Tình cảm đặc biệt của nhân dân Thủ đô với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, cùng với người dân cả nước, người dân Thủ đô cũng dành những phút "mặc niệm" riêng của mình để tỏ lòng thành kính đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội anh hùng.
Ký ức xúc động của thầy, trò Trường THPT Nguyễn Gia Thiều về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhớ mãi sự giản dị và gần gũ

Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam đã rời xa cõi tạm, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cán bộ, đảng viên, đồng bào cả nước. Ngay giờ phút hay tin, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn, khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Họa (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) bày tỏ, biết rằng “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật, không ai tránh được, nhưng nghe tin sức khỏe của Tổng Bí thư giảm sút, rồi tin ông mất vẫn là điều bàng hoàng với người dân. Thông thường, đến tuổi cao, sức yếu, mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng đồng chí Tổng Bí thư vẫn miệt mài làm việc, tận hiến cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân.

“Có lẽ, trong những ngày này, những câu chuyện, những bài học, những cống hiến... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Tôi đang tìm đọc một số cuốn sách của Tổng Bí thư được xuất bản mấy năm gần đây, thấy những bài phát biểu, chỉ đạo của ông rất sâu sắc, nhưng cũng rất bình dị, dễ hiểu. Tôi thấy nhiều cháu học sinh, sinh viên cũng rất quan tâm, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư, cho thấy ông đã giành được sự tin yêu, kính trọng rất lớn của người dân...”, ông Nguyễn Văn Họa nói.

Tình cảm đặc biệt của nhân dân Thủ đô với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Trên bình diện ngoại giao, ông Nguyễn Văn Họa đánh giá, với đường lối đối ngoại “cây tre”, gốc vững vàng nhưng thân mềm mại, uyển chuyển, dưới sự lãnh đạo của Đảng do Tổng Bí thư đứng đầu đã đưa Việt Nam trải qua những khó khăn, biến động của tình hình thế giới hiện nay, trở thành đối tác, đối tác chiến lược toàn diện với các nước lớn. Điều này tạo ra môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác để phát triển. Người dân mong rằng, sự nghiệp và những thành tựu mà ông để lại sẽ được các thế hệ con cháu gìn giữ, phát huy, để cùng nhau bảo vệ, xây dựng đất nước phát triển, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn.

Chia sẻ về tình cảnh đặc biệt với Tổng Bí thư, ông Trần Hữu Hòa (Tổ dân phố số 10, Trung Văn, Nam Từ Liêm) cho hay, thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần khiến ông và các đảng viên trong chi bộ vô cùng tiếc thương.

“Cuộc đời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng tiêu biểu cho lối sống giản dị, gần gũi và khiêm tốn. Tổng Bí thư đã sống một cuộc đời đầy chuẩn mực, chân thành”, ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng cho biết, ông đã có 45 năm tuổi Đảng, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, thông tin trên báo đài, ông thấy rõ Tổng Bí thư rất gần gũi, giản dị, lắng nghe từng kiến nghị của người dân. Những kiến nghị này luôn được Tổng Bí thư ghi nhớ, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan có liên quan giải quyết thấu đáo cho nhân dân.

Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc. Bên cạnh những đóng góp xuất sắc vào kho tàng lý luận của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan điểm đấu tranh với tham nhũng trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Tổng Bí thư đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tình cảm đặc biệt của nhân dân Thủ đô với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tiếp xúc cử tri tại trụ sở quận Đống Đa (ảnh TTXVN).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng theo ông Hòa, những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Tổng Bí thư sẽ mãi là nguồn động viên tinh thần, là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực, đoàn kết, xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển. Những tư tưởng lớn của Tổng Bí thư vẫn sẽ là những tư liệu quý để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục thực hiện, từ đó, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lớp lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo

Bà Nguyễn Thị Liên (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư về với tổ tiên. Theo bà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo xuất sắc. Trong quá trình công tác dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn cống hiến hết mình vì công việc, chăm lo cho cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Là người đứng đầu của Đảng, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lối sống giản dị, luôn gần gũi với nhân dân.

Những việc Tổng Bí thư làm trong thời gian qua, đặc biệt là công cuộc phòng, chống tham nhũng mà Tổng Bí thư là người khởi xướng đã mang đến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân niềm tin lớn về quyết tâm làm trong sạch hệ thống chính trị. Niềm tin đó trở thành động lực để lớp lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân sống có ích hơn cho xã hội.

“Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng và mong muốn trong hàng ngũ của Đảng có nhiều những đảng viên ưu tú, kiên trung, mẫu mực, tài trí, xuất sắc như tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, bà Liên nói.

Tình cảm đặc biệt của nhân dân Thủ đô với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Với lớp trẻ, anh Hoàng Quý Tuyên (Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Phùng Xá, Mỹ Đức) không khỏi xúc động, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, anh cùng cả gia đình ngồi lại cùng xem những thước phim về vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn của dân tộc.

Theo đó, Tổng Bí thư đã để lại những dấu ấn rất lớn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước. Hình ảnh giản dị, mộc mạc và tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Anh Tuyên cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành của Tổng Bí thư dành cho mọi tầng lớp nhân dân. Tổng Bí thư là một tấm gương sáng của sự bình dị, gần gũi, khiêm tốn, mẫu mực, một nhân cách lớn của dân tộc, đã để lại sự kính trọng, tình cảm tốt đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là người đã mang đến cho chúng tôi niềm tin, tiếp thêm động lực để chúng tôi tin tưởng vào những thành quả của lớp người đã hy sinh cho cách mạng được tiếp nối lên tầm cao mới. Tôi tin tưởng rằng, các thế hệ lãnh đạo tiếp theo, các cấp, các ngành, các địa phương sẽ tiếp tục đi đúng trọng tâm, định hướng mà Tổng Bí thư cũng như Đảng, Nhà nước đã vạch ra”, anh Tuyên chia sẻ.

Anh Tuyên cũng cho biết, tấm gương ngời sáng về mọi mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi là nguồn động lực để thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu có nhiều đóng góp và xây dựng thiết thực cho đất nước. Thế hệ trẻ sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nguyện đem sức mình cống hiến xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Xem thêm
Phiên bản di động