TP.HCM: Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công nhân bị thôi việc

Sau khi Công ty TNHH Tỷ Hùng, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thông báo cho 1.200 công nhân nghỉ việc vì không có đơn hàng (Báo Lao động Thủ đô đã có bài phản ánh), mới đây Công ty TNHH Việt Nam Samho (Công ty Samho, huyện Củ Chi, TP.HCM) cũng có thông báo dự kiến cắt giảm hơn 1.400 lao động kể từ tháng 12/2022 vì lý do khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
TP.HCM: Xử phạt Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ 7,5 triệu đồng TP.HCM: Gần 80 tụ điểm xe đón, trả khách không đúng quy định Điều động Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đến công tác tại VTV

Khó khăn chồng chất

Suốt 9 năm gắn bó tại Công ty TNHH Việt Nam Samho, chị Phạm Thị Tem (quê Cà Mau) không một chút than phiền mệt nhọc, vẫn chịu khó chắt chiu từng đồng lương gửi về cho con đang sống với nhà ngoại ở quê. Cứ tưởng cuộc sống êm đềm kéo dài như vậy, đâu ngờ chị nhận được thông báo tạm nghỉ việc không thời hạn, không lương, như cơn sét đánh, làm vỡ tan bao ấp ủ, dự định đón chờ một cái Tết sum vầy năm nay.

Trong căn phòng trọ rộng khoảng 9m2 tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, chị Tem cho biết: Thông tin công ty cắt giảm lao động được thông báo vài ngày trước khiến ai cũng sốc, bất ngờ vì không ai có phương án dự phòng, nhất là vào thời điểm cuối năm Tết đến.

TP.HCM: Nhà máy cắt giảm lao động, công nhân chật vật tìm việc dịp cận Tết
Công nhân của Công ty TNHH Việt Nam Samho ra thông báo sẽ tạm cho nghỉ việc nhiều lao động do hoạt động khó khăn.

“Tâm trạng ai cũng hoang mang vì chưa biết sẽ tìm được nơi làm việc mới. Lúc trước mỗi tháng có hơn 8 triệu đồng tiền lương, trừ đi chi phí sinh hoạt cũng gửi được một ít về để nhà ngoại chăm còn. Đây là động lực để tôi cố gắng bám trụ lại TP.HCM và gắn bó với Công ty Samho suốt 9 năm nay. Sau khi nhận được thông báo của Công ty, tôi đi xin việc khắp nơi, từ nhặt ớt, rửa chén cho đến bán dép lề đường… thu nhập mỗi tháng cũng được vài triệu đồng", chị Tem tâm sự.

TP.HCM: Nhà máy cắt giảm lao động, công nhân chật vật tìm việc dịp cận Tết
Chị Phạm Thị Tem đang khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới, nhất là vào dịp cuối năm.

Chung cảnh ngộ và từng làm chung Công ty Samho, chị N.T.H (quê Bạch Liêu) cho hay, khi biết tin sắp bị mất việc làm, ai cũng thấy buồn bã. Công nhân chỉ mong công ty quan tâm, có đãi ngộ phù hợp cho những người thất nghiệp.

"Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là Tết, bây giờ đột nhiên bị cho nghỉ việc, tôi cũng chưa có phương án chuẩn bị trường hợp này. Có khi phải về quê sớm để tiết kiệm chi phí nhà trọ, ăn uống”, chị H. nói.

Chị H. cho biết thêm: Trong Công ty Samho, những người làm việc đủ 1 năm (đến thời gian tái ký hợp đồng) hoặc chưa đủ 1 năm sẽ bị cắt, công ty không ký hợp đồng tiếp và không có chế độ chính sách gì. Những công nhân đã ký hợp đồng không xác định thời hạn thì được thông báo tạm nghỉ không lương, chờ khi nào có việc sẽ gọi vào làm lại. Ai không chờ được thì làm đơn xin nghỉ việc.

Yêu cầu công ty đảm bảo quyền lợi người lao động

Ngay sau khi Công ty Samho có thông báo xin cắt giảm lao động, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TP.HCM đã có công văn đề nghị Công ty Samho lưu ý chỉ cho thôi việc người lao động sau khi đã trao đổi ý kiến với Công đoàn cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ nội dung theo điều 44 Bộ luật Lao động, phải trao đổi ý kiến với công đoàn cơ sở và phương án này phải được thông báo cho người lao động biết trước 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Ngoài ra, Công ty Samho có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người lao động đã làm việc 12 tháng trở lên. Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thường xuyên cho đơn vị từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 24 tháng thì đơn vị có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm của người lao động ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

Trao đổi với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Phan Thanh Huệ - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Củ Chi cho biết: Hiện tại Công ty Samho đang xin ý kiến của UBND TP.HCM về việc cắt giảm khoảng 1.400 lao động từ ngày 15/12/2022, chứ chưa có quyết định cắt giảm chính thức. Trong tuần tới, LĐLĐ huyện Củ Chi sẽ họp để bàn về kế hoạch hỗ trợ người lao động có nguy cơ mất việc trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM cho biết: Tình hình chung hiện nay các nhà máy dệt may, da giày bị giảm đơn hàng do khó khăn trong tìm kiếm nguyên phụ liệu, hàng khó xuất. Vì vậy, một số nhà máy bố trí công nhân làm việc giờ hành chính, không tăng ca, nghỉ luân phiên hoặc giảm lao động.

“Chúng tôi đang chỉ đạo các công đoàn các cấp, những nơi đang bị ảnh hưởng phải nắm kỹ tình hình, hoàn cảnh của những lao động đang mất việc, khó khăn để công đoàn hỗ trợ. Trong đó sẽ động viên họ trong dịp Tết sắp tới, hỗ trợ vé xe về quê, các phần quà bằng tiền mặt… Đối với các công nhân ở lại TP.HCM, công đoàn sẽ tổ chức Tết sum vầy hoặc kết nối việc làm thời vụ vào dịp Tết nếu người lao động có nhu cầu”, ông Trung chia sẻ.

Ông Trần Đoàn Trung cũng cho biết thêm, LĐLĐ TP.HCM đang theo dõi và yêu cầu các Công đoàn cơ sở phải nắm rõ tình hình của người lao động đang gặp khó khăn, mất việc trên địa bàn để công đoàn có phương án hỗ trợ kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong trường hợp không thoả đáng, công nhân hoàn toàn có thể khởi kiện công ty nếu cảm thấy quyền lợi của mình không được đảm bảo, công ty không làm đúng quy định pháp luật.

TP.HCM: Nhà máy cắt giảm lao động, công nhân chật vật tìm việc dịp cận Tết
Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM.

Bám sát tình hình người lao động mất việc

Từ vụ việc tại Công ty Tỷ Hùng và Công ty Samho, tại cuộc họp báo do UBND TP.HCM tổ chức vừa qua, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TP.HCM cho biết: Kết quả khảo sát nhanh 234 doanh nghiệp có quy mô từ 200 lao động trở lên trên địa bàn TP.HCM ghi nhận, có 109 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, 125 doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng, 8 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, 83 doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng.

Tính từ ngày 1/1 - 1/11/2022, TP.HCM nhận được phương án sắp xếp lại lao động của 22 doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp nhà nước, 12 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Tổng số lao động bị thôi việc là 1.643 người, chủ yếu thuộc lĩnh vực may gia công, công nghệ thông tin, kinh doanh bảo hiểm.

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt, cắt giảm lao động của các doanh nghiệp, Sở LĐTB-XH TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm lên kế hoạch tổ chức tiếp xúc với người lao động và tổ chức công đoàn cơ sở. Từ đó có phương án giải quyết, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với lực lượng đang bị cắt giảm.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB-XH TP.HCM có kế hoạch phối hợp Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khảo sát gián tiếp 3.000 doanh nghiệp đa dạng ngành nghề để biết khái quát tình hình trả lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2023.

Kế hoạch này nhằm giám sát, nắm bắt việc thực hiện pháp luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, áp dụng lương tối thiểu, tiền lương, thưởng cho người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp giảm đơn hàng, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, thưởng.

Sở LĐTB-XH TP.HCM cùng các đơn vị liên quan sẽ theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, nhu cầu tuyển dụng, biến động lao động trong các doanh nghiệp để có hỗ trợ kết nối cung cầu lao động kịp thời; có phương án hỗ trợ người lao động quay trở lại TP.HCM làm việc sau Tết.

Theo Sở LĐTB-XH TP.HCM: Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 8/10/2022, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 10 vụ tranh chấp lao động tập thể với sự tham gia của 4.200 lao động (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, thành phố Thủ Đức xảy ra nhiều nhất với 4 vụ, chủ yếu thuộc các doanh nghiệp dệt may, da giày với nguyên nhân về mức tiền lương, thưởng. Các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trong thời gian ngắn và được hỗ trợ công tác tiếp cận, hỗ trợ để các bên thương lượng, giải quyết để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm và bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.

Tin khác

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 25/11/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.
Xem thêm
Phiên bản di động