã chiếm đoạt được thông tin trong các thẻ cào, Quy và Kha lập tức chặn liên lạc với các bị hại.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch
Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026
Tin khác
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu
Tin nóng 16/12/2025 16:24
Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM
Tin nóng 12/12/2025 16:33
Phát hiện kho máy giặt, điều hòa không khí lớn thuộc diện cấm nhập khẩu
Tin nóng 11/12/2025 12:12
Tổ công tác 141 Hà Nội bắt giữ thanh niên 16 tuổi tàng trữ 3 khẩu súng và 100 viên đạn
Tin nóng 10/12/2025 21:04
Hà Nội: Tạm giữ gần 6.500 bộ quần áo có dấu hiệu giả nhãn hiệu Adidas, Puma, Nike
Tin nóng 09/12/2025 18:15
Bắt tạm giam đối tượng có biệt danh "Tổng Tài" chỉ đạo đánh người tại quán cà phê
Tin nóng 09/12/2025 17:09
Nhiều người bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày cuối tuần
Tin nóng 08/12/2025 13:27
Phạt 115 triệu đồng, xử lý 123 trường hợp vi phạm giao thông sáng Chủ nhật 7/12
Tin nóng 07/12/2025 16:02
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Tin nóng 05/12/2025 13:59

