TP.HCM: Chủ phương tiện ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông bến đò ngang sông

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy các bến đò ngang sông, ngày 24/2 Công an phường Long Bình, thành phố Thủ Đức (địa bàn có nhiều bến đò ngang sông), thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra an toàn bến khách ngang sông Phước Bình Mỹ và cho các chủ phương tiện cam kết.
Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Bến đò chưa được cấp phép Chấn chỉnh an toàn vận tải đường sông Chùa Châu Thới, tấp nập tháng Giêng

Theo đó, trong ngày 24/2 Công an phường Long Phước đã phát nhiều phiếu cam kết an toàn giao thông đường thủy cho người có phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn. Người dân đã đồng tình hưởng ứng và ký cam kết.

Ông Lê Văn Thắng (sinh năm 1969, thường trú tỉnh Bến Tre), ngụ phường Long Phước, thành phố Thủ Đức làm nghề đánh bắt cá cho biết, bản thân ý thức được việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đã nghiêm chỉnh ký cam kết với Ban An toàn giao thông phường Long Phước.

Cụ thể là nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, sử dụng phương tiện thô sơ đạt tiêu chuẩn, chất lượng; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, không chở quá số người quy định, không kinh doanh vận tải hành khách khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước…

Trước đó, để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong hoạt động vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM đã đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện thủy vận chuyển hành khách; xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện chở quá trọng tải cho phép; không đăng ký đăng kiểm; đăng kiểm đã hết hiệu lực; không trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh theo quy định; không mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ cứu sinh khi đi đò…

TP.HCM: Chủ phương tiện ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông bến đò ngang sông
Công an phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, TP.HCM kiểm tra an toàn giao thông thủy trên địa bàn. Ảnh: CACC.

Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, quận huyện và phường xã có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về đường thủy, các điều kiện an toàn hoạt động đối với bến khách ngang sông. Xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với chủ bến khách ngang sông, chủ phương tiện về hành vi cho các phương tiện không thuộc quyền quản lý của bến vào đón trả, khách trong khu bến được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng yêu cầu chủ bến khách ngang sông, chủ phương tiện thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn hoạt động bến khách ngang sông. Trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh theo quy định và yêu cầu hành khách mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ cứu sinh khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không cho các phương tiện không thuộc quyền quản lý của bến vào đón trả, khách trong khu bến được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM cũng giao các đơn vị trực thuộc trong đó có Trung tâm Quản lý Đường thuỷ hỗ trợ các đơn vị chức năng trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trong công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, điều kiện an toàn hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra về điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách tại bến khách ngang sông. Yêu cầu chủ phương tiện thực hiện nghiêm công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và các điều kiện an toàn hoạt động bến theo quy định.

Hiện Sở GTVT TP.HCM đang quản lý 92 tuyến đường thủy nội địa địa phương với chiều dài 598,7km và 5 tuyến đường thủy nội địa quốc gia được ủy quyền với chiều dài 56,8km. Trong năm 2022 Sở GTVT TP.HCM đã thực hiện đăng ký mới cho 672 phương tiện thủy nội địa, tăng 6,7% so với năm 2021, thực hiện đăng kiểm đối với 1.290 phương tiện thủy nội địa, tăng 44,1%. Trong năm 2022 đã phát sinh 11 trường hợp lấn chiếm đường thủy, đến nay tổng số vụ lấn chiếm còn tồn đọng là 43 trường hợp, Sở GTVT đang tiếp tục theo dõi để phối hợp giải quyết trong năm 2023.
Trần Tình - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

(LĐTĐ) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/3, Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu ra tân Chủ tịch mới là ông Đỗ Văn Bằng.
Xem thêm
Phiên bản di động