TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh có mặt tại các điểm thi sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh lớp 10

(LĐTĐ) Trong buổi làm thủ tục, sinh hoạt quy chế thi sáng 5/6, các điểm thi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có 461 thí sinh vắng mặt. Các thí sinh này vẫn có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bình thường, không bị ảnh hưởng vì không dự buổi sinh hoạt quy chế thi.
TP.HCM: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt TP.HCM: Đề nghị truy tố nhóm thanh niên hiếp dâm bé gái 15 tuổi tại quán nhậu Chi trả tiền bồi thường dự án vành đai 3 TP.HCM cho người dân tỉnh Bình Dương

Ngày 5/6, hơn 96.300 thí sinh tại TP.HCM đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục, sinh hoạt quy chế thi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong hai ngày 6-7/6.

Khoảng 8h sáng, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3), 651 thí sinh của quận 3 đã có mặt để vào trường dò danh sách, tìm phòng thi. Bắt đầu từ 9h, các giám thị tập trung thí sinh vào phòng, kiểm tra thông tin cá nhân của các em, phổ biến nội quy thi cho học sinh nắm rõ.

Ông Phạm Đức Lập, Phó điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết, để phục vụ cho kỳ thi, điểm thi này đã phải huy động hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an thuộc địa bàn quận 3 làm nhiệm vụ. Ngoài ra, do có một thí sinh bị gãy tay, nên điểm thi đang tìm giải pháp áp dụng với thí sinh này, việc cần phải thi phòng dự phòng hay không sẽ được điểm thi tính toán, cân nhắc lại trong hôm nay.

TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh có mặt tại các điểm thi sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh lớp 10
Điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm có một thí sinh bị gãy tay.

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), mặc dù thời gian quy định làm thủ tục dự thi theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM là 9h30 nhưng từ 8h rất đông thí sinh, phụ huynh đã có mặt trước cổng điểm thi.

Bà Lê Tường Quyên, Trưởng điểm thi tại đây cho biết, năm nay có 552 thí sinh đến từ 4 trường THCS trên địa bàn đến thi. Để công tác coi thi diễn ra thuận lợi, điểm thi bố trí 67 cán bộ coi thi và 15 nhân viên phục vụ.

TP.HCM: Hơn 96.300 thí sinh có mặt tại các điểm thi sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh lớp 10
Buổi sinh hoạt quy chế thi tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản. Ảnh: Hồ Phúc

Thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh năm nay có 8 trường hợp bị gãy tay, phải có cán bộ coi thi viết hộ và 1 em phải sử dụng máy trợ thính. Đối với các trường hợp này, các điểm thi phải bố trí cho thí sinh thi ở phòng thi riêng, có camera giám sát và ghi âm toàn bộ quá trình thi. Các thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt này thuộc các điểm thi ở huyện Hóc Môn, quận 3, 10, 12, Gò Vấp, thành phố Thủ Đức và huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh.

Trong sáng 5/6, toàn TP.HCM có 461 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục, sinh hoạt quy chế thi. Các thí sinh này vẫn có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bình thường, không bị ảnh hưởng vì không dự buổi sinh hoạt quy chế thi.

Ngày mai (6/6), thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 90 phút, bắt đầu từ 14h.

Sáng 7/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút, 8h bắt đầu làm bài. Buổi chiều, 14h, các em tiếp tục làm bài thi môn chuyên/tích hợp trong 150 phút.

Lưu ý về quy chế thi

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, thí sinh phải có mặt tại điểm thi đúng giờ. Tất cả các trường hợp có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm xác định đủ điều kiện tham gia thi hay không.

Nếu đủ điều kiện, trưởng điểm thi phân công thư ký lập biên bản theo thời gian có mặt tại cổng trường (gửi kèm hồ sơ coi thi) và phân công cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi. Tất cả các trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài theo thời gian thi quy định, không được cộng thêm thời gian.

Đối với các thí sinh bị ốm, bị tai nạn bất ngờ trong khi thi tuyển sinh vào lớp 10, nếu nhẹ có thể điều trị tại phòng y tế điểm thi. Trường hợp này, trưởng điểm thi xin ý kiến trưởng ban coi thi để quyết định cho thí sinh làm bù thời gian gián đoạn hay không (tùy vào thực tế bài thi và thời gian gián đoạn).

Trường hợp phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, thí sinh sẽ được cán bộ y tế, cán bộ giám sát phòng thi làm nhiệm vụ tại điểm thi và công an đi cùng. Bệnh viện cấp cứu phải chọn là bệnh viện cấp huyện trở lên. Cả hai trường hợp đều phải lập biên bản bất thường để ghi nhận sự việc.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động