Tổng Giám đốc Bệnh viện FV lên tiếng việc xô xát với bảo vệ gây thương tích

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ việc xô xát với một bảo vệ gây thương tích, ông Jean Marcel-Guillon - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV đã thừa nhận có phản ứng thái quá và mong muốn được xin lỗi, đồng thời mong muốn đưa nạn nhân vào bệnh viện để theo dõi và chăm sóc sức khỏe.
Trường Đại học Luật TP.HCM buộc thôi học hàng chục sinh viên vì học lực yếu kém Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày TP.HCM: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23.000 căn nhà

Ngày 6/12, trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, đại diện Bệnh viện FV cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc ông Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV đã đến Công an phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ xô xát với ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, bảo vệ nhà tại Hẻm 216 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức). Đồng thời ông Jean-Marcel Guillon mong muốn được đến hỏi thăm, xin lỗi ông Vũ Viết Hùng vì vô tình gây phiền cho ông.

Trước đó, ngày 5/12, ông Jean-Marcel Guillon đã đến làm việc với Công an phường Thảo Điền (cùng người phiên dịch). Bước đầu, ông Jean-Marcel Guillon thừa nhận có khống chế, lôi kéo trái ý muốn ông Vũ Viết Hùng khi đi nhầm nhà, làm ông Hùng hoảng loạn.

Tổng Giám đốc Bệnh viện FV lên tiếng việc xô xát với bảo vệ gây thương tích
Ông Jean-Marcel Guillon (tóc trắng) tranh cãi với cơ quan chức năng. Ảnh cắt từ clip.

Theo đại diện Bệnh viện FV: Tối 2/12, ông Jean-Marcel Guillon ăn tối tại một nhà hàng thì nhận được điện thoại của một người bạn báo rằng một người bạn khác đang cần cấp cứu và nhắn địa chỉ nhà. Sau đó ông Jean-Marcel Guillon đi đến và dừng xe ở cuối hẻm 216 Nguyễn Văn Hưởng, trước cửa một tòa nhà.

Lúc này ông Jean-Marcel Guillon cho rằng, bạn của mình đang ở trong nhà đó và cố gắng đi vào, nhưng cửa đóng. Lúc này có một người bảo vệ ở gần đó, ông Jean-Marcel Guillon cố gắng giải thích tình huống khẩn cấp của bạn ông ấy nhưng người bảo vệ không hiểu do không biết tiếng Anh và có vẻ hoảng loạn. Bản thân ông Jean-Marcel Guillon không tấn công người bảo vệ mà ông đuổi theo, cố đẩy người bảo vệ quay lại về phía cửa tòa nhà và nói “làm ơn hãy mở cửa cứu người”.

Sau đó, vài người bạn khác đến, thông báo với vông Jean-Marcel Guillon đã nhầm địa chỉ và hướng dẫn ông đến đúng nhà của bệnh nhân. Nhờ vậy, bệnh nhân được sơ cứu và cấp cứu kịp thời.

Thông cáo báo chí phát đi của Bệnh viện FV cho biết: ông Jean Marcel-Guillon thừa nhận có thể đã phản ứng thái quá với nhân viên bảo vệ vì nghĩ rằng người này ngăn cản ông vào trong tòa nhà nơi một người bạn của ông Jean-Marcel Guillon đang hấp hối. Về việc ông Jean-Marcel Guillon có tác động đến cơ thể và có thể đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bảo vệ, đại diện Bệnh viện FV cho biết, ông Jean-Marcel Guillon xin lỗi và mong muốn được đưa người bảo vệ đó đến Bệnh viện FV để theo dõi và chăm sóc sức khỏe chu đáo.

Theo Bệnh viện FV, người bạn được nhắc đến trong vụ việc là ông Dominique Caillaud - một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tại khu nhà thuộc Hẻm 216 Nguyễn Văn Hưởng. Hiện ông Dominique Caillaud đã hồi phục sức khỏe sau cơn nguy kịch, có thể nói chuyện bình thường.

Trước đó, ngày 5/12, ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, bảo vệ một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng, đã gửi đơn tố cáo ông Jean-Marcel Guillon lên Công an phường Thảo Điền và Công an thành phố Thủ Đức. Theo nội dung đơn tố cáo, khuya ngày 2/12, ông Jean-Marcel Guillon cùng một người đàn ông ngoại quốc khác đi ôtô đến địa chỉ trên đường Nguyễn Văn Hưởng, yêu cầu được vào trong tòa nhà để tìm bạn. Ông Hùng không đồng ý và giải thích đây là nhà riêng, không có bạn của họ trong này.

Lúc này, ông Jean-Marcel Guillon la hét và liên tục dùng chân đạp vào cửa nhà. Khi ông Hùng ngăn cản thì bị ông tấn công vào ngực, vai gáy. Ông Jean-Marcel Guillon cũng giật đứt nhiều nút áo của ông Hùng khiến người bảo vệ choáng váng.

Vụ việc sau đó được hàng xóm và chủ ngôi nhà đến can ngăn, Công an phường Thảo Điền cũng có mặt để ổn định tình hình và mời mời tất cả những người liên quan về trụ sở, yêu cầu ghi tường trình lại vụ việc.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động