LĐLĐ thị xã Sơn Tây:

Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi

(LĐTĐ) Trung thu là dịp Tết đặc biệt của thiếu nhi. Để mọi trẻ em đều có Tết Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa, đồng thời góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, ngày 10/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức chương trình "Trao quà cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi năm 2022"; Khai mạc "Hội thi trưng bày, trang trí mâm cỗ Trung thu".
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn làm việc tại thị xã Sơn Tây Ngày mai (10/9) diễn ra Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài

Ông Hứa Đức Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây cho biết, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên học tập tốt luôn được Công đoàn thị xã Sơn Tây quan tâm. Trong đó, Tết Trung thu là dịp để Công đoàn chăm lo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Dịp này, LĐLĐ thị xã Sơn Tây dành trao 125 suất quà cho con CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn phát biểu khai mạc "Hội thi trưng bày, trang trí mâm cỗ Trung thu" và trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã khai mạc “Hội thi trưng bày, trang trí mâm cỗ Trung thu". Theo đó, chương trình có 48 đội thi đến từ các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Theo đại diện LĐLĐ thị xã Sơn Tây, hội thi “Trưng bày, trang trí mâm cỗ Trung thu” vui hội Trăng rằm năm 2022 là dịp để tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Sơn Tây - Xứ Đoài, đồng thời gắn với quảng bá hình ảnh, hoạt động du lịch, dich vụ, các loại sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, thương hiệu của cơ quan, đơn vị đến với du khách thập phương.

Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi
Ông Hà Việt Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây trao quà cho con CNVCLĐ thị xã vượt khó học giỏi.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện năng khiếu, nghệ thuật trang trí, trình bày mâm cỗ Trung thu gắn với truyền thống, văn hóa Sơn Tây - Xứ Đoài, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho các cháu thiếu nhi hiểu biết ý nghĩa của Tết Trung thu gắn với các lễ hội của dân tộc; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu nhi được vui chơi trong dịp Tết Trung thu.

“Thông qua các hoạt động Hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đây cũng là dịp để các cấp công đoàn chúng ta quan tâm, chia sẻ, động viên các cháu thiếu nhi là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập” – ông Hứa Đức Tuấn chia sẻ.

Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn trao quà cho con CNVCLĐ.

Bày tỏ niềm vui khi là một trong những đội thi tham gia chương trình, bà Phan Thị Hồng Sang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Sơn chia sẻ: “Với trường Mầm non Xuân Sơn, đây là dịp đặc biệt bởi tạo ra không khí vui Tết Trung thu sôi nổi. Chương trình nhận được sự quan tâm, tham gia hào hứng của không chỉ trẻ nhỏ mà với cả những người lớn, những cán bộ giáo viên, nhân viên trong Nhà trường. Từ chương trình, trẻ nhỏ sẽ biết được không khí của Tết Trung thu cổ truyền, tôi rất hi vọng LĐLĐ thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này trong những năm tới”.

Chương trình "Trao quà cho con CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi năm 2022"; Khai mạc “Hội thi trưng bày, trang trí mâm cỗ Trung thu" là những hoạt động trọng điểm của LĐLĐ thị xã Sơn Tây nhằm thực hiện Kế hoạch số 48 ngày 22/8/2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho con CNVCLĐ năm 2022; Kế hoạch số 456KH/UBND ngày 10/8/2022 của UBND thị xã Sơn Tây về việc tổ chức Chương trình “Trung thu thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài”. Hoạt động này cũng nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); hưởng ứng năm Du lịch Sơn Tây, hướng tới chào mừng kỷ niệm 200 năm Thành Cổ Sơn Tây.
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động