TP.HCM: Sôi động “mùa” tuyển dụng lao động cuối năm

“Đến hẹn lại lên”, càng về cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trở nên sôi động do nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nhất là khi kinh tế Thành phố tiếp tục đà tăng trưởng mạnh.
Trình phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước TP.HCM TP.HCM: Tư vấn việc làm cho hơn 366.000 lượt người Kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá

Kinh tế tăng trưởng

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM: Kinh tế Thành phố trong 10 tháng năm 2025 ghi nhận nhiều “điểm sáng” khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi với kim ngạch xuất khẩu đạt 76,23 tỷ USD (tăng 4,87%), kim ngạch nhập khẩu đạt 80,87 tỷ USD (tăng 5%) cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước cuối năm.

TP.HCM: Sôi động “mùa” tuyển dụng lao động cuối năm
Càng về cuối năm, thị trường lao động tại TP.HCM càng diễn ra sôi động. (Trong ảnh: Tuyển dụng nhân sự tại NovaGroup)

Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, chuyển mạnh sang giai đoạn tăng tốc, chuyên nghiệp hóa sản phẩm sau khi ổn định bộ máy sáp nhập với tổng thu du lịch đạt hơn 208.000 tỷ đồng (tăng 22,4%). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Thành phố ước đạt khoảng 293 triệu tấn, (tăng 6,86%), thông qua đường thủy nội địa đạt hơn 122 triệu tấn (tăng 12,65%).

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ, 4 ngành công nghiệp trọng điểm vượt mức chung của toàn ngành công nghiệp, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung, trong đó ngành cơ khí ước tăng 18,3%; hóa dược - cao su - nhựa ước tăng 13,4%; chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống ước tăng 8,3%; điện tử - công nghệ thông tin tăng 6,5%.

Bên cạnh đó, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới đạt 47.541 doanh nghiệp (giảm 6,4%) nhưng tổng số vốn đăng ký bổ sung đã tăng thêm hơn 1,6 triệu tỷ đồng (tăng 122,8%) và có khoảng 16.300 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 6,3%) cho thấy tình hình phục hồi, phát triển và tái cơ cấu của doanh nghiệp.

Tuyển dụng lao động tăng cao

Bức tranh kinh tế với nhiều “gam màu” tươi sáng kể trên là yếu tố quyết định đến sự phát triển của thị trường lao động TP.HCM, đặc biệt vào những tháng cuối năm 2025. Theo UBND TP.HCM, trong 10 tháng năm 2025, Thành phố đã tổ chức 206 phiên giao dịch việc làm; tiếp nhận 10.529 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 của Chính phủ với 29.204 vị trí tuyển dụng; qua đó đã có gần 400.000 lượt người được giải quyết việc làm, trong đó có khoảng 154.000 chỗ việc làm mới. Công tác quản lý lao động nước ngoài cũng được thực hiện kịp thời, trong tháng 10/2025 đã cấp mới, cấp lại và gia hạn 2.082 giấy phép lao động. Riêng trong tháng 10/2025, nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao gồm lao động phổ thông (10.319 chỉ tiêu), chế tạo, chế biến (482 chỉ tiêu), da giày, may mặc (2.042 chỉ tiêu), dịch vụ (683 chỉ tiêu), thực phẩm, đồ uống (1.726 chỉ tiêu)…

Vừa qua NovaGroup đã tổ chức thành công hội thảo Nhân tài lần 2, thu hút gần 1.000 ứng viên tham dự. Sự kiện đã mở ra hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn, khuyến khích sự đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao cho đội ngũ nhân lực của NovaGroup với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với quy mô 40.000 nhân sự vào năm 2030. Hay như trước đó, Ngày hội “Thực tập và việc làm TP.HCM - UEH Career Fair 2025” đợt 2 do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức cũng đã mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động. Đây là những diễn biến minh chứng rõ nét cho sự phát triển sôi động thị trường lao động tại TP.HCM trong những tháng cuối năm 2025.

Theo UBND TP.HCM: Thị trường lao động những tháng cuối năm trở nên sôi động khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng với số lượng lớn nhằm phục vụ giai đoạn cao điểm sản xuất và tiêu dùng cuối năm. Chỉ số lao động các ngành công nghiệp trong 10 tháng năm 2025 tăng 2,8% so với cùng kỳ 2024. Một số ngành có chỉ số lao động tăng như: Sản xuất xe có động cơ (tăng 30,9%), sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị (tăng 14,9%), sản xuất sản phẩm điện tử (tăng 10,2%), chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (tăng 9,1%), sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 6,6%).

Chưa tính đến nhu cầu tuyển dụng việc làm thời vụ những tháng cuối năm, nhất là vào dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Âm lịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, trung tâm thương mại… thì nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng rao tuyển nhiều chỉ tiêu lao động. Đơn cử, qua Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở Nội vụ TP.HCM), nhiều đơn vị rao tuyển các chỉ tiêu lao động như KOCOM, CAPSTONE HS INC, WOOK Việt Nam… cùng tuyển dụng vị trí giám đốc, phó Giám đốc công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, hợp tác xã; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường nhỏ với mức lương 20 - 30 triệu đồng/tháng; Công ty TNHH Xây dựng và cơ điện N-LAND tuyển dụng nhân viên làm công việc liên quan đến số liệu với mức lương khởi điểm 12 triệu đồng/tháng; Công ty TNHH KUKBO Vina tuyển nhân viên về nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực với mức lương 30 – 46 triệu đồng/tháng…

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý IV/2025. Tại đây nhiều doanh nghiệp đã đăng tuyển hàng trăm chỉ tiêu việc làm như tuyển dụng chỉ huy công trường, kỹ sư công trường, kỹ sư xây dựng hiện trường, kỹ thuật hồ sơ, kỹ sư máy xây dựng (mức lương 14 - 22 triệu/đồng/tháng), nhân viên kế toán, thống kê, lái xe hạng C trở lên, nhân viên vận hành máy san ủi, đào lu, thợ hàn, thợ cơ khí, thợ sửa chữa ô tô, thợ kích kéo, thợ vận hành máy khoan cọc nhồi (13 -17 triệu đồng/tháng), lao động phổ thông (10 - 13 triệu đồng/tháng)…

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM còn phối hợp với UBND phường Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho người lao động tìm việc là bộ đội xuất ngũ, thân nhân, người có công cách mạng, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên chưa có việc làm, người khuyết tật trên địa bàn phường Thủ Đức và các phường lân cận.

Từ nay đến hết năm 2025, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM dự kiến thực hiện 31 phiên giao dịch việc làm, tổ chức 3 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động tại phường Bà Rịa; tổ chức 2 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động tại Công ty cổ phần đào tạo và huấn luyện an toàn dầu khí Việt Nam và Công ty đào tạo nghề Vũng Tàu; tư vấn việc làm cho 30.000 lượt người. Đáng chú ý, vào ngày 20/11/2025 tới đây, đơn vị này sẽ tổ chức Ngày hội việc làm năm 2025 lần 9. Theo đăng ký của các đơn vị tuyển dụng, đã có tới 11.000 chỉ tiêu việc làm trống được rao tuyển, tập trung ở nhóm lao động phổ thông, sản xuất - chế biến - lắp ráp, kinh doanh - bán hàng…

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM: Nhu cầu nhân lực cuối năm 2025 và chuyển tiếp đầu năm 2026 tại Thành phố có xu hướng tập trung trong 4 nhóm ngành gồm: Công nghệ thông tin, sử dụng máy tính và phần mềm máy tính; kinh tế - thương mại, marketing, logistics, công nghiệp phụ trợ, tài chính kế toán - kiểm toán; công nghệ kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử, công nghệ dệt may, da giày và nhóm ngành du lịch, du lịch lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Sắp diễn ra ngày hội giới thiệu việc làm cho binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2026 tại TP.HCM

Sắp diễn ra ngày hội giới thiệu việc làm cho binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2026 tại TP.HCM

Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề cho hạ sĩ quan - binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2026 sẽ diễn ra ngày 24/1/2026 tại Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7.
Xem thêm
Phiên bản di động