Tin tưởng đất nước phát triển trong giai đoạn mới

Bên lề Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu đã chia sẻ ý kiến tâm huyết về các văn kiện trình Đại hội, trong đó các ý kiến đồng tình với nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Đã có 36 tham luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Vui mừng vì Nhân dân được đưa vào vị trí trung tâm của Văn kiện Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội

Đại biểu Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng: Nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn chính xác và khách quan. Thực tiễn về cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta được bạn bè quốc tế đánh giá như vậy. Những năm trước thời kỳ đổi mới, chúng ta không có tích lũy về kinh tế, nhưng bây giờ, nền kinh tế đất nước đã có nhiều tỷ đô la.

Tin tưởng đất nước phát triển trong giai đoạn mới
Đại biểu Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được xin ý kiến của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó, tổ chức Đoàn Thanh niên đã có 6 hội nghị đóng góp ý kiến, gồm cả thanh niên trong nước và thanh niên ngoài nước. Với quá trình này, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho rằng Trung ương đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng các tham luận sẽ tạo có giá trị tham khảo rất tốt để Văn kiện tiếp tục được hoàn thiện, cụ thể hóa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Còn đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (Đoàn Hà Nội) cho biết: Báo cáo chính trị trình trước Đại hội XIII của Đảng đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết 35 năm đổi mới, đồng thời định hướng phát triển đến năm 2045 đã bao quát tổng thể sự phát triển đi lên của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (Đoàn Hà Nội)
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (Đoàn Hà Nội)

“Có thể nói, đây là một báo cáo rất công phu, đánh giá đầy đủ, khái quát trên cơ sở tiếp thu những ý kiến góp ý của các đảng viên. Tôi cho rằng, đây không chỉ là một báo cáo tổng kết, mà nó có tính đúc kết trở thành những vấn đề lý luận, văn kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng trong thời gian tới”, Đại biểu Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thắng, báo cáo đã toát lên sự khát vọng hùng cường của cả dân tộc Việt Nam. Đây cũng là sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân trong việc quyết tâm đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn mới. “Tôi cho rằng với quan điểm chỉ đạo sáng suốt của Đảng đề ra các phương hướng cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ cụ thể hóa các chủ trương, đưa đất nước phát triển”, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ tin tưởng.

Đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai
Đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Theo đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất quyết đoán, mạnh dạn đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu vượt ngoài thời gian nhiệm kỳ lần này với các mốc được xác định cụ thể.

“Điều đó thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, thể hiện tầm nhìn và chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ mới. Có thể nói, đây là những cam kết chính trị của Đảng với nhân dân, với dân tộc mình trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là thước đo rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện cho người dân giám sát sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới”, đại biểu Trần Trung Nhân chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng bày tỏ sự ấn tượng với sự chuẩn bị công phu, có tầm nhìn xa trông rộng của các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. “Nhờ đó, những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng, mang được tiếng nói từ cơ sở, của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đến Đại hội Đảng với niềm tin, hy vọng, tin tưởng Đại hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp”, đại biểu Lê Thị Thu Hồng cho biết.

Đại biểu Nguyễn Xuân Phước, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai
Đại biểu Nguyễn Xuân Phước, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai

Đại biểu Nguyễn Xuân Phước, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai cho rằng: Trong chương trình 9 ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Đại hội dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý vào các văn kiện quan trọng trình Đại hội. Đai hội thảo luận 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược mà báo cáo chính trị đã đề cập.

“Đoàn Gia Lai đã thảo luận những nội dung liên quan và rất tâm huyết về những chính sách chiến lược phát triển của đất nước. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung để phát triển vùng Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng phát triển trong thời gian tới”, đại biểu Nguyễn Xuân Phước cho biết.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động