Tránh mắc bẫy làm giàu “siêu tốc”

(LĐTĐ) Nắm bắt tâm lý nóng vội, muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người; thời gian qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều khóa học kinh doanh, làm giàu “siêu tốc” với những lời quảng cáo “có cánh”. Chưa biết các khóa học phổ biến “siêu” kiến thức gì, song nhiều học viên sau khi tham gia học đã cảm nhận rằng “làm giàu không thể siêu tốc”!
Đã gỡ bỏ 3.737 video vi phạm trên Youtube Mỹ phẩm giả "đổ bộ" mạng xã hội Cảnh giác với muôn kiểu lừa đảo trên mạng xã hội

“Mê hồn trận” làm giàu “siêu tốc”

Những thành công nhanh chóng của một số người qua hình thức bán hàng online đã và đang trở thành động lực để các bạn trẻ, các bà mẹ bỉm sữa mong muốn học tập và làm theo. Nắm bắt được nhu cầu này, hàng loạt các khóa học kinh doanh online “thần tốc” ra đời, cùng với đó là những hứa hẹn giúp người tham gia học được cách làm giàu “siêu tốc”, qua đó đã thu hút được lượng học viên tham gia đông đúc.

Tránh mắc bẫy làm giàu “siêu tốc”
Nhiều người tham gia khóa học kinh doanh, học làm giàu trên mạng xã hội đã phải ôm “trái đắng” bởi những mĩ từ, cam kết sáo rỗng.

Tìm kiếm các khóa học kinh doanh online hay các khóa học làm giàu “siêu tốc” trên các trang mạng internet, mạng xã hội như Facebook, Zalo… không khó để chúng ta tìm kiếm được một khóa học kinh doanh online “phù hợp” với mong muốn kinh doanh của mình.

Đặc biệt, để thu hút các học viên tham gia, các khóa học làm giàu “siêu tốc” sử dụng nhiều mĩ từ hấp dẫn với những cam kết “tăng lợi nhuận”, tăng lượng tương tác nhanh chóng như: Bạn sẽ trở thành ngôi sao bán hàng, chạm đến đỉnh cao trong làng bán hàng online; không thành công không phải trả tiền; đừng dại gì mà bỏ ra vài trăm triệu khởi nghiệp, 2 triệu là đủ để bạn bắt đầu. Cách để tăng lợi nhuận lớn mà không phải chịu rủi ro.

Bí mật để bán hàng trăm đơn mỗi ngày… Đó là nhừng lời quảng cáo, lời giới thiệu có cánh của những “chuyên gia”, “diễn giả” để thu hút học viên tham gia các khóa học.

Đang kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm với thu nhập khá ổn định, tuy nhiên với mong muốn kinh doanh online hiệu quả hơn, “thần tốc” hơn, theo lời giới thiệu của một người bạn, chị T. Hiên ở (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đồng ý tham gia khóa học “Dạy bán hàng online”.

Vì được người quen giới thiệu nên chị T. Hiên không mất phí tham dự buổi học đầu, theo quảng cáo đây là buổi học được cho là quan trọng vì có sự xuất hiện của “chuyên gia” giảng dạy hàng đầu thông qua hệ thống học Zoom trực tuyến. Theo chị T. Hiên, ngày đầu lớp học tham gia rất đông và có sự xuất hiện của nhiều người đã từng kinh doanh, buôn bán nhiều năm đến cả những người chưa từng thử trong lĩnh vực này. Tất cả đều tham gia với mong muốn “làm giàu nhanh chóng”.

Ngày đầu tiên tham gia khóa học thì không mất phí, nhưng từ buổi thứ 2 trở đi các học viên sẽ được “chuyên gia” đứng lớp giới thiệu vào các khóa học chuyên biệt mà theo quảng cáo là “bí mật kinh doanh”. Điều đặc biệt, để tham gia các khóa học “bỏ túi” này, học viên phải đóng một khoản phí nhất định, học phí nhiều hay ít là do các khóa học mà học viên lựa chọn.

“Sau khi nghe những lời giới thiệu có cánh, cùng những cam kết sáo rỗng tôi đã viện lý do công việc bận rộn đề xin rút lui. Tôi nghĩ, muốn kinh doanh thành công thì không chỉ học ngày 1, ngày 2, hoặc là học từ những kinh nghiệm bỏ túi như giới thiệu, mà cần phải dựa vào nhiều yếu tố như vốn, kinh nghiệm quản lý, tầm nhìn chiến lược... Nếu kinh doanh chỉ dựa vào sự hô hào quyết tâm, tự tin để thành công thì có lẽ nhiều người đã thành công lâu rồi”, chị T. Hiên chia sẻ.

Không như chị T. Hiên, chị B.T. Liên ở (Vạn Phúc, Hà Đông) sau khi tìm hiểu thông tin kinh doanh online qua mạng, chị cũng đăng ký tham gia khóa học “Dạy bán hàng online” với một khoản học phí khá lớn lên đến 50 triệu đồng, hình thức học trực tiếp 1:1 và online, với cam kết học trong 2 tháng nếu không kiếm tiền gấp đôi thì sẽ được hoàn trả lại 100% học phí đã đóng.

Theo đó, nội dung khóa học được quảng cáo gồm: Xây dựng thương hiệu cá nhân; học về sản phẩm mình đang bán và phát triển sản phẩm khác; xây dựng lộ trình chiến lược kinh doanh cho từng cá nhân; định hướng sản phẩm, viết nội dung quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, giúp facebook tương tác… Điều đặc biệt, “giáo viên” giảng dạy được giới thiệu tên K. Thùy – Nữ lãnh đạo xuất sắc được Mạng lưới Nữ lãnh đạo toàn cầu Happy Women Leader Network vinh danh.

“Khóa học chỉ diễn ra duy nhất một buổi trực tiếp, còn lại tôi phải tự nghiên cứu tài liệu khóa học “Hè siêu tốc” mà “cô giáo” K.Thùy cung cấp. Một tháng sau, tôi được một “giáo viên” khác dạy một buổi học online về cách tạo trang thông tin “Fanpage” trên mạng xã hội… vì lượng kiến thức không như mong muốn, cũng như không đúng theo cam kết ban đầu nên 3 tháng sau tôi đã liên hệ K. Thùy để đòi lại học phí và “cô giáo” K. Thùy có hứa trả lại tiền cho tôi. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8/2021 đến nay “cô giáo” đã bặt vô âm tín và tôi cũng không thể liên lạc được để đòi lại số tiền học mà mình đã đóng trước đó”, chị B.T. Liên cho hay.

Siêu tốc và… siêu đắng

Mong muốn làm giàu là nhu cầu chính đáng của mọi người. Do đó, việc xuất hiện các mô hình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cũng là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, việc các lớp học kinh doanh online hay các lớp học chia sẻ cách làm giàu với nhiều bánh vẽ, nhiều mĩ từ khiến không ít người mê muội tin theo.

Tránh mắc bẫy làm giàu “siêu tốc”
Trên các trang mạng xã hội nhan nhản các khóa học làm giàu, học kinh doanh online nhưng không được kiểm soát.

Thậm chí, qua các lời quảng cáo nhiều người đã cố gắng học theo “người thầy” của mình – người được giới thiệu là doanh nhân trẻ thành đạt, người thành công trong lĩnh vực kinh doanh với sự hào nhoáng bên ngoài, đề rồi khi tỉnh ngộ nhiều người nhận ra cái bánh vẽ đó chỉ để ngắm và không thể ăn. Và nếu ai đó có cố gắng “ăn”, thì trái đắng sẽ rất khó nuốt. Điều khó hiểu là, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng không hiểu sao vẫn có nhiều người vẫn tiếp tục bỏ tiền vào những khóa học bán hàng online, khóa dạy làm giàu “siêu tốc”?

Thực tế, trước những cám dỗ từ các khóa học kinh doanh online, cũng như các khóa học làm giàu “siêu tốc”, các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Công Thương… đã đưa ra những lời cảnh báo với không ít bài học từ thực tế. Song, trước những lời mời chào đầy “mật ngọt” với lợi nhuận khủng, lãi suất cao, siêu sao bán hàng…khiến không ít người nhẹ dạ, cả tin giấu diếm gia đình vay mượn đăng ký khóa học, để rồi khi kết thúc mới biết mình bị lừa.

Mong muốn làm giàu là nhu cầu chính đáng của mọi người. Do đó, việc xuất hiện các mô hình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cũng là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, việc các lớp học kinh doanh online hay các lớp học chia sẻ cách làm giàu với nhiều bánh vẽ, nhiều mĩ từ khiến không ít người mê muội tin theo. Thậm chí, qua các lời quảng cáo nhiều người đã cố gắng học theo “người thầy” của mình – người được giới thiệu là doanh nhân trẻ thành đạt, người thành công trong lĩnh vực kinh doanh với sự hào nhoáng bên ngoài, đề rồi khi tỉnh ngộ nhiều người nhận ra cái bánh vẽ đó chỉ để ngắm và không thể ăn. Và nếu ai đó có cố gắng “ăn”, thì trái đắng sẽ rất khó nuốt. Điều khó hiểu là, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng không hiểu sao vẫn có nhiều người tiếp tục bỏ tiền vào những khóa học bán hàng online, khóa dạy làm giàu “siêu tốc”?

Lúc đó “tiền đã mất, tật lại mang” và đơn thư lại gửi đi khắp nơi kêu cứu.Không phải nói đâu xa, theo chị B.T. Liên, nhiều người học khóa học “Dạy bán hàng online” từ “cô giáo” K. Thùy như chị Liên cũng phải nhận “trái đắng”. Thậm chí, không ít người bỏ ra cả trăm triệu, nhưng đổi lại chỉ là những kiến thức “tìm trên google cũng có”.

Cũng như chị B.T. Liên, tin vào cam kết “gõ phím ra tiền” từ khóa học “Dạy bán hàng online” của “cô giáo” K. Thùy cùng mĩ từ, sau 5 ngày tham gia khóa học sẽ trở thành cô gái vàng trong làng bán hàng online, chị Minh ở (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) đã nộp 50 triệu đồng tham gia khóa học.

Tuy nhiên, chưa được học gì như cam kết ban đầu, chị Minh còn bị “gạ” học “mẹo” kiếm tiền trên mạng bằng cách bỏ tiếp số vốn 200 triệu đồng để “ôm” 2.667 lọ nước hoa “vùng kín” do “giáo viên” đứng lớp cung cấp cùng với cam kết sẽ thu về 800 triệu đồng.

“Tin lời “cô giáo” tôi đã rút hết số tiền tiết kiệm của mình để có đủ số tiền mua sản phẩm trên, nhưng ngay sau đó tôi đã bị “cô giáo” bỏ rơi. Ôm hơn 2.600 lọ nước hoa, tôi phải hoay tìm cách bán, tặng và cho mãi mới được 20 lọ. Sau khi liên hệ với “cô giáo” để trả lại 2.424 lọ trị giá 181,8 triệu đồng. Thì tôi đã được “cô giáo” trả lại 100 triệu đồng tiền hàng, còn thiếu 81,8 triệu đồng. Hiện, tôi vẫn còn phải ôm hơn 200 lọ mà không biết làm sao để bán được”, chị Minh cho hay.

Có thể thấy, những “trái đắng” mà chị Minh, chị Liên và rất nhiều bạn trẻ hay các bà mẹ bỉm sữa gặp phải khi đăng ký tham gia các khóa “Dạy bán hàng online”, hay các khóa học làm giàu “siêu tốc” trên các trang mạng xã hội, hay diễn đàn internet không phải là câu chuyện hiếm bởi, mong muốn làm giàu là nhu cầu chính đáng của mọi người.

Tuy nhiên, việc các khóa học làm giàu, khóa học kinh doanh online “treo đầu dê, bán thịt chó” nhan nhản như hiện nay và nhiều người gặp “trái đắng” thì vấn đề đặt ra là cần một hành lang pháp lý để điều chỉnh hoạt động này. Trong đó, cơ quan quản lý phải có công cụ để giám sát, còn người mở khóa học phải có cam kết trách nhiệm rõ ràng để người học được bảo vệ tốt nhất./.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động