Tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật 2023: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Chương trình Bình chọn và tôn vinh Gương sáng pháp luật hàng năm vào đúng dịp Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 nhằm lan tỏa và nhân rộng những tấm gương điển hình trong hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong phạm vi toàn quốc.
“Gương sáng Pháp luật” sẽ được tôn vinh nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 Lễ vinh danh Gương sáng Pháp luật 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp Bộ Tư pháp tổ chức ba hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Tối 1/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Báo Pháp luật Việt Nam long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật 2023.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật; Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật Trung ương; Ông Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Ông Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận trung ương; Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương; đặc biệt là 50 Gương sáng pháp luật trong cả nước được bình chọn, vinh danh.

Tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật 2023: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
TS Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, TS Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nêu rõ, Chương trình Bình chọn và tôn vinh Gương sáng pháp luật hàng năm vào đúng dịp Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 nhằm lan tỏa và nhân rộng những tấm gương điển hình trong hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong phạm vi toàn quốc.

Năm 2023, lần thứ 2 Chương trình được tổ chức, qua nhiều khâu, nhiều bước hết sức chặt chẽ, khách quan, công tâm với gần 160 đề cử đều là những tấm gương sáng trong các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Hội đồng bình chọn và Ban Tổ chức đã lựa chọn được 50 gương điển hình trong gần 160 đề cử để vinh danh.

“Sau buổi lễ vinh danh này, chúng tôi tin tưởng rằng, những cá nhân được đề cử và vinh danh sẽ mãi là những tấm gương sáng trong đời sống xã hội nói chung, trong tổ chức và thi hành pháp luật nói riêng để mọi người tiếp tục học tập, noi theo, chung sức đồng lòng xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, vì Nhà nước Pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình", TS Vũ Hoài Nam nói.

Tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật 2023: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Ông Châu Phi Đô - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tôn vinh

Xúc động nhận hoa, kỷ niệm chương của Ban tổ chức, ông Châu Phi Đô - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tôn vinh.

“Tôi thấy đây là động lực để cho tôi phát triển, trên con đường bảo vệ công lý cho những người nghèo, người yếu thế. Sau khi được nhận những vinh danh này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa nhất là trong công tác trợ lý pháp lý để giúp cho ngừoi dân hiểu biết pháp luật và ngày càng hiều được đường lối chủ trương chính sách của Đảng để họ tự nâng cao đời sống của mình nhiều hơn”, ông Châu Phi Đô nói.

50 gương sáng pháp luật được vinh danh đều là những tấm gương tiêu biểu, phong phú về nghề nghiệp và sống trên mọi miền Tổ quốc. Họ có thể là những người làm việc trong các ngành nghề liên quan đến pháp luật như công chức, viên chức, luật sư, công an… nhưng cũng có thể là những tấm gương bình dị như anh Phan Tất Thọ - Đội trưởng Đội Cứu hộ giao thông xã Tiên Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, hay người sáng lập Mái ấm Giê su - anh Đinh Minh Nhật, hay người cựu chiến binh với thành tích vận động hàng nghìn người hiến máu tình nguyện Lê Đình Duật…

Ông Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1977, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao) trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng hơn 15 dự án luật, pháp lệnh, hơn 20 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, Thông tư liên tịch; là một trong những người đầu tiên nghiên cứu đề xuất ban hành án lệ. Đặc biệt, ông có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Việt Nam và đang trực tiếp nghiên cứu, đề xuất thành lập Tòa án môi trường.

Tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật 2023: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Các Gương sáng pháp luật được vinh danh

Bà K’Hiếu (sinh năm 1959, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Xoan, Lâm Đồng) là người vận động dân bản từ bỏ hủ tục, phát triển kinh tế; cưu mang 9 đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc đỏ hỏn, nuôi nấng khôn lớn rồi dựng vợ, gả chồng, chia đất làm nhà. Là điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà đã hai lần được Thủ tướng tặng Bằng khen, nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng…

Một tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất là anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1992, công nhân khai thác hầm lò thuộc Công ty than Thống Nhất - Tập đoàn TKV). Anh Nam được xem là tấm gương cho anh em, đồng nghiệp về sự cống hiến, nỗ lực và đam mê trong công việc, nhiều năm liền, Nam lọt vào top đầu danh sách thợ trẻ thu nhập cao trên 300 triệu/năm toàn Tập đoàn. Năm 2021, tổng mức thu nhập của Nam đã đạt trên 500 triệu/năm. Anh Nam được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như năm 2019 nhận giải thưởng Người thợ giỏi toàn quốc và được Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyên dương là 1 trong 20 tài năng trẻ tiêu biểu, đại diện cho khát vọng trẻ thời đại 4.0.

Tôn vinh 50 Gương sáng pháp luật 2023: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Các tiết mục ca nhạc tại lễ vinh danh.

Một tấm gương sáng của công chức Thủ đô đươc vinh danh là bà Bùi Thị Bích Phượng (sinh năm 1976, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Đan Phượng, Hà Nội). Là người luôn đặt quyền lợi, lợi ích của người dân lên hàng đầu, việc gì có lợi cho dân thì bà Phượng đều hết lòng, hết sức làm.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của bà là “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải chính hộ tịch thông qua kết hợp giải quyết 2 thủ tục: Cải chính hộ tịch trong Giấy khai sinh, Giấy Chứng nhận kết hôn - Cấp trích lục kết hôn (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện”…

Vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy trong công việc, với kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết, Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Công an thành phố Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đấu tranh, khám phá các vụ trọng án, được các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô ghi nhận, tin yêu.

Với thành tích của mình, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2015; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng năm 2016; Hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành (năm 2014, 2017); Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021…

Đề án bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật được Bộ Tư pháp ban hành năm 2021, nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật; là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Vân Phúc có chiều dài 7,7 km quy mô 4 làn xe cơ giới

Cầu Vân Phúc có chiều dài 7,7 km quy mô 4 làn xe cơ giới

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng đã chính thức được khởi công ngày 19/8/2025. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và khu vực trung du, miền núi phía Bắc.
Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 26/2025/TT-BNV ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường...
Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ 51 điểm ùn tắc, bảo đảm lộ trình thông suốt cho người dân Thủ đô

Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ 51 điểm ùn tắc, bảo đảm lộ trình thông suốt cho người dân Thủ đô

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" giao thông trên địa bàn. Qua rà soát thực tế tại 51 vị trí thường xuyên ùn ứ, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp tổ chức lại giao thông khoa học, tháo gỡ rào chắn thi công, giúp lộ trình di chuyển của người dân Thủ đô trở nên an toàn, thuận lợi ngay trong những ngày đầu năm mới 2026.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Ngày 3/1/2026: Xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông, nồng độ cồn vẫn ở mức cao

Ngày 3/1/2026: Xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông, nồng độ cồn vẫn ở mức cao

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1/2026), tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc đã có sự chuyển biến tích cực khi giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Song song với công tác tuần tra kiểm soát, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện và người lái tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan.
Hà Nội: Chủ động phương án, không để xảy ra "điểm nóng" giao thông sau nghỉ lễ

Hà Nội: Chủ động phương án, không để xảy ra "điểm nóng" giao thông sau nghỉ lễ

Chiều 3/1/2026, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã sẵn sàng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ khi người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Danh sách trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết 2026

Danh sách trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết 2026

Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe và các nút ra vào trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.

Tin khác

Nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Xem thêm
Phiên bản di động