TP.HCM: Đề xuất tăng quỹ đất công cộng dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Liên quan đến tiến độ di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bình Tân vừa đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) điều chỉnh quy hoạch tại dự án này theo hướng tăng quỹ đất công cộng như đất giáo dục, đất cây xanh,... nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu dân số thực tế hiện đang quản lý và dân số định hướng trong thời gian tới trên địa bàn quận Bình Tân.
TP.HCM cần cơ chế đột phá trong khai thác, sử dụng đất đai Đề nghị Bình Dương nghiêm túc thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai Thanh tra công tác tác quản lý xây dựng và đất đai tại Long An giai đoạn 2015-2020

Đề xuất này đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đồng tình với lý do phần diện tích đề xuất điều chỉnh tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc quy hoạch chức năng đất sử dụng hỗn hợp để tăng quỹ đất công trình công cộng (giáo dục, cây xanh...) nhằm phục vụ nhu cầu người dân tại khu vực là phù hợp với điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đồng thời phù hợp với điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo Khoản 5 Điều 47 của Luật Quy hoạch đô thị: “Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng”. Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND Thành phố báo cáo Thành ủy Thành phố xem xét chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch của UBND quận Bình Tân.

TP.HCM: Đề xuất tăng quỹ đất công cộng dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa
Một góc nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: HNM.

Trường hợp được Thành ủy và UBND Thành phố chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp UBND quận Bình Tân nghiên cứu tích hợp vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đang được tổ chức thiết lập, làm cơ sở điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực theo quy định.

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vị trí nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc quy hoạch đất hỗn hợp, đất trung tâm công cộng, đất cây xanh công viên - thể dục thể thao, đất ở hiện hữu và đất ở phát triển mới.

Trong khi đó, theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, vị trí khu Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có một phần diện tích thuộc ô phố ký hiệu IV-29 chức năng quy hoạch đất trường tiểu học xây dựng mới, một phần diện tích thuộc quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp (đất nhóm nhà ở, đất công trình dịch vụ đô thị, đất cây xanh sử dụng công cộng và đất giao thông, bến bãi tĩnh).

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũng xác định, vị trí khu Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý) có phần lớn diện tích thuộc ô phố ký hiệu III-34, III-35 có chức năng quy hoạch đất cây xanh đơn vị ở; một phần diện tích thuộc ô phố ký hiệu III-20 chức năng quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp.

Một phần diện tích thuộc ô phố ký hiệu III-26 chức năng quy hoạch đất giáo dục (trường trung học cơ sở); một phần diện tích thuộc ô phố ký hiệu III-27 chức năng quy hoạch đất Trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa A hiện hữu, mở rộng. Một phần diện tích thuộc ô phố ký hiệu III-31, III-32 chức năng quy hoạch đất tôn giáo; một phần diện tích thuộc ô phố ký hiệu III-19 chức năng quy hoạch đất nhóm nhà ở quy hoạch ngắn hạn (khu tái định cư); một phần diện tích thuộc quy hoạch đất bãi xe và đường giao thông.

Trước đó vào tháng 8/2010 UBND TP.HCM chủ trương di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa theo hướng đối với phần diện tích đất do Công ty Môi trường đô thị quản lý cần lập phương án khai thác, sử dụng không quá 10 ha có chức năng thương mại để tạo vốn thực hiện chủ trương di dời nghĩa trang và để xây dựng công viên phần còn lại.

Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa với quy mô diện tích là 53,612 ha; có 53.956 mộ và 97 hộ có nhà, đất bị ảnh hưởng trong dự án. Giai đoạn 1 đã bốc và di dời được 13.626/15.539 mộ, đạt tỉ lệ 87,69%. Số mộ còn lại chưa bốc là 1.913 mộ, trong đó đã kê khai 99 mộ, chưa kê khai 1.814 mộ.

Giai đoạn 2 đã bốc và di dời là 11.327/16.848 mộ. Số mộ đã có thân nhân kê khai là 11.712/16.848 mộ, số mộ chưa có thân nhân kê khai là 5.136/16.848 mộ. Giai đoạn 3, thời gian thực hiện năm 2020 đến 2025 với diện tích đất thu hồi là 15,02668 ha, có 21.569 mộ và 33 hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng.

UBND TP.HCM cũng đã đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố dự án xây dựng công viên, trường học tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng với các hạng mục chính gồm xây mới trường trung học cơ sở, san lấp nền, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, xây đường dạo, lắp hệ thống chiếu sáng. Dự kiến, đến năm 2025 thành phố xây dựng 700 -1.000 phòng học tại nghĩa trang sau khi di dời các phần mộ.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động