Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động tại dự án hơn 800 tỷ đồng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai thi công, song tại khu tháo dỡ trường cấp 3 Hương Sơn, đơn vị thi công không cắm biển cảnh báo, giăng dây… điều này dẫn đến sự thiếu an toàn, thậm chí gây rủi ro cho người lao động, người đi đường bất cứ khi nào.
Coi nhẹ ý thức, người dân đang tự gây tai nạn cho mình Khi an toàn lao động được đặt lên hàng đầu Đảm bảo an toàn lao động góc nhìn từ một doanh nghiệp Đảm bảo an toàn lao động trong các làng nghề

Theo tìm hiểu, dự án có tổng mức đầu tư gần 814 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích đất 107.961,14 m2 ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Bất động sản Hano Vid (trụ sở tại 430 Cầu Am, quận Hà Đông, Hà Nội).

Mặc dù dự án có quy mô như vậy, nhưng thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tình trạng mất an toàn tại công trình này. Để tìm hiểu tình hình, chiều 27/2, chúng tôi có mặt tại công trình và nhận thấy thông tin phản ánh của người dân là có cơ sở. Tại Trường cấp 3 Hương Sơn, đơn vị thi công đang cho máy móc đập phá, giải phóng mặt bằng nhưng không hề có biển cảnh báo công trường đang thi công và giăng dây an toàn…

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động tại dự án hơn 800 tỷ đồng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh
Dù công trình đang được phá dỡ, nhưng bên thi công không có biện pháp cảnh báo an toàn lao động tại công trường (Ảnh chụp ngày 27/2)

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Xuân, nhà ở gần công trình đang thi công cho biết: "Chúng tôi thường đi trên con đường dân sinh cạnh bên công trình đang phá dỡ Trường cấp 3 Hương Sơn, mỗi lần đi qua tôi phải dừng xe quan sát từ xa, khi cần của máy xúc hạ xuống mới dám đi qua. Ngoài nỗi lo cho chúng tôi, còn nỗi lo cho mấy đứa trẻ nhỏ và học sinh nữa.

Vì không biết công trình này do đơn vị nào thi công để gặp nói chuyện, nhờ họ đặt biển cảnh báo, hoặc buộc dây có rào chắn cho yên tâm mỗi khi đi ngang qua, nên chúng tôi chỉ biết căn dặn con cái ở nhà mà thôi".

Tại hiện trường, chị Lan - một người thu gom phế liệu cho hay, thấy công trình đang đập phá nhà, có sắt thép dư thừa nên chúng tôi vào nhặt kiếm thêm thu nhập vì không có biển báo, biển cảnh báo hay bảo vệ.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động tại dự án hơn 800 tỷ đồng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh
Hiện trường công trường đang tháo dỡ nhà để san lấp mặt bằng thi công dự án (Ảnh chụp ngày 27/2)

Để rộng đường dư luận, CTV báo đã liên hệ với ông Nguyễn Xuân Linh, trú tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) - đại diện cho đơn vị thi công giải phóng mặt bằng. Ông Linh cho biết, cá nhân ông có ký hợp đồng với Công ty CP Bất động sản Hano Vid đóng tại Hà Nội để thu mua phế liệu với vữa đá chứ không phải tháo dỡ công trình.

Còn ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn thì khẳng định, việc giải phóng mặt bằng này do chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị khác phá dỡ, không thông qua huyện. "Riêng việc mất an toàn tại công trình, chúng tôi sẽ đốc thúc họ xử lý", ông Nguyễn Quang Thọ nhấn mạnh.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động tại dự án hơn 800 tỷ đồng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh
Không có biển cảnh báo nên người dân tự ý váo công trường

Cùng thời điểm này, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Long - Giám đốc dự án này cho hay: Trước đây chúng tôi có nhờ UBND huyện Hương Sơn tổ chức đấu thầu việc phá dỡ công trình, nhưng huyện không nhận. Qua kênh của UBND huyện, có giới thiệu người quen là ông Nguyễn Xuân Linh. Sau khi được giới thiệu, chúng tôi đã ký hợp đồng với ông Linh từ máy móc đến phá dỡ và vận chuyển vữa đá đi đổ thải.

"Việc ông Nguyễn Xuân Linh chối bỏ trách nhiệm là hoàn toàn sai, việc đảm bảo an toàn lao động là có trong hợp đồng. Thông tin báo chí cung cấp chúng tôi sẽ cho người kiểm tra, nếu đúng sự thật thì lập biên bản, nếu không chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với bên phá dỡ", ông Lê Minh Long khẳng định.

Trong khi các bên liên quan đang làm rõ bên nào có trách nhiệm đảm bảo và cảnh báo an toàn cho công trình khi phá dỡ, thì hàng ngày, hàng trăm người dân thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, học sinh vẫn đi qua công trình sát đường. Điều đặc biệt, công trình đang phá dỡ này nằm ngay gần UBND huyện Hương Sơn...!

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khu vườn sinh thái rộng lớn xanh mát bao bọc "bán đảo" Van Phuc City

Khu vườn sinh thái rộng lớn xanh mát bao bọc "bán đảo" Van Phuc City

(LĐTĐ) Khu đô thị Vạn Phúc là một trong những "bán đảo" có vị trí đặc biệt tại TP.HCM - một thành phố sông ngòi bao quanh, đến Van Phuc City ...
Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”

Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn thành phố Hà Nội ...
TP.HCM đề xuất xây dựng cơ chế cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

TP.HCM đề xuất xây dựng cơ chế cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố ...
Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

(LĐTĐ) Việc ban hành Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhằm ...
Giúp doanh nghiệp cung ứng hàng hóa nông sản “chuyển mình” trong thời đại số

Giúp doanh nghiệp cung ứng hàng hóa nông sản “chuyển mình” trong thời đại số

(LĐTĐ) Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội vừa phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Smart Life tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số ...
Hơn 8.000 người tham gia “Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân”

Hơn 8.000 người tham gia “Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân”

(LĐTĐ) “Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân” đã chính thức khởi động tại đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/3, thu hút sự tham ...
Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động huyện Thanh Oai

Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Tại Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thanh Oai, bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, có 20 cơ sở doanh nghiệp thực hiện tư vấn, ...

Tin khác

Hè 2023: Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn

Hè 2023: Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn

(LĐTĐ) Theo dự báo, từ cuối tháng 3/2023, có khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam bộ. Cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.
Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

(LĐTĐ) Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã triển khai các hình thức tuyên truyền và khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023”.
Thúc đẩy sự thay đổi trong khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước

Thúc đẩy sự thay đổi trong khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước

(LĐTĐ) Ngày 14/3, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Ngày nước Thế giới năm 2023 - Thúc đẩy sự thay đổi”.
Từ chiều mai (12/3), miền Bắc chuyển rét, có nơi dưới 10 độ C

Từ chiều mai (12/3), miền Bắc chuyển rét, có nơi dưới 10 độ C

(LĐTĐ) Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14 - 17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11 - 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Hà Nội: Điều chỉnh tăng giá nước sạch đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Hà Nội: Điều chỉnh tăng giá nước sạch đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Sáng, Sở đã chủ trì xây dựng điều chỉnh giá nước, trước mắt lộ trình là trong 2 năm (2023-2024), áp dụng cho hộ gia đình, đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp.
Ô nhiễm môi trường từ những bãi rác tự phát

Ô nhiễm môi trường từ những bãi rác tự phát

(LĐTĐ) Hiện nay, trên một số tuyến đường của thành phố Hà Nội xuất hiện các bãi rác tự phát, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Ở nhiều khu vực, dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đổ rác song vẫn chưa khắc phục được tình trạng này.
Động đất 3.2 độ richter tại Vĩnh Phúc

Động đất 3.2 độ richter tại Vĩnh Phúc

(LĐTĐ) Sáng 3/3, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu thông tin, vào hồi 8 giờ 9 phút 43 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 3,2 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc khiến người dân ở khu vực cảm nhận được rung chấn nhẹ.
Tăng tốc “phủ sóng” nước sạch

Tăng tốc “phủ sóng” nước sạch

(LĐTĐ) Đến hết năm 2022, tổng nguồn nước sạch tập trung cung cấp cho thành phố Hà Nội đạt khoảng 1.530.000m3/ngày-đêm. Con số này cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 100% nhân dân khu vực đô thị; tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn cũng đã đạt đến 85%. Tuy nhiên, để hoàn mục tiêu 100% tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nước sạch như Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đề ra vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Vinamik khởi động dự án "Trồng cây hướng đến Net zero"

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Vinamik khởi động dự án "Trồng cây hướng đến Net zero"

(LĐTĐ) Sáng 26/2, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức khởi động dự án “Trồng cây hướng đến Net Zero”.
Quảng Bình: Di dời thành công quả bom dưới đáy biển

Quảng Bình: Di dời thành công quả bom dưới đáy biển

(LĐTĐ) Chiều 19/2, Đồn Biên phòng Roòn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Lữ đoàn 414 - Quân khu VI, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trục vớt và di dời thành công một quả bom Mỹ còn sót lại dưới vùng biển Hòn La thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Xem thêm
Phiên bản di động