Triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Sáng ngày 9/6, tại Hội trường nhỏ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết “Tháng Công nhân” năm 2022; Sơ kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Những dấu ấn đáng nhớ trong Tháng Công nhân năm 2022 Chăm lo tốt hơn cho người lao động trong Tháng Công nhân Chú trọng tuyên truyền pháp luật tới công nhân lao động

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo tại Hội nghị, bám sát chủ đề "Tháng Công nhân” năm 2022: “Công nhân Việt nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung nguồn lực, đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện.

Triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và Chương trình “1 triệu sáng kiến”
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng tổ chức 1.422 cuộc đối thoại giữa Công đoàn - chính quyền, người sử dụng lao động - người lao động với 51.716 công nhân lao động tham gia, trong đó 24 cuộc Đối thoại ở cấp trên cơ sở, 1.398 cuộc đối thoại ở cấp cơ sở. Thông qua các cuộc đối thoại, đã góp phần nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ), xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại 15 doanh nghiệp, đơn vị; tổ chức 10 lớp tập huấn công tác ATVSLĐ cho 865 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn ATVSLĐ cho người lao động. Qua đó, giúp cán bộ, CNVCLĐ nắm bắt được những kiến thức chung về ATVSLĐ, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm bắt được những quy định của pháp luật về ATVSLĐ để có cách phòng, tránh hiệu quả hơn.

Các cấp Công đoàn đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Phòng khám đa khoa Vĩnh Hà tổ chức khám sức khoẻ, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát thuốc miễn phí cho 490 nữ công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và hàng nghìn CNLĐ thuộc các ngành, địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và Chương trình “1 triệu sáng kiến”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Từ nguồn ngân sách Công đoàn và xã hội hóa, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ, chăm lo, tặng quà cho 19.213 đoàn viên, người lao động với số tiền trên 10,6 tỷ đồng; LĐLĐ Thành phố tặng quà hỗ trợ cho 100 CNLĐ khó khăn, 186 CNLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 43 “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền hỗ trợ 964 triệu đồng.

Trong “Tháng Công nhân”, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 3.153 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn thu hút trên 162.000 CNLĐ tham gia; tổ chức giải Bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô với 28 đội tham gia; tổ chức thành công Hội khỏe cán bộ, giảng viên, người lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cấp cụm và cấp Thành phố; tổ chức 2 đêm biểu diễn văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” và các chương trình nghệ thuật phục vụ hàng nghìn CNLĐ.

Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cũng được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Qua phong trào, có trên 56.500 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 1.655 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp trên cơ sở.

Đối với công tác xây dựng tổ chức, phát triển “Lớp đoàn viên Công đoàn tháng 5”, các cấp Công đoàn Thủ đô đã rà soát, nắm tình hình doanh nghiệp, người lao động thuộc ngành, địa phương, đơn vị mình để tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Trong Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn đã thành lập 94 Công đoàn cơ sở, kết nạp 8.307 đoàn viên.

Triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và Chương trình “1 triệu sáng kiến”
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia. Tính đến hết ngày 31/5, đã có 56.106 sáng kiến gửi tham gia Chương trình, đạt 108% kế hoạch giai đoạn 1 (vượt 4.106 sáng kiến), và đạt 94% chỉ tiêu toàn bộ Chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong “Tháng Công nhân” năm 2022 và trong việc triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn và tích cực tham gia giai đoạn II Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong “Tháng Công nhân” và giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và Chương trình “1 triệu sáng kiến”
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2022 nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị thời gian tới, LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động công đoàn theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục quán triệt sâu sắc, tiến hành quyết liệt, động viên CNLĐ đồng hành với người sử dụng lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cần làm tốt việc nắm chắc tư tưởng, đời sống của người lao động, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, từ đó giúp người lao động càng thêm vững tin về tổ chức Công đoàn - một tổ chức thiết yếu của người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời cho biết, thời gian tới các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chủ động hơn trong việc tham mưu với cấp ủy, tích cực hơn trong việc phối hợp với chính quyền, sáng tạo hơn trong việc triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào sáng kiến sáng tạo Thủ đô, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” Thủ đô; tiếp tục triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, người lao động.

Tại Hội nghị, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; khen thưởng 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2022.

Mai Quý - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng chỉ đạo không yêu cầu công chứng với giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

Thủ tướng chỉ đạo không yêu cầu công chứng với giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 11/4/2025 kết luận Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nếu Mỹ áp thuế đối ứng

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nếu Mỹ áp thuế đối ứng

Nếu Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tác động mạnh đến nhiều nhóm hàng xuất khẩu. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần chủ động hơn trong việc ứng phó với tác động của chính sách thuế quan thay vì chỉ phản ứng thụ động.
Tập đoàn Mường Thanh tung ưu đãi "khủng" tới 60% tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2025

Tập đoàn Mường Thanh tung ưu đãi "khủng" tới 60% tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2025

Từ 10-13/4/2025, Tập đoàn Mường Thanh sẽ góp mặt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025, diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E).
Khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025

Khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025

Tối ngày 11/4, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025 đã khai mạc tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông các ngày 14-15/4/2025

Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông các ngày 14-15/4/2025

Từ ngày 14 đến 15/4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Chủ tịch thành phố Hà Nội nghiêm cấm hủy trái phép tài liệu khi sắp xếp bộ máy

Chủ tịch thành phố Hà Nội nghiêm cấm hủy trái phép tài liệu khi sắp xếp bộ máy

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nghiêm cấm tình trạng chiếm giữ, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu khi sắp xếp bộ máy.
Năm 2027 sẽ hoàn thành hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây

Năm 2027 sẽ hoàn thành hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây

Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Dự án sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2027.

Tin khác

LĐLĐ huyện Phú Xuyên đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn những tháng đầu năm

LĐLĐ huyện Phú Xuyên đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn những tháng đầu năm

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong quý I năm 2025, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt được những kết quả nổi bật.
Thanh Trì: Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động

Thanh Trì: Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động

Với nhiều hoạt động phong phú, hình thức tổ chức đa dạng, phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Thanh Trì đang ngày càng phát triển. Qua các hoạt động của phong trào đã khẳng định vai trò của các cấp Công đoàn huyện trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.
Đổi mới hoạt động, chăm lo toàn diện cho người lao động

Đổi mới hoạt động, chăm lo toàn diện cho người lao động

Là một trong những Công đoàn cơ sở (CĐCS) có nhiều đóng góp nổi bật, Công đoàn Công ty Tân Phát ETEK vinh dự được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì ghi nhận là đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Xác định phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Xác định phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm

Xác định phát triển đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, ngay từ quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.
Lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, tấm gương điển hình trong lao động

Lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, tấm gương điển hình trong lao động

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp” và Cuộc thi Ảnh/Video Clip với chủ đề “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Hấp dẫn ngay từ những trận mở màn

Hấp dẫn ngay từ những trận mở màn

Ngay sau lễ khai mạc, 4 trận đấu của các bảng A, B đã diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng hấp dẫn và đẹp mắt.
Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ

Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ

Những tháng đầu năm 2025, tình hình tư tưởng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Mỹ Đức cơ bản ổn định. Các cấp Công đoàn huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ…
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X - năm 2025

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X - năm 2025

Ngày 11/4, tại sân vận động quận Hoàng Mai đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X - năm 2025.
Nét đẹp từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nét đẹp từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp, phong trào truyền thống của các thế hệ nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Thường Tín. Phong trào vừa là động lực để chị em phấn đấu, vừa là cơ hội để chị em phát huy tiềm năng, trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo, vươn lên khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội.
Mang kiến thức pháp luật đến với công nhân

Mang kiến thức pháp luật đến với công nhân

Những kiến thức pháp luật được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trang bị cho công nhân thông qua tổ chức các chương trình truyền thông không chỉ giúp công nhân nâng cao hiểu biết, có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình khi cần thiết, mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động