Tổng Liên đoàn và Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết hợp tác, đẩy mạnh truyền thông về Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 22/7, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã chủ trì Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025.
Tiếp tục triển khai giám sát gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ
Đẩy mạnh tuyên truyền về công nhân và Công đoàn Việt Nam trên các ấn phẩm của Nhân Dân
Ban hành đề án “Công đoàn tham gia đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động”
1120 vov1
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: B.D

Báo cáo công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Lê Cao Thắng - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2014 đến nay, trên các kênh sóng, ấn phẩm của Đài Tiếng nói Việt Nam, phong trào công nhân, hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn được phản ánh kịp thời. Chất lượng các chương trình, bài viết tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn được nâng lên.

Triển khai chương trình phối hợp, trên sóng phát thanh từ năm 2016-2018, hai bên đã hợp tác xây dựng chuyên mục về công nhân, Công đoàn với tên “Nhịp sống công nhân” và phát sóng hàng tuần trên sóng VOV1. Trong nhiều năm, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình âm nhạc, văn hóa của Đài đã thu hút đông đảo công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trẻ đón nghe, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động…

1103 vov3
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” tới các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: B.D

Theo nội dung ký kết, thời gian tới, hai cơ quan sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến và cổ vũ đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các nội dung liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của các cấp công đoàn.

Hai bên sẽ tập trung phản ánh tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật lao động, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động như các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, “Tết Sum vầy”; chương trình phúc lợi đoàn viên; xây dựng thiết chế công đoàn...

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, là đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Trước ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc phê chuẩn các công ước quốc tế, đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả hơn trong nhiều mặt hoạt động.

Đặc biệt, cần tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết quả đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhất là việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

“Đài Tiếng nói Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền chống lại những tư tưởng, hành vi chống phá, xuyên tạc về tổ chức Công đoàn Việt Nam; tăng cường những bài viết nghiên cứu mang tính lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị.

1112 vov2
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen tới các tập thể, cá nhân thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: B.D

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, với thế mạnh của một cơ quan truyền thông quốc gia đã 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam có đầy đủ loại hình báo chí.

Theo đó, Đài đã và sẽ tập trung tuyên truyền tốt các nội dung mà hai bên ký kết, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động thực hiện tốt đường lối Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, là các nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng Liên đoàn và công đoàn các cấp, phản ánh chân thực sâu sắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng gương người tốt việc tốt của công nhân viên chức lao động, việc thực thi Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, công nhân viên chức lao động nhiều nơi còn khó khăn, ở trong căn nhà hẹp, thậm chí không có ti vi.

“Chúng tôi mong muốn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức một số chương trình, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp để mua radio tặng cho công nhân; ở một số nơi tập trung lao động đông, hai bên phối hợp xây dựng trạm truyền thanh, qua đó cùng góp phần nâng cao đời sống tinh thần công nhân viên chức và người lao động”, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ gợi mở.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tới đồng chí Tổng Giám đốc và các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” cho đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tặng 5 Bằng khen cho Ban Tuyên giáo và 4 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động